Thông báo mới của Tổng thống Donald Trump về áp thuế và kiểm soát xuất khẩu khiến cổ phiếu Nvidia mất 5% trong phiên giao dịch ngày 10/10, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn quanh vị thế của hãng chip Mỹ tại Trung Quốc.
Cổ phiếu Nvidia trở thành một trong những mã giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời mở rộng kiểm soát xuất khẩu với phần mềm quan trọng kể từ ngày 1/11.
Với sự hiện diện sâu rộng tại Trung Quốc vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là trung tâm sản xuất, Nvidia không tránh khỏi tác động từ căng thẳng song phương. Sự thành công vượt bậc trong lĩnh vực chip AI đã khiến hãng trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Từ năm 2023, Washington đã siết chặt quy định xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đến tháng 4/2025, ông Trump tiếp tục hạn chế việc bán chip, trong đó có H20 – dòng sản phẩm được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ quy định thời chính quyền Joe Biden. Hãng từng cảnh báo lệnh cấm này có thể khiến doanh thu quý III giảm 8 tỷ USD.
Tuy nhiên, đến tháng 7, lập trường của Nhà Trắng có phần mềm hơn. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng các công ty Mỹ “cần bán đủ nhiều để Trung Quốc phụ thuộc vào công nghệ Mỹ”. Trong cùng tháng, CEO Jensen Huang đã gặp Tổng thống Trump và nộp đơn xin phép nối lại việc bán chip H20 sang Trung Quốc. Nvidia cũng khẳng định sản phẩm của họ “không có cửa hậu” cho phép truy cập từ xa, phản hồi trước lo ngại an ninh từ Bắc Kinh.
Sang tháng 8, chính phủ Mỹ bắt đầu cấp phép xuất khẩu chip tiên tiến trở lại. Theo thỏa thuận mới, Nvidia và AMD sẽ trích 15% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho chính phủ Mỹ.
Bất chấp sự nới lỏng này, Trung Quốc vẫn thể hiện sự bất bình. Giới chức nước này khuyến khích doanh nghiệp giảm mua chip ngoại, xem đó là cách gây sức ép trong đàm phán với Washington. Luria nhận định: “Bắc Kinh tin rằng hạn chế dòng chip Nvidia có thể tạo lợi thế trong thương lượng”.
Cùng lúc, Bộ Thương mại Mỹ được cho là đang điều tra công ty Megaspeed (Singapore) – khách hàng của Nvidia – về khả năng giúp Trung Quốc lách lệnh cấm. Phản hồi CNN, đại diện Nvidia cho biết hãng đã tự điều tra và “không phát hiện sản phẩm bị chuyển hướng”, đồng thời khẳng định Megaspeed chỉ vận hành dịch vụ điện toán đám mây nhỏ, tuân thủ quy định Mỹ.
Chip H20 của Nvidia bị cho là góp phần phát triển DeepSeek – mô hình AI tiên tiến của Trung Quốc gây chấn động Thung lũng Silicon đầu năm nay. Vấn đề này càng khiến mối quan hệ thương mại giữa hai nước thêm nhạy cảm.
CEO Jensen Huang cũng thừa nhận rủi ro này. Ông cho rằng việc không thể tiếp tục bán hàng sang Trung Quốc có thể khiến Nvidia đánh mất lợi thế cạnh tranh, trong khi đối thủ Huawei đang nỗ lực quảng bá chip nội địa.
Theo báo cáo tháng 5, chip H20 mang về cho Nvidia 4,6 tỷ USD doanh thu trong quý I, trong đó Trung Quốc đóng góp 12,5%. Hiện vốn hóa của hãng đang tiến gần mốc 5.000 tỷ USD – minh chứng cho vị thế dẫn đầu nhưng cũng là gánh nặng trong thời kỳ biến động.

Cổ phiếu Nvidia trở thành một trong những mã giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời mở rộng kiểm soát xuất khẩu với phần mềm quan trọng kể từ ngày 1/11.
Với sự hiện diện sâu rộng tại Trung Quốc vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là trung tâm sản xuất, Nvidia không tránh khỏi tác động từ căng thẳng song phương. Sự thành công vượt bậc trong lĩnh vực chip AI đã khiến hãng trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Từ năm 2023, Washington đã siết chặt quy định xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận công nghệ tiên tiến. Đến tháng 4/2025, ông Trump tiếp tục hạn chế việc bán chip, trong đó có H20 – dòng sản phẩm được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ quy định thời chính quyền Joe Biden. Hãng từng cảnh báo lệnh cấm này có thể khiến doanh thu quý III giảm 8 tỷ USD.
Tuy nhiên, đến tháng 7, lập trường của Nhà Trắng có phần mềm hơn. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng các công ty Mỹ “cần bán đủ nhiều để Trung Quốc phụ thuộc vào công nghệ Mỹ”. Trong cùng tháng, CEO Jensen Huang đã gặp Tổng thống Trump và nộp đơn xin phép nối lại việc bán chip H20 sang Trung Quốc. Nvidia cũng khẳng định sản phẩm của họ “không có cửa hậu” cho phép truy cập từ xa, phản hồi trước lo ngại an ninh từ Bắc Kinh.
Sang tháng 8, chính phủ Mỹ bắt đầu cấp phép xuất khẩu chip tiên tiến trở lại. Theo thỏa thuận mới, Nvidia và AMD sẽ trích 15% doanh thu từ thị trường Trung Quốc cho chính phủ Mỹ.
Bất chấp sự nới lỏng này, Trung Quốc vẫn thể hiện sự bất bình. Giới chức nước này khuyến khích doanh nghiệp giảm mua chip ngoại, xem đó là cách gây sức ép trong đàm phán với Washington. Luria nhận định: “Bắc Kinh tin rằng hạn chế dòng chip Nvidia có thể tạo lợi thế trong thương lượng”.
Cùng lúc, Bộ Thương mại Mỹ được cho là đang điều tra công ty Megaspeed (Singapore) – khách hàng của Nvidia – về khả năng giúp Trung Quốc lách lệnh cấm. Phản hồi CNN, đại diện Nvidia cho biết hãng đã tự điều tra và “không phát hiện sản phẩm bị chuyển hướng”, đồng thời khẳng định Megaspeed chỉ vận hành dịch vụ điện toán đám mây nhỏ, tuân thủ quy định Mỹ.
Chip H20 của Nvidia bị cho là góp phần phát triển DeepSeek – mô hình AI tiên tiến của Trung Quốc gây chấn động Thung lũng Silicon đầu năm nay. Vấn đề này càng khiến mối quan hệ thương mại giữa hai nước thêm nhạy cảm.
CEO Jensen Huang cũng thừa nhận rủi ro này. Ông cho rằng việc không thể tiếp tục bán hàng sang Trung Quốc có thể khiến Nvidia đánh mất lợi thế cạnh tranh, trong khi đối thủ Huawei đang nỗ lực quảng bá chip nội địa.
Theo báo cáo tháng 5, chip H20 mang về cho Nvidia 4,6 tỷ USD doanh thu trong quý I, trong đó Trung Quốc đóng góp 12,5%. Hiện vốn hóa của hãng đang tiến gần mốc 5.000 tỷ USD – minh chứng cho vị thế dẫn đầu nhưng cũng là gánh nặng trong thời kỳ biến động.