Hóa thạch thú săn mồi 3 mắt vẫn giữ được bộ não

nhhgiap

Pearl
Mới đây giới khảo cổ học thế giới chấn động trước hóa thạch gần như nguyên vẹn của một loài săn mồi đến từ đại dương xuất hiện từ kỷ Cambri, được gọi là Stanleycaris hirpex. Sở dĩ gọi là nguyên vẹn vì bộ não, hệ thần kinh và con mắt thứ ba của nó đều đặc biệt hoàn chỉnh.
Hóa thạch thú săn mồi 3 mắt vẫn giữ được bộ não
Hình ảnh dựng từ hóa thạch bên tay phải
Nhóm nghiên cứu tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario (ROM) ở Toronto, Canada đã thông báo phát hiện trên nằm trong nhóm hóa thạch có niên đại 506 triệu năm trước. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch này ở Burgess Shale, một hệ thống dãy núi đá Canada thuộc British Columbia, nổi tiếng với nhiều tàn tích hóa thạch động vật phong phú và được bảo quản tốt, trong số đó là nhiều mẫu vật S. hirpex.
“Điều làm cho chúng tôi chấn động là có đến hàng tá mẫu vật vẫn còn bộ não cùng những thành phần khác trong hệ thống thần kinh, chúng đều được bảo quản tốt và có độ chi tiết cao”, Joseph Moysiuk, tác giả chính của nghiên cứu mô tả các hóa thạch được khám phá, cho biết.
Mặc dù có kích thước cơ thể nhỏ bé chỉ 20 cm, S. hirpex vẫn là loài săn mồi đáng sợ đối với sinh vật bậc thấp hơn.
“Chúng sở hữu cơ thể được tối ưu hoàn hảo để trở thành sát thủ đại dương với những chiếc gai nhọn và khoang miệng tròn. S. hirpex có 2 móng vuốt dài dưới mặt, nó có hình dáng giống như cái cào, chúng sử dụng bộ phận này để lùng sục khắp đáy biển và tóm gọn những con mồi ưa lẩn trốn. Những chiếc vây dọc hai bên hông giúp nó di chuyển mượt mà dưới nước”, Moysiuk nói.

Hóa thạch thú săn mồi 3 mắt vẫn giữ được bộ não
Mẫu hóa thạch cho thấy não của S. hirpex được chia thành hai phần: phần protocerebrum - nối với mắt của nó - cùng deutocerebrum - liên kết với các móng vuốt phía trước. Cấu trúc não này khác với cấu trúc ba thùy của động vật chân đốt hiện đại vốn là hậu duệ của S. hirpex. Não của con cháu chúng bao gồm protocerebrum, deutocerebrum và tritocerebrum, lần lượt kết nối não với môi của côn trùng, môi trên và những phần khác trong cơ thể.
Một đặc điểm thú vị khác của S. hirpex là con mắt quá cỡ thứ ba nằm giữa hai con mắt khác của nó. Moysiuk suy đoán con mắt này có tác dụng hỗ trợ theo dõi con mồi. Mặc dù một số động vật chân đốt hiện đại như chuồn chuồn và ong bắp cày cũng có nhiều mắt trung gian, nhưng những con mắt này thường nhạy cảm hơn hai mắt còn lại và không thực sự giúp ích nhiều.
“Chúng tôi chỉ mới suy đoán rằng con mắt thứ ba có tác dụng định hướng con mồi, đặc điểm đặc biệt quan trọng với một loài săn mồi dưới nước cần tốc độ và độ chính xác cao như Stanleycaris”, ông nói.
Ba trong số các mẫu hóa thạch S. hirpex được khai quật hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Toronto, Canada.
Nguồn: Live Science
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top