Loài cá cầu vồng kỳ lạ có màu sắc tuyệt đẹp

Loài cá thần tiên có màu sắc hoa hồng đỏ phần đầu mặt, màu đỏ cam nổi bật trên mặt và ngả dần sang màu vàng và tím gần đuôi. Cá cầu vồng sống ở sâu trong vùng biển ngoài khơi Maldives, một số hòn đảo nhỏ nằm cách Ấn Độ 466 dặm. Loài cá này được các nhà khoa học tìm thấy ở độ sâu từ 40m đến 70m dưới mặt nước.
Trong hàng trăm loài sinh sôi nảy nở ở các vùng biển xung quanh Maldives, loài cá tiên này là loài đầu tiên được một nhà khoa học Maldives xác định và mô tả, nó cũng là loài đầu tiên có tên khoa học bắt nguồn từ tiếng địa phương Dhivehi. Trước đó, loài cá này bị từ lâu đã bị nhầm lẫn là loài cá tiên nhung đỏ (Cirrhilabrus rubrisquamis), thông tin chi tiết về sinh vật kỳ lạ này đã được công bố trên tạp chí ZooKeys.
Những nhà nghiên cứu về sinh vật biển lần đầu tiên thu thập được những con cá đầy màu sắc vào những năm 1990. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nó đã không được mô tả một cách chính xác vì các nhà nghiên cứu cho rằng nó là phiên bản trưởng thành của một loài hiện có. Mô tả của loài C. rubrisquamis dựa trên một mẫu vật con non được thu thập ở Quần đảo Chagos, nằm cách Maldives 621 dặm về phía nam.

Loài cá cầu vồng kỳ lạ có màu sắc tuyệt đẹp
Rất khó phân biệt cá thuộc họ cá la hán vì những con cá có màu sắc rực rỡ thay đổi màu sắc khi chúng trưởng thành. Những con cá khi còn non thường giống như một loài cá khác, không có những đặc điểm khác biệt cho đến khi trưởng thành hoàn toàn. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã nghi ngờ về cặp đôi này là hai loài riêng biệt, sau khi so sánh cảnh quay của những con cá bàng chài (một họ cá biển với nhiều loài có màu sặc sỡ) trưởng thành từ Maldives với những con khác từ Chagos.
Luiz Rocha, một nhà khoa học về cá tại California Học viện Khoa học, nói rằng: "Tác giả đầu tiên của nghiên cứu Yi-Kai Tea đã nhận được cảnh quay đó trong khoảng vài tháng trước từ Chagos cho thấy những con cá trưởng thành rất khác với loài từ Maldives. Đó là khi chúng tôi quyết định rằng loài từ Maldives là mới và khác với C. rubrisquamis."
Để mô tả loài cá tiên mới đầy màu sắc và sức sống này, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học California, Đại học Sydney