The Storm Riders
Writer
Thay vì chạy đua theo công nghệ màn hình OLED thời thượng, Lenovo vừa âm thầm tung ra một phiên bản màn hình LCD cho chiếc Xiaoxin Air 14 tại thị trường Trung Quốc. Điểm bất ngờ nhất là sự thay đổi này lại mang tới thời lượng pin cực kỳ đáng nể, lên tới 34 tiếng sử dụng liên tục.
Thông thường, các hãng công nghệ luôn hướng người dùng đến màn hình OLED để có trải nghiệm màu sắc rực rỡ nhất. Thế nhưng, phiên bản Xiaoxin Air 14 sử dụng màn hình LCD vừa được Lenovo ra mắt lại cho thấy một góc nhìn thực dụng hơn: hy sinh một chút độ rực rỡ và độ sáng để đổi lấy thời lượng pin vượt trội.
Sự chênh lệch khủng khiếp này chủ yếu đến từ khả năng tối ưu điện năng của tấm nền LCD. Màn hình của máy có kích thước 14 inch, độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel, tần số quét 120Hz và đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy là 91,2%.
Tất nhiên, để có được thời lượng pin "vô địch" này, người dùng sẽ phải đánh đổi một vài thông số hiển thị. Độ sáng tối đa của bản LCD dừng lại ở mức 400 nits (so với 1.100 nits của bản OLED) và không có bất kỳ chứng nhận HDR nào. Bù lại, màn hình này được phủ một lớp chống chói (anti-glare), giúp việc sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh đèn văn phòng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Về hiệu năng, máy được trang bị dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V thế hệ mới, mang đến hai tùy chọn cấu hình là Core Ultra 5 226V và Core Ultra 7 256V. Cả hai phiên bản đều đi kèm RAM LPDDR5X dung lượng 16GB (được hàn chết trên bo mạch, không thể nâng cấp).
Hiện tại, Lenovo mới chỉ mở bán cấu hình sử dụng chip Core Ultra 5 226V đi kèm ổ cứng SSD 512GB (người dùng vẫn có thể tự nâng cấp dung lượng SSD nếu có nhu cầu).
Hiện tại Lenovo vẫn chưa công bố kế hoạch mở bán phiên bản này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu được mang ra toàn cầu, nhiều khả năng dòng máy này sẽ được đổi tên thành IdeaPad Slim – dòng máy vốn đã rất quen thuộc với người dùng Việt Nam.
Thông thường, các hãng công nghệ luôn hướng người dùng đến màn hình OLED để có trải nghiệm màu sắc rực rỡ nhất. Thế nhưng, phiên bản Xiaoxin Air 14 sử dụng màn hình LCD vừa được Lenovo ra mắt lại cho thấy một góc nhìn thực dụng hơn: hy sinh một chút độ rực rỡ và độ sáng để đổi lấy thời lượng pin vượt trội.
Pin "trâu" gấp đôi dù dung lượng không đổi
Điểm thú vị nhất trên chiếc Xiaoxin Air 14 bản LCD nằm ở thời lượng pin. Máy vẫn trang bị viên pin dung lượng 65Wh y hệt như phiên bản OLED, thế nhưng Lenovo cho biết máy có thể trụ được tới 34 tiếng sử dụng. Con số này vượt trội hoàn toàn so với mức 19 tiếng của người anh em chạy màn OLED.
Sự chênh lệch khủng khiếp này chủ yếu đến từ khả năng tối ưu điện năng của tấm nền LCD. Màn hình của máy có kích thước 14 inch, độ phân giải 2.560 x 1.600 pixel, tần số quét 120Hz và đạt tỷ lệ màn hình so với thân máy là 91,2%.
Tất nhiên, để có được thời lượng pin "vô địch" này, người dùng sẽ phải đánh đổi một vài thông số hiển thị. Độ sáng tối đa của bản LCD dừng lại ở mức 400 nits (so với 1.100 nits của bản OLED) và không có bất kỳ chứng nhận HDR nào. Bù lại, màn hình này được phủ một lớp chống chói (anti-glare), giúp việc sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh đèn văn phòng trở nên dễ chịu hơn nhiều.
Cấu hình Intel Core Ultra mới và thiết kế siêu mẫu
Ngoài sự khác biệt về màn hình và pin, các thông số còn lại của Xiaoxin Air 14 LCD vẫn được giữ nguyên. Máy sở hữu ngoại hình cực kỳ mỏng nhẹ với độ dày chỉ 12,9mm và trọng lượng nhẹ tênh 1,14kg, rất phù hợp cho những ai thường xuyên phải di chuyển.
Về hiệu năng, máy được trang bị dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V thế hệ mới, mang đến hai tùy chọn cấu hình là Core Ultra 5 226V và Core Ultra 7 256V. Cả hai phiên bản đều đi kèm RAM LPDDR5X dung lượng 16GB (được hàn chết trên bo mạch, không thể nâng cấp).
Hiện tại, Lenovo mới chỉ mở bán cấu hình sử dụng chip Core Ultra 5 226V đi kèm ổ cứng SSD 512GB (người dùng vẫn có thể tự nâng cấp dung lượng SSD nếu có nhu cầu).
Giá bán dễ tiếp cận
Tại thị trường Trung Quốc, Xiaoxin Air 14 bản LCD (cấu hình Core Ultra 5 226V) đang có mức giá khởi điểm là 6.299 Nhân dân tệ (khoảng 929 USD).Hiện tại Lenovo vẫn chưa công bố kế hoạch mở bán phiên bản này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu được mang ra toàn cầu, nhiều khả năng dòng máy này sẽ được đổi tên thành IdeaPad Slim – dòng máy vốn đã rất quen thuộc với người dùng Việt Nam.