Lầu Năm Góc tiết lộ thỏa thuận quân sự với Elon Musk

Doanh nhân tỷ phú tiếp tục khẳng định mạng lưới Starlink không nên là “người tham gia chiến đấu”.
SpaceX đã ký hợp đồng đầu tiên với Lầu Năm Góc để cung cấp dịch vụ vệ tinh như một phần của chương trình 'Starshield' mới. Giám đốc điều hành Elon Musk mô tả nỗ lực này như một giải pháp quân sự thay thế cho hệ thống Starlink “dân sự” , mặc dù rõ ràng nó sẽ dựa vào Starlink hiện có.
Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter) vào thứ Tư, Musk đã cân nhắc về các báo cáo rằng SpaceX đã đạt được thỏa thuận với Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, xác nhận rằng dự án Starshield sẽ “thuộc sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ và do [Bộ Quốc phòng kiểm soát]”.
Lầu Năm Góc tiết lộ thỏa thuận quân sự với Elon Musk
Tên lửa SpaceX Falcon 9 với một loạt vệ tinh Starlink cất cánh từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Cape Canaveral
“Starlink cần phải là một mạng lưới dân sự, không phải là một bên tham gia chiến đấu,” ông nói, đề cập đến việc sử dụng vệ tinh ở Ukraine trong suốt cuộc xung đột với Nga, đồng thời nói thêm “Đây là trật tự đúng đắn của mọi việc”.
Tuy nhiên, bất chấp việc Musk tuyên bố miễn cưỡng tham gia vào cuộc chiến, hợp đồng mới của Lực lượng Không gian cho thấy SpaceX cho Lầu Năm Góc thuê một phần mạng lưới Starlink một cách hiệu quả, cung cấp dịch vụ trên cùng các vệ tinh, theo Bloomberg.
Với mức giá trần 70 triệu USD, thỏa thuận này “cung cấp dịch vụ đầu cuối Starshield thông qua chòm sao Starlink, thiết bị đầu cuối người dùng, thiết bị phụ trợ, quản lý mạng và các dịch vụ liên quan khác”, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ann Stefanek nói với Bloomberg News.
Tờ báo này lưu ý rằng công ty hàng không vũ trụ của Musk hiện đang cạnh tranh để giành được gần 1 tỷ USD trong các hợp đồng của Lầu Năm Góc kéo dài đến năm 2028, khi Lực lượng Không gian tìm cách tái sử dụng các vệ tinh liên lạc hiện có cho mục đích quân sự như một phần của chương trình “Quỹ đạo Trái đất thấp phổ biến .
Musk đã bị các quan chức Mỹ chỉ trích vì các quyết định của SpaceX ở Ukraine, sau khi bị cáo buộc từ chối yêu cầu của Kiev về việc sử dụng mạng Starlink để hỗ trợ các cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga vào năm ngoái. Người viết tiểu sử của tỷ phú, Walter Isaacson, tiết lộ hồi đầu tháng rằng Musk đã phát triển “phiên bản quân sự của Starlink” như một cách để ông rửa tay khỏi dự án.
“Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong suốt thời gian này, và vào một đêm muộn, anh ấy nói, 'Tại sao tôi lại tham gia vào cuộc chiến này?' Anh ấy nói, 'Bạn biết đấy, tôi đã tạo Starlink để mọi người có thể thư giãn, xem phim Netflix và chơi trò chơi điện tử. Tôi không có ý tạo ra thứ gì đó có thể gây ra chiến tranh hạt nhân'”, tác giả nhớ lại trong bình luận với tờ Washington Post.
Isaacson tiếp tục nói rằng Musk “quyết định bán và trao toàn quyền kiểm soát một lượng thiết bị Starlink nhất định… cho quân đội Hoa Kỳ để ông ấy không còn kiểm soát hàng rào địa lý nữa,” đề cập đến những hạn chế về địa lý có thể được áp đặt trên mạng vệ tinh.
Musk trước đây tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga đã ngăn cản SpaceX mở rộng phạm vi phủ sóng của Starlink tới Crimea, đồng thời khẳng định công ty “không thực sự được phép bật kết nối tới… quốc gia này nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của chính phủ [Mỹ]”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng ông không muốn “đồng lõa trong một hành động leo thang chiến tranh và xung đột lớn”, cho thấy quyết định này không chỉ do những hạn chế của Hoa Kỳ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top