Hàng ngàn triệu phú đang "tháo chạy" khỏi nước Anh, nguyên nhân là gì?

Lan Thanh

Moderator
Một làn sóng di cư chưa từng có của giới siêu giàu đang diễn ra tại Anh Quốc, khi số lượng triệu phú rời bỏ quốc gia này dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay. Nguyên nhân chính được cho là do bất ổn chính trị và nguy cơ tăng thuế dưới thời chính phủ Công đảng tiềm năng.

Theo báo cáo của Henley & Partners, một công ty tư vấn di cư có trụ sở tại London, ước tính có khoảng 9.500 triệu phú, với tài sản ròng đầu tư được ít nhất 1 triệu USD, sẽ rời khỏi Anh trong năm 2024. Con số này cao gấp đôi so với năm 2023, cho thấy sự sụt giảm đáng kể về sức hấp dẫn của Anh Quốc đối với giới nhà giàu.

Báo cáo của Henley & Partners dựa trên dữ liệu từ New World Wealth, một công ty đầu tư theo dõi 150.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) trên toàn cầu. Nghiên cứu tập trung vào những người sinh sống tại Anh ít nhất 6 tháng, chủ yếu là các nhà sáng lập công ty, CEO, giám đốc điều hành cấp cao và đối tác quản lý quỹ.

1718856246866.png

Thủ tướng Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murty nằm trong số những triệu phú sẽ ở lại Vương quốc Anh bất kể kết quả cuộc bầu cử vào ngày 4/7 ra sao. Ảnh: Getty Images

Hannah White, Giám đốc điều hành của Viện Chính phủ (Anh), nhận định: “Những con số này phản ánh sự gia tăng các yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của Vương quốc Anh đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Brexit tiếp tục tác động tiêu cực, khiến London không còn được coi là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.”

Kể từ năm 2017, Anh đã chứng kiến 16.500 triệu phú rời đi. Xu hướng này là một phần của làn sóng di cư toàn cầu của giới siêu giàu, dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Theo Henley Private Wealth Migration, 128.000 triệu phú sẽ chuyển nơi cư trú trong năm nay, vượt qua con số kỷ lục 88.000 của năm 2023.

Dominic Volek, Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân tại Henley & Partners, cho biết: “Trong bối cảnh thế giới đối mặt với căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế và biến động xã hội, các triệu phú đang rời đi với số lượng kỷ lục”.

Trong số 15 quốc gia có nhiều triệu phú cư trú nhất, Anh đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về số lượng người giàu. Chỉ có Trung Quốc ghi nhận con số cao hơn (15.200 người) dự kiến sẽ rời đi vào năm 2024.

Brexit, với việc chấm dứt di chuyển tự do giữa Anh và Liên minh châu Âu, cùng với những bất ổn kinh tế toàn cầu như chiến tranh ở Ukraine và giá năng lượng tăng cao, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Anh. Bên cạnh đó, bất ổn chính trị trong nước cũng là một yếu tố khiến giới siêu giàu lo ngại.

Kể từ năm 2010, Anh đã trải qua 5 đời thủ tướng, bao gồm cả nhiệm kỳ ngắn ngủi 45 ngày của Liz Truss vào năm 2022. Những bất ổn chính trị này khiến chính phủ gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và thu hút đầu tư.

Mặc dù Công đảng, với ứng cử viên Keir Starmer đang dẫn trước Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak trong các cuộc thăm dò dư luận, cam kết sẽ không tăng thuế thu nhập hoặc thuế bán hàng, nhưng kế hoạch tăng thuế nhắm vào giới siêu giàu của họ đang khiến nhiều người lo ngại.

Tuy nhiên, giữa làn sóng di cư của giới nhà giàu, có một cặp vợ chồng triệu phú dường như vẫn kiên định ở lại Anh Quốc bất chấp kết quả bầu cử. Đó chính là Thủ tướng Rishi Sunak, cựu giám đốc quỹ đầu tư, và vợ ông Akshata Murthy, con gái của một tỷ phú công nghệ Ấn Độ. Với khối tài sản ước tính khoảng 651 triệu bảng Anh (826 triệu USD), gia đình Sunak thậm chí còn giàu hơn cả Vua Charles, theo bảng xếp hạng Rich List của tờ Sunday Times.

Trong tuần trước, Thủ tướng Sunak tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước nếu được bầu lại, ngay cả khi Đảng Bảo thủ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Điều này cho thấy, dù giới siêu giàu đang có xu hướng rời bỏ Anh Quốc, nhưng vẫn có những người con của đất nước sẵn sàng ở lại và đóng góp cho quê hương.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top