Khủng khiếp, từ khi ChatGPT ra mắt đến nay, gần 80.000 công ty AI ở Trung Quốc biến mất

Ngày 13 tháng 8, theo thống kê từ Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia Trung Quốc, từ khi phát hành ChatGPT (ngày 30 tháng 11 năm 2022) đến ngày 29 tháng 7 năm nay, số công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bị đình chỉ hoặc dừng hoạt động đã lên tới 78.612 và gần 80.000 công ty đã biến mất, chiếm 8,9% trong tổng số 878.000 công ty đăng ký mới trong cùng kỳ.

TMTpost AGI cũng độc quyền thống kê rằng trong 3 năm qua, hơn 200.000 công ty liên quan đến AI ở Trung Quốc đã bị hủy đăng ký và thu hồi, và trong 10 năm qua, tổng cộng 353.000 công ty liên quan đến AI ở Trung Quốc đã biến mất (bao gồm cả việc hủy bỏ, thu hồi, thanh lý, đình chỉ kinh doanh, hủy niêm yết, yêu cầu đóng cửa, v.v.). Tính đến ngày 7 tháng 8, 300.700 công ty liên quan đến AI đã được đăng ký mới trong năm nay.

(Lưu ý: Số liệu thống kê bao gồm các công ty có tên, sản phẩm thương hiệu và phạm vi kinh doanh bao gồm "trí tuệ nhân tạo")

Tính đến thời điểm hiện tại, có 1,8043 triệu công ty liên quan đến AI ở Trung Quốc. Trong số đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin có hơn 4.500 công ty liên quan đến hệ thống công nghiệp AI của Trung Quốc và Trung Quốc đã hoàn thành hơn 180 mô hình dịch vụ AI tổng quát lớn đã được đăng ký, ra mắt và có thể cung cấp dịch vụ cho công chúng, và số lượng người dùng đã đăng ký đã vượt quá 564 triệu.

Một mặt, bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ của tinh thần kinh doanh AI, hàng trăm nghìn công ty mới liên quan đến AI đã được thành lập trong nước, mặt khác, cũng bị ảnh hưởng bởi tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc “đốt tiền” điên cuồng mà không kiếm được tiền như sự suy thoái của ngành đầu tư mạo hiểm và thiếu nguồn tài chính v.v, cuối cùng dẫn đến gần 80.000 công ty AI liên tục bị loại bỏ, hình thành hiện tượng “xoay vòng” mới trong ngành.

Đầu tháng 8, công ty kỳ lân AI Character.AI thông báo công ty này đã được “bán” cho Google với giá 2,5 tỷ USD và hai nhà đồng sáng lập của nó đã gia nhập nhóm Google AI trước đó, Inflection đã được Microsoft mua lại, Adept đã được Amazon mua lại; Anthropic phải đối mặt với khoảng cách thu nhập và chi tiêu hàng năm lên tới 1,8 tỷ đô la Mỹ; các thành viên cốt lõi của OpenAI thường xuyên thay đổi công việc hoặc nghỉ việc. Lĩnh vực AI của Mỹ cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng “lỗi thời”.
1723556579608.png

Theo dữ liệu của Pitchbook, trong quý đầu tiên của năm nay, nguồn tài trợ vòng hạt giống (và trước đó) mà các công ty khởi nghiệp AI của Mỹ nhận được đã giảm mạnh xuống còn 123 triệu USD, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái, gần như trở lại mức trước khi có sự ra đời của AI. ChatGPT vào năm 2022. Đồng thời, số lượng giao dịch tài trợ của các công ty khởi nghiệp AI Mỹ này trong quý đầu tiên cũng giảm 7,8% so với tháng trước và 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự “hạ nhiệt” của sự bùng nổ tài chính trong ngành AI của Trung Quốc cũng đặc biệt rõ ràng. Theo "Báo cáo tình trạng ngành AI" do tổ chức nghiên cứu CB Insights công bố, vào năm 2023, số lượng đầu tư và tài trợ vào lĩnh vực AI của Trung Quốc sẽ vào khoảng 232, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái; khoảng 2 tỷ USD, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trung tâm nghiên cứu Zero2IPO tin rằng trong nửa đầu năm 2024, thị trường đầu tư chứng khoán của Trung Quốc nói chung sẽ tiếp tục suy giảm, với số lượng tổ chức hoạt động trên thị trường giảm dần và các tổ chức nói chung giảm đầu tư. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu năm nay, số lượng tổ chức đầu tư giai đoạn đầu, VC và PE trong hoạt động đầu tư nước ngoài trong nước lần lượt giảm 23,9%, 19,2% và 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời, số trường hợp đầu tư trung bình trên mỗi tổ chức giảm lần lượt là 17,6% và 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng là 19,3%.

