Không chỉ làm ô tô, xe máy: Honda vừa phóng và hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng đầu tiên, thách thức SpaceX

Thế Việt
Thế Việt
Phản hồi: 0
Sau 3 năm âm thầm nghiên cứu, tập đoàn xe hơi Nhật Bản Honda vừa đạt được một cột mốc quan trọng khi hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng thử nghiệm. Thành tựu này cho thấy một hướng đi đầy tiềm năng của Honda trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

honda-phong-ha-ten-lua-tai-su-dung_jpg_75.jpg

Cú phóng ngắn, nhưng là "bước nhảy vọt" cho tham vọng không gian

Đã 3 năm kể từ khi Honda, một trong những nhà sản xuất ô tô và xe máy lớn nhất thế giới, âm thầm công bố tham vọng chinh phục không gian của mình. Và mới đây, doanh nghiệp Nhật Bản này vừa chạm tới một cột mốc vô cùng quan trọng: phóng và hạ cánh thành công tên lửa tái sử dụng thử nghiệm đầu tiên.
Dù quy mô của tên lửa còn khiêm tốn, thành tựu này đã cho thấy một hướng đi đầy tiềm năng của hãng xe Nhật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, một sân chơi vốn đang bị thống trị bởi các "gã khổng lồ" như SpaceX của Elon Musk hay Blue Origin của Jeff Bezos.

Video nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng của Honda vừa bay thử nghiệm và hạ cánh thành công

Chuyến bay thử nghiệm, kéo dài 56,6 giây, đã diễn ra tại một cơ sở thử nghiệm của Honda ở thị trấn Taiki (Hokkaido), một nơi đang được chính phủ Nhật Bản quy hoạch để trở thành một “thị trấn không gian” nhờ vào sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân, trong đó có cả Cơ quan Khám phá Không gian Nhật Bản (JAXA).

Tên lửa thử nghiệm, với danh tính còn khá bí ẩn, có chiều cao khoảng 6,4 mét và nặng xấp xỉ 1,2 tấn. Nó đã bay lên không trung và sau đó thực hiện một cú hạ cánh thẳng đứng, chỉ cách điểm mục tiêu định trước có 37 cm – một con số vô cùng ấn tượng cho một lần thử nghiệm đầu tiên.

1750382772050.jpeg

Tận dụng công nghệ từ xe hơi để chế tạo tên lửa

Một điều đáng chú ý là Honda không phát triển tên lửa của mình hoàn toàn từ con số không. Hãng đã tận dụng các công nghệ sẵn có, chẳng hạn như hệ thống lái tự động vốn đã được phát triển và hoàn thiện cho các dòng xe ô tô của mình, để có thể ứng dụng vào lĩnh vực hàng không vũ trụ. Điều này cho thấy một chiến lược thông minh, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian nghiên cứu.

Dù hãng chưa công bố các kế hoạch thương mại hóa cụ thể, Honda thừa nhận rằng việc phát triển một hệ thống phóng tên lửa của riêng mình xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng về việc phóng các vệ tinh, một công nghệ có thể hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của hãng trong tương lai, từ viễn thông, bản đồ cho đến các hệ thống tự hành.

Lộ trình và tham vọng

Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của Honda vẫn mang tính nền tảng. Đến năm 2029, Honda kỳ vọng sẽ có thể thực hiện được một vụ phóng tên lửa lên đến vùng dưới quỹ đạo (sub-orbital). Điều đó tuy chưa đủ để có thể đưa các vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất, nhưng nó là một bước đệm then chốt để ban lãnh đạo của Honda có thể xác định xem liệu hãng có nên thực sự tham gia vào cuộc đua lên quỹ đạo hay không.

Một cú phóng ngắn, nhưng có thể là một cú bật xa cho tham vọng vươn lên vũ trụ của Honda. Câu hỏi được đặt ra là: liệu hãng xe Nhật này sẽ dừng lại ở mức độ nghiên cứu, hay sẽ thực sự tham gia vào một cuộc đua không gian vốn đã đầy khốc liệt và cạnh tranh? Câu trả lời có lẽ sẽ trở nên rõ ràng hơn vào năm 2029.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2tob25nLWNoaS1sYW0tby10by14ZS1tYXktaG9uZGEtdnVhLXBob25nLXZhLWhhLWNhbmgtdGhhbmgtY29uZy10ZW4tbHVhLXRhaS1zdS1kdW5nLWRhdS10aWVuLXRoYWNoLXRodWMtc3BhY2V4LjYzMzM0Lw==
Top