Kết quả dọn dẹp Everest hằng năm: 11 tấn rác, 4 xác chết và 1 bộ xương

Ngày 6/6/2024, quân đội Nepal cho biết cuộc dọn dẹp quy mô lớn ở khu vực đỉnh Everest năm nay đã kéo dài 55 ngày. Hiện tại, 11 tấn rác, 4 thi thể và một bộ xương đã được đưa ra khỏi đỉnh Everest và hai đỉnh Himalaya khác - Nupuz và Lozi.

Ước tính có hơn 50 tấn rác và hơn 200 thi thể trên đỉnh Everest.​

Năm 2019, Quân đội Nepal bắt đầu dọn dẹp ngọn núi hàng năm, được mệnh danh là "bãi rác cao nhất thế giới", trong bối cảnh lo ngại về tình trạng quá tải và những người leo núi xếp hàng dài để lên đỉnh trong điều kiện nguy hiểm. Theo số liệu được cơ quan chức năng tiết lộ, tổng cộng 119 tấn rác, 14 thi thể và một số bộ xương đã được thu gom trong 5 năm liên tiếp dọn dẹp.

Năm nay, chính quyền Nepal đang yêu cầu những người leo núi đeo thiết bị theo dõi và mang về phân của chính họ để giảm bớt khó khăn cho việc dọn dẹp hàng năm của quân đội và nâng cao hiệu quả cứu hộ.

1717752222125.png

Rakesh Gurung, giám đốc hoạt động leo núi tại Bộ Du lịch Nepal, cho biết chính phủ có kế hoạch thành lập một đoàn xe để giám sát rác thải trong tương lai và đầu tư nhiều tiền hơn vào việc bảo vệ môi trường. Gurung cho biết chính phủ Nepal cũng đang xem xét một số thay đổi trong mùa leo núi, chẳng hạn như sắp xếp lịch trình của những người leo núi để giảm tắc nghẽn trong quá trình leo núi.

Trong mùa leo núi mùa xuân đã kết thúc năm nay, chính phủ Nepal đã cấp giấy phép cho 421 người leo núi, giảm so với kỷ lục 478 người leo núi của năm ngoái. Đồng thời, dữ liệu chỉ ra rằng tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, 8 nhà leo núi đã chết hoặc mất tích, so với 19 người vào năm ngoái.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top