Theo "Nghiên cứu về tình hình hiện tại của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ của Trung Quốc năm 2021" do nhóm của Ren Zeping, phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu kinh tế tư nhân Trung Quốc và nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Zhongyuan công bố, vòng đời trung bình của người Trung Quốc doanh nghiệp là khoảng 3-5 năm. Trong số đó, doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ Thời gian tồn tại trung bình của công ty chỉ là 2,5 năm. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ của Trung Quốc không chỉ có vòng đời ngắn ngủi mà còn rất ít doanh nghiệp có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn.

Hiện tại, chi phí năng lượng tính toán cao, đầu tư R&D cực cao và khó khăn về lợi nhuận trong lĩnh vực AI thế hệ đã trở thành những thách thức quan trọng mà các công ty AI đang phải đối mặt.

Wang Xiaochuan, người sáng lập Sogou, đồng thời là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Baichuan Intelligence, đã từng nói với TMTpost AGI rằng thị trường mô hình lớn AI trong nước sẽ ở giai đoạn loại trực tiếp trong tương lai “Ví dụ, cấp độ đầu tiên cuối cùng có thể không vượt quá năm công ty, sẽ có ba 'nhà sản xuất lớn'; sau đó là hai công ty khởi nghiệp, một trong số đó sẽ là Baichuan”.

Wang Xiaochuan nhấn mạnh rằng với cuộc chiến giá cả của các mẫu xe cỡ lớn trong nước được giảm miễn phí vào tháng 5 năm nay, toàn bộ thị trường mẫu xe To B sẽ khởi sắc nhanh hơn và còn chỗ cho giá trị, nhưng các công ty đuôi sẽ rút lui khỏi đường đua này. “Ngọc trai sẽ xuất hiện ở cuối giai đoạn thăng trầm, nhưng ở đây chắc chắn phải có một loại bong bóng nào đó sẽ đẩy nhanh chu kỳ bong bóng và khiến nó trở nên thịnh vượng hơn. Đây là điều tất yếu trong kinh doanh”.

Wang Guanchun, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Laiye Technology, gần đây đã nói với TMTpost AGI rằng chắc chắn phải có bong bóng trong ngành AI và các công ty như OpenAI cuối cùng chưa chắc đã giành chiến thắng. Ngay cả sản phẩm ChatGPT cũng có thể không được ai sử dụng. 5 năm, vì vậy trong quá trình này, các công ty vẫn cần tìm ra vị trí của riêng mình.

Robin Li, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Baidu, cho rằng nhiều người mẫu lớn đang "phát minh lại bánh xe" và "Trận chiến của hàng trăm người mẫu" là một sự lãng phí nguồn lực xã hội. Hơn nữa, có hơn 200 người mẫu ở Trung Quốc với rất ít. cách sử dụng, và không công ty nào có thể kiểm soát được các mô hình lớn. Trong thời đại người mẫu, mọi cơ hội đều bị “chiếm giữ”.

"Việc 'lăn' là chuyện bình thường. Khi có điều gì mới hoặc cơ hội lớn đến, mọi người chắc chắn sẽ lao vào, sau đó sẽ có một làn sóng lớn lướt trên cát. Điều này rất bình thường", Robin Li nói.

Nói về khoảng cách giữa các mẫu xe lớn giữa Trung Quốc và Mỹ, Robin Li nhấn mạnh, nhìn từ góc độ chất lượng kỹ thuật, không có nhiều sự khác biệt giữa các cấp độ mẫu xe lớn hàng đầu giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhưng khi nói đến các ứng dụng mô hình cấp doanh nghiệp hoặc mô hình ngôn ngữ nhỏ, các công ty Trung Quốc vẫn chưa đủ năng lượng để thực hiện tối ưu hóa chuyên biệt, vì vậy chúng tôi (Trung Quốc) thực sự có thể bị tụt lại phía sau.

Trong bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ tăng cường quyền tự chủ và khả năng kiểm soát trong ngành AI sáng tạo, kích thích sức sống đổi mới, hướng dẫn triển khai các ứng dụng, trao quyền cho sự phát triển của ngành, bảo vệ điểm mấu chốt của an toàn, ngăn ngừa rủi ro lạm dụng, tuân thủ quản trị hợp tác và tạo ra một cơ chế quản lý hợp tác. hệ sinh thái tốt.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top