Long Bình
Writer
Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ mất an toàn của sạc dự phòng sử dụng pin lithium-ion, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia mới, với mục tiêu nâng cao độ an toàn và bảo vệ người tiêu dùng. Động thái này không chỉ tác động đến thị trường nội địa mà còn có tiềm năng định hình các tiêu chuẩn an toàn quốc tế trong tương lai.
Theo MIIT, các tiêu chuẩn mới được đề xuất là một phần của dự thảo sửa đổi “Thông số kỹ thuật an toàn cho nguồn điện di động”. Hiện tại, MIIT đang thu thập ý kiến từ công chúng để hoàn thiện kế hoạch này. Các tiêu chuẩn sửa đổi sẽ tập trung vào việc nâng cao độ tin cậy của sạc dự phòng thông qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt.
Những thay đổi này được xây dựng dựa trên các yêu cầu an toàn hiện hành, nhằm đảm bảo sạc dự phòng không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn giảm thiểu rủi ro cho người dùng.
Sự gia tăng các sự cố liên quan đến sạc dự phòng trên toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn đến động thái này. Tại Mỹ, thương hiệu Anker đã phải thu hồi khoảng 1,16 triệu sạc dự phòng PowerCore 10000 sau khi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng ghi nhận 19 sự cố liên quan đến quá nhiệt, hỏa hoạn hoặc nổ, gây thiệt hại tài sản lên đến hơn 60.000 USD. Tương tự, tại Úc, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng đã ban hành 17 lệnh thu hồi sạc dự phòng kể từ năm 2020, với khoảng 34.000 sản phẩm lỗi vẫn đang lưu hành trên thị trường.
Các chuyên gia nhận định rằng nguyên nhân chính của các sự cố này là do quy định lỏng lẻo và nhu cầu ngày càng cao đối với sạc di động, dẫn đến việc sản xuất ồ ạt mà không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, các hãng hàng không cũng đã thắt chặt quy định sau một vụ cháy máy bay gần đây liên quan đến sạc dự phòng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu được thông qua, các tiêu chuẩn mới của MIIT sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất Trung Quốc mà còn có thể thúc đẩy việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt hơn. Với vai trò là một trong những trung tâm sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, động thái của Trung Quốc có thể tạo ra làn sóng thay đổi trong ngành công nghiệp sạc di động toàn cầu.
Việc áp dụng các bài kiểm tra khắt khe hơn và cải tiến quy trình sản xuất sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ người dùng tốt hơn. Đồng thời, các tiêu chuẩn này cũng đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất trong việc cân bằng giữa chi phí và chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Theo MIIT, các tiêu chuẩn mới được đề xuất là một phần của dự thảo sửa đổi “Thông số kỹ thuật an toàn cho nguồn điện di động”. Hiện tại, MIIT đang thu thập ý kiến từ công chúng để hoàn thiện kế hoạch này. Các tiêu chuẩn sửa đổi sẽ tập trung vào việc nâng cao độ tin cậy của sạc dự phòng thông qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt.
Những thay đổi này được xây dựng dựa trên các yêu cầu an toàn hiện hành, nhằm đảm bảo sạc dự phòng không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn giảm thiểu rủi ro cho người dùng.
Sự gia tăng các sự cố liên quan đến sạc dự phòng trên toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn đến động thái này. Tại Mỹ, thương hiệu Anker đã phải thu hồi khoảng 1,16 triệu sạc dự phòng PowerCore 10000 sau khi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng ghi nhận 19 sự cố liên quan đến quá nhiệt, hỏa hoạn hoặc nổ, gây thiệt hại tài sản lên đến hơn 60.000 USD. Tương tự, tại Úc, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng đã ban hành 17 lệnh thu hồi sạc dự phòng kể từ năm 2020, với khoảng 34.000 sản phẩm lỗi vẫn đang lưu hành trên thị trường.
Các chuyên gia nhận định rằng nguyên nhân chính của các sự cố này là do quy định lỏng lẻo và nhu cầu ngày càng cao đối với sạc di động, dẫn đến việc sản xuất ồ ạt mà không đảm bảo chất lượng. Thậm chí, các hãng hàng không cũng đã thắt chặt quy định sau một vụ cháy máy bay gần đây liên quan đến sạc dự phòng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu được thông qua, các tiêu chuẩn mới của MIIT sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất Trung Quốc mà còn có thể thúc đẩy việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn quốc tế nghiêm ngặt hơn. Với vai trò là một trong những trung tâm sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, động thái của Trung Quốc có thể tạo ra làn sóng thay đổi trong ngành công nghiệp sạc di động toàn cầu.
Việc áp dụng các bài kiểm tra khắt khe hơn và cải tiến quy trình sản xuất sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và bảo vệ người dùng tốt hơn. Đồng thời, các tiêu chuẩn này cũng đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất trong việc cân bằng giữa chi phí và chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.