Hãng phim Trung Quốc dìm hàng bom tấn "Avatar 2"

Bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn lừng danh James Cameron đã có thể làm được điều mà rất ít bộ phim Hollywood làm được trong thời gian gần đây: ra rạp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ mới sau khi được ra mắt, một số giám đốc điều hành các hãng phim lớn đến từ Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố rằng bộ phim không hề phù hợp với khán giả đất nước tỷ dân.
Tin tức từ Thời báo Hoàn Cầu cho biết, Giám đốc điều hành hãng Bona Film – Yu Dong đã xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Hải Nam lần thứ 4 và đưa ra tuyên bố thẳng thừng (dịch nguyên văn từ tiếng Quan Thoại): “Avatar: The Way of Water không hề phù hợp với khán giả Trung Quốc”. Sau đó, Yu Dong tiếp tục ra sức quảng bá cho những bộ phim được bấm máy ở trong nước, bao gồm phần tiếp theo sắp tới của bộ phim Địa cầu lưu lạc, mà theo ông này dự đoán rằng sẽ vượt mặt doanh thu phòng vé từ bộ phim của James Cameron.
Tuyên bố của Yu Dong dường như đi ngược lại với nhận định của các nhà phê bình Trung Quốc, những người đã hết sức ca ngợi phần phim tiếp theo của Avatar. Chính những khán giả đến từ đất nước tỷ dân có vẻ cũng không đồng tình và đã đưa ra nhiều lập luận chống lại tuyên bố này. Trên thực tế, báo cáo tài chính và những dự đoán ban đầu về bộ phim cho thấy bom tấn Hollywood đang trên đà gặt hái được thành công vững chắc. Ban đầu, dịch vụ bán vé Maoyan dự đoán Avatar: The Way of Water sẽ mang về khoảng 357 triệu USD từ phòng vé Trung Quốc trong thời gian công chiếu. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian gần đây cho thấy dự đoán về doanh thu nói trên đã bị sụt giảm xuống còn 143 triệu USD, nguyên nhân chính đến từ tác động tiêu cực của sự bùng phát virus Corona (Covid-19) đang lây lan nhanh chóng trên khắp Trung Quốc.
Hãng phim Trung Quốc dìm hàng bom tấn Avatar 2
Buổi ra mắt Avatar 2 tại Trung Quốc
Các rạp phim Trung Quốc đang vật lộn vượt qua khó khăn
Đợt tái bùng phát Covid-19 tại Trung Quốc diễn ra ngay sau khi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt virus corona (bao gồm cả việc phong tỏa cứng, xét nghiệm thường xuyên,…) được nới lỏng. Chính sách “Zero-COVID” của Trung Quốc là nguồn cơn dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình lan rộng, nổ ra trên nhiều địa bàn thành phố. Tuy hiện nay nhiều biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ và nới lỏng, nỗi lo sợ về virus vẫn là rào cản tâm lí lớn khiến người tiêu dùng tránh xa khu vực rạp chiếu phim. Các số liệu mới nhất do truyền thông nhà nước Trung Quốc cung cấp cho thấy hiện nay vẫn có hơn 10.000 rạp chiếu phim đang tiếp tục hoạt động.
Kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 đạt đỉnh, Trung Quốc đã tăng cường hạn chế số lượng phim Hollywood được công chiếu trên màn ảnh nước này, mặc dù số lượng phim được phép du nhập thực tế công bố chính thức vẫn duy trì ở con số 34. Sự hạn chế này được cho là một phần của quá trình cách mạng mới sâu rộng hơn trên lĩnh vực văn hóa Trung Quốc, tập trung vào chủ nghĩa dân tộc. Mặt khác nhằm thúc đẩy các phương tiện truyền thông được sản xuất trong nước, cùng một số sản phẩm khác, tiêu biểu có thể kể đến các bộ phim tuyên truyền như Trận chiến ở hồ Changjin, do Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt hàng đã xuất sắc kiếm được 902 triệu đô la trên toàn thế giới, đánh bại nhiều bộ phim Hollywood ra mắt cùng thời điểm.
Avatar: The Way of Water là bộ phim Hollywood gần đây nhất được phân phối khắp Trung Quốc đại lục (trước đó là bộ phim hoạt hình Minions: Sự trỗi dậy của Gru). Trong khi đó các bom tấn như Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Venom: Đối mặt tử thù cùng nhiều bộ phim đình đám khác lại có số phận hẩm hiu hơn nhiều: chúng dường như đã bị cấm vì một lí do này hoặc một lí do khác, hoặc chỉ đơn giản là không bao giờ có thời điểm phát hành chính thức mặc dù đã may mắn vượt qua hàng rào kiểm duyệt khắt khe của đất nước tỷ dân!
Tham khảo: CBR
>> Rạp phim ở Nhật Bản bị hỏng thiết bị do chiếu Avatar 2
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top