Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid

Thứ Năm tuần trước, khi đến màn kết thúc buổi trình diễn trong Tuần lễ Thời trang Paris PFW, khán giả đã kinh ngạc khi trực tiếp chứng kiến hai người đàn ông phun sơn hình một chiếc váy trắng vừa vặn vào người mẫu Bella Hadid. Hơn nữa, sau quá trình phun, một người phụ nữ mặc đồ đen đã dùng tay để nắn hai mảng sơn vào tay áo trễ vai và dùng kéo để cắt một đường xẻ từ phía dưới. Chiếc váy di chuyển với cơ thể của Hadid như một loại vải thông thường, vừa vặn, uyển chuyển theo từng bước chân người mẫu khi cô bước trên sàn catwalk.
Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid

Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid

Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid

Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid
Có thể nói, đây là một màn trình diễn quá ấn tượng và bất ngờ, kịch tính. Không chỉ ở người mẫu gần như nude khi bước ra sân khấu, mà chính bởi cách chiếc váy trắng cực kỳ gợi cảm được tạo thành. Khi xem màn trình diễn này, chắc chắn rất nhiều người nảy ngay trong đầu câu hỏi: chất liệu phun sơn đó là gì?
Khoa học vật liệu đằng sau màn trình diễn gần khỏa thân của Bella Hadid
Theo trang Popsci, chiếc váy được vật liệu hóa ngay lập tức này không phải là một trò ảo thuật, mà là một minh chứng cho những đổi mới trong khoa học vật liệu trong hơn hai thập kỷ qua. Người đàn ông đứng sau việc sáng tạo là Manel Torres, người vào năm 2003 đã tạo ra chất được sử dụng trên Hadid, Fabrican (có lẽ là từ ghép của cụm từ “fabric in a can”, tạm dịch vải sợi trong lon). Được biết, ông ấy lấy cảm hứng tạo ra chất này từ mạng nhện. Ý tưởng của ông là nâng cao những sợi dây thô của mạng nhện thành một loại vải mịn hơn có thể phân tán qua màn sương. Torres giải thích trong một bài nói chuyện Ted Talk năm 2013 rằng khi loại vải phun này tiếp xúc với không khí, nó sẽ biến thành một chất liệu rắn, co giãn và có cảm giác giống như da lộn.
Vậy chính xác Fabrican là gì? Theo các bằng sáng chế được cấp cho công ty, vải lỏng được tạo thành từ huyền phù của các polyme lỏng (các phân tử lớn liên kết với nhau), các chất phụ gia, chất kết dính như cao su tự nhiên, sợi tự nhiên và tổng hợp liên kết chéo, và một dung môi bay hơi nhanh như axeton. Các loại sợi có thể là polyester, polypropylene, bông, lanh hoặc len.

Torres nói thêm rằng họ có thể dễ dàng tạo khuôn vật liệu xung quanh khuôn mẫu hoặc khuôn 3D và điều chỉnh kết cấu, vì vậy họ có thể tạo được chất liệu gì đó giống lông cừu, giống giấy, giống như ren hoặc giống như cao su. Ông tưởng tượng ra tương lai mọi người có thể đi vào một gian hàng, tùy chỉnh trang phục của họ và ngay lập tức in 3D lên cơ thể của họ. Bình xịt thậm chí có thể được sử dụng để sửa chữa tại chỗ trên quần áo hiện có.
Việc trưng bày tại triển lãm Coperni tại PFW diễn ra vào thời điểm thú vị đối với ngành công nghiệp thời trang, khi các công ty lớn buộc phải tính đến hậu quả môi trường của việc sản xuất hàng dệt may và phong cách luôn thay đổi. Đáp lại, nhiều nhà thiết kế hiện đang tìm kiếm các nguyên liệu ban đầu ít độc hại hơn trong các loại vải có nguồn gốc thực vật như rong biển (cũng đang được nghiên cứu như một chất thay thế màng nhựa) và nấm.
Về phần mình, Fabrican tuyên bố trên trang web của họ rằng họ sử dụng “sợi được tái chế từ quần áo bị loại bỏ và các loại vải khác. Công nghệ này cũng có thể sử dụng sợi và chất kết dính có thể phân hủy sinh học thay cho polyme có nguồn gốc hóa thạch để giảm lượng khí thải carbon của vật liệu và sản xuất”. Ngoài ra, công ty cho biết "khi hết thời gian sử dụng, các loại vải đã phun có thể được hòa tan lại và phun lại".
Tầm nhìn của Torres đối với Fabrican từ lâu đã mở rộng ra ngoài lĩnh vực thời trang. Vì được đóng trong lon nên vật liệu đã được khử trùng, điều này phù hợp để băng vết thương và băng ngay lập tức. Sử dụng thuốc xịt và polyme in 3D để bịt kín vùng da bị thương không phải là một ý tưởng độc đáo trong lĩnh vực y sinh; các công ty như Nanomedic cũng đang phát triển một thiết bị di động bắn ra các sợi nano để tạo màng bảo vệ trên vết thương. Hơn nữa, Torres đã nói rằng họ có thể thay đổi công thức của hỗn hợp để sản xuất phôi cho cánh tay gãy hoặc ghế xốp cho ô tô.

>> Luận án tiến sĩ ở ĐH Bách Khoa về... áo nịt ngực gây tranh cãi như thế nào?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top