Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Theo Forbes, Apple đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất hàng loạt hệ thống camera trên dòng iPhone 18 Pro, với nâng cấp đáng chú ý nhất là lần đầu tiên đưa khẩu độ cơ học có thể thay đổi vào camera chính.
Theo các nguồn tin chuỗi cung ứng và báo cáo từ ETNews, nhiều linh kiện quan trọng đã bước vào giai đoạn sản xuất. Trong đó, Sunny Optical đảm nhiệm sản xuất bộ truyền động điều khiển lá khẩu, còn LG Innotek sẽ lắp ráp mô-đun camera tại nhà máy ở Gumi, dự kiến bắt đầu từ khoảng tháng 6 hoặc 7. Thiết kế mới này sẽ thay thế khẩu độ cố định f/1.78 đã được Apple sử dụng nhiều năm, cho phép điều chỉnh khẩu độ vật lý theo từng điều kiện chụp.
Việc nâng cấp này xuất phát từ giới hạn cố hữu của smartphone. Khi cảm biến camera ngày càng lớn, như trên iPhone hiện nay đã đạt khoảng 1/1,28 inch, nhưng khẩu độ vẫn cố định và mở lớn, độ sâu trường ảnh trở nên rất nông. Điều này gây ra nhiều bất tiện: chụp tài liệu dễ bị mờ viền, chụp cận cảnh khó lấy nét toàn bộ, còn ảnh nhóm có thể khiến người ở rìa bị out nét. Hiện tại, iPhone thường phải chuyển sang camera góc siêu rộng để chụp macro, dẫn đến thay đổi rõ rệt về chất lượng và góc nhìn.
Khẩu độ thay đổi sẽ giúp giải quyết bài toán này. Trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc khi chụp gần, hệ thống có thể tự thu nhỏ khẩu độ để tăng độ sâu trường ảnh, giúp ảnh nét hơn từ trước ra sau. Ngược lại, khi cần hiệu ứng xóa phông, máy có thể mở khẩu lớn để tạo bokeh tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý phần mềm.
Đáng chú ý, Apple được cho là hướng tới trải nghiệm hoàn toàn tự động. Người dùng không cần chỉnh tay như trên máy ảnh chuyên nghiệp, hệ thống sẽ tự cân bằng ánh sáng và độ sâu trường ảnh theo từng bối cảnh, đảm bảo ảnh chụp nhanh vẫn đạt chất lượng cao.
Tuy vậy, việc đưa cơ chế cơ học vào smartphone cũng kéo theo thách thức lớn. So với khẩu độ cố định, hệ thống mới yêu cầu các bộ phận chuyển động có độ chính xác cực cao, đồng thời phải đảm bảo độ bền, khả năng chống bụi và chống va đập. Điều này đặt áp lực không nhỏ lên Apple cũng như các đối tác sản xuất như Sunny Optical và LG Innotek trong quá trình sản xuất hàng loạt.
Theo các nguồn tin chuỗi cung ứng và báo cáo từ ETNews, nhiều linh kiện quan trọng đã bước vào giai đoạn sản xuất. Trong đó, Sunny Optical đảm nhiệm sản xuất bộ truyền động điều khiển lá khẩu, còn LG Innotek sẽ lắp ráp mô-đun camera tại nhà máy ở Gumi, dự kiến bắt đầu từ khoảng tháng 6 hoặc 7. Thiết kế mới này sẽ thay thế khẩu độ cố định f/1.78 đã được Apple sử dụng nhiều năm, cho phép điều chỉnh khẩu độ vật lý theo từng điều kiện chụp.
Việc nâng cấp này xuất phát từ giới hạn cố hữu của smartphone. Khi cảm biến camera ngày càng lớn, như trên iPhone hiện nay đã đạt khoảng 1/1,28 inch, nhưng khẩu độ vẫn cố định và mở lớn, độ sâu trường ảnh trở nên rất nông. Điều này gây ra nhiều bất tiện: chụp tài liệu dễ bị mờ viền, chụp cận cảnh khó lấy nét toàn bộ, còn ảnh nhóm có thể khiến người ở rìa bị out nét. Hiện tại, iPhone thường phải chuyển sang camera góc siêu rộng để chụp macro, dẫn đến thay đổi rõ rệt về chất lượng và góc nhìn.
Khẩu độ thay đổi sẽ giúp giải quyết bài toán này. Trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc khi chụp gần, hệ thống có thể tự thu nhỏ khẩu độ để tăng độ sâu trường ảnh, giúp ảnh nét hơn từ trước ra sau. Ngược lại, khi cần hiệu ứng xóa phông, máy có thể mở khẩu lớn để tạo bokeh tự nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý phần mềm.
Đáng chú ý, Apple được cho là hướng tới trải nghiệm hoàn toàn tự động. Người dùng không cần chỉnh tay như trên máy ảnh chuyên nghiệp, hệ thống sẽ tự cân bằng ánh sáng và độ sâu trường ảnh theo từng bối cảnh, đảm bảo ảnh chụp nhanh vẫn đạt chất lượng cao.
Tuy vậy, việc đưa cơ chế cơ học vào smartphone cũng kéo theo thách thức lớn. So với khẩu độ cố định, hệ thống mới yêu cầu các bộ phận chuyển động có độ chính xác cực cao, đồng thời phải đảm bảo độ bền, khả năng chống bụi và chống va đập. Điều này đặt áp lực không nhỏ lên Apple cũng như các đối tác sản xuất như Sunny Optical và LG Innotek trong quá trình sản xuất hàng loạt.