Không có gì ngoài tiền, Mỹ sẵn sàng "nạp vip" 6 tỷ USD cho Samsung, 5 tỷ USD cho TSMC

Theo các nguồn tin thạo tin được Bloomberg dẫn lại, Mỹ đang lên kế hoạch rót hơn 6 tỷ USD cho Samsung Electronics nhằm giúp nhà sản xuất chip hàng đầu của Hàn Quốc này mở rộng hoạt động ra ngoài dự án trị giá 17 tỷ USD mà họ đã công bố tại Taylor, Texas vào năm 2021.
Nguồn tin cho biết khoản tài trợ liên bang dành cho Samsung sẽ đi kèm với một khoản đầu tư bổ sung đáng kể khác của Mỹ cho công ty này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khoản đầu tư bổ sung này sẽ được rót vào đâu.
Các thông tin trên vẫn chỉ thể hiện một thỏa thuận sơ bộ và có thể thay đổi, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Cả Samsung và Bộ Thương mại Mỹ đều từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.
Không có gì ngoài tiền, Mỹ sẵn sàng nạp vip 6 tỷ USD cho Samsung, 5 tỷ USD cho TSMC
Mỹ sẵn sàng chi hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất chip như Samsung, TSMC nếu các công ty này đầu tư sản xuất trên đất Mỹ
Số tiền dự kiến cho Samsung sẽ đến từ Đạo luật Khoa học và Chips năm 2022 mà Mỹ vừa thông qua. Đây sẽ là một trong những khoản tài trợ lớn nhất từ gói 39 tỷ USD tài trợ trực tiếp của đạo luật này mà Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố trong những tuần tới.
Theo nguồn tin, Bộ Thương mại cũng đang cân nhắc gói tài trợ hơn 5 tỷ USD cho đối thủ của Samsung là TSMC. Còn đối với gã khổng lồ chip Intel, họ đang đàm phán gói tài trợ và cho vay trị giá hơn 10 tỷ USD.
Mục đích của Đạo luật Chips là để thuyết phục các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới đẩy mạnh sản xuất chip trên đất Mỹ sau nhiều thập kỷ dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài. Ngoài số tiền tài trợ trực tiếp 39 tỷ USD, đạo luật còn cung cấp 75 tỷ USD cho các khoản vay và bảo lãnh vay.
Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết Bộ đã đàm phán trong nhiều tháng với các nhà sản xuất chip tiên tiến để thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và dự kiến dành khoảng 28 tỷ USD cho các dự án này.
Ngoài ra, Đạo luật Chips cũng dành riêng 3,5 tỷ USD để sản xuất chip quân sự, số tiền này dự kiến sẽ thuộc về Intel.
Trước đó, Samsung cho biết nhà máy tại Taylor dự kiến sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong năm nay nhưng có thể bị trì hoãn sang năm 2025. Các báo cáo gần đây cho thấy hoạt động của Samsung đã mang lại tác động kinh tế 26,8 tỷ USD cho khu vực Austin của Texas vào năm 2023, tăng gần gấp đôi so với năm trước.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top