HP lên kế hoạch dịch chuyển sản xuất quy mô chưa từng có khỏi Trung Quốc

Thanh Phong

Editor
Thành viên BQT
Theo tờ Nikkei Asia, HP đang tìm cách chuyển hơn một nửa hoạt động sản xuất máy tính cá nhân của mình ra khỏi Trung Quốc và đang thành lập một trung tâm thiết kế "dự phòng" tại Singapore nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro địa chính trị xung quanh Trung Quốc và Đài Loan.

1723021577524.png

Đây là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất PC hàng đầu của Mỹ nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, tránh lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin cho biết công ty hiện đang sản xuất phần lớn PC tại Trung Quốc và đang đàm phán với các nhà cung cấp về động thái này và đặt mục tiêu đạt được mục tiêu trong vòng hai đến ba năm. Một nguồn tin cho biết công ty thậm chí đã đặt ra mục tiêu nội bộ là cuối cùng sẽ sản xuất tới 70% máy tính xách tay của mình bên ngoài Trung Quốc.

Quy mô chuyển dịch khác nhau tùy theo nhà cung cấp và phụ thuộc vào độ phức tạp của linh kiện mà họ sản xuất.

Một điểm đến chính của đợt dịch chuyển này là Thái Lan. Theo nhiều nguồn tin, ít nhất năm nhà cung cấp của HP đang xây dựng các cơ sở sản xuất hoặc trung tâm kho bãi mới tại quốc gia này và hai nhà cung cấp đã tăng công suất tại đây kể từ đầu năm theo yêu cầu của HP.

"Chắc chắn là HP đang đặt cược lớn vào việc xây dựng một trung tâm sản xuất tại Thái Lan", một trong những nguồn tin cho biết. "Chúng tôi có các cơ sở khác ở Đông Nam Á để hỗ trợ khách hàng, nhưng họ nói rằng cơ sở này không đủ hiệu quả, vì vậy chúng tôi đang xây dựng một nhà máy mới tại Thái Lan theo yêu cầu".

Giám đốc điều hành tại một nhà cung cấp linh kiện và phụ tùng khác hoan nghênh động thái này. "Chúng tôi lo lắng về việc không có đủ đơn đặt hàng để sử dụng hết cơ sở tại Thái Lan, nhưng kể từ đầu năm nay, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu hơn từ HP để xây dựng các linh kiện tại địa phương. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Thái Lan hiện khá bận rộn".

HP cũng đang tuyển dụng các kỹ sư và quản lý tại Singapore để tạo ra một nhóm dự phòng cho Trung tâm thiết kế Đài Loan hàng đầu của mình, nơi chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn trong việc phát triển các sản phẩm mới và liên lạc với chuỗi cung ứng, các nguồn tin cho biết.

"HP đang tuyển dụng thêm khoảng hai trăm nhân viên kỹ thuật và chuyên gia, bao gồm các kỹ sư điện, cơ khí và chuyên gia chuỗi cung ứng, để biến Singapore thành một trung tâm thiết kế thay thế", một nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này chia sẻ với Nikkei Asia. "Động thái này là một biện pháp giảm thiểu rủi ro để tránh mọi kịch bản cực đoan liên quan đến xung đột tiềm tàng giữa Đài Loan và Trung Quốc".

HP đã xuất xưởng khoảng 52 triệu PC vào năm 2023, chỉ đứng sau Lenovo, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC. Sự thay đổi chuỗi cung ứng đang diễn ra nhanh chóng của công ty đánh dấu sự thay đổi so với lập trường ủng hộ mạnh mẽ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Công ty và các nhà cung cấp đã xây dựng một mạng lưới rộng khắp trong nước, cuối cùng đã biến thành phố Trùng Khánh thành nguồn xuất khẩu PC hàng đầu thế giới.

Nhưng nhiều năm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như sự gián đoạn do COVID đã thúc đẩy nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ. Dell, Apple, Microsoft và các công ty khác đã chuyển một phần hoạt động sản xuất PC của họ sang Đông Nam Á.

Các nguồn tin cho biết trong các cuộc thảo luận nội bộ, một số giám đốc điều hành của HP năm nay đã nhấn mạnh đến các cơ hội kinh doanh mới nổi ở Đông Nam Á và Trung Đông trong khi nêu bật những rủi ro địa chính trị khi duy trì hoạt động sản xuất tập trung tại Trung Quốc.

"Từ các cuộc kiểm tra chuỗi cung ứng của chúng tôi, chúng tôi thấy HP và Dell đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều về các kế hoạch đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc", Jeff Lin, một nhà phân tích công nghệ tại Omdia chuyên về ngành PC cho biết. "Đối với họ, ý tưởng giảm thiểu rủi ro trở nên rất quan trọng trong chiến lược chuỗi cung ứng hướng tới tương lai của họ".

Chiu Shih-fang, một nhà phân tích chuỗi cung ứng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, cho biết ngành công nghệ đã được nhắc nhở một lần nữa về tầm quan trọng của khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong năm nay.

"Ngoài cuộc chiến công nghệ đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trận động đất lớn ở Nhật Bản [vào tháng 1] đã làm gián đoạn tính liên tục của nguồn cung cho nhiều lĩnh vực trong nhiều tháng", Chiu nói với Nikkei Asia. "Cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ là một sự bất ổn địa chính trị khác mà nhiều công ty công nghệ đang tính đến".

Chiu Shih-fang cho biết việc lắp ráp PC có khả năng AI tại Trung Quốc có khả năng gây rủi ro cho tính liên tục của chuỗi cung ứng nếu Washington quyết định thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát xuất khẩu chip hiệu năng cao. Ví dụ, Intel đã bị cấm vận chuyển chip Core Ultra 9 dành cho PC AI cho Huawei.

"PC AI là hy vọng của mọi nhà sản xuất PC trong việc kích thích thị trường, nhưng AI cũng là một chiến trường nóng bỏng trong căng thẳng Mỹ-Trung. Sẽ là khôn ngoan nếu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sản xuất PC để giảm thiểu rủi ro từ bất kỳ sự leo thang đột ngột nào của việc kiểm soát xuất khẩu", Chiu Shih-fang cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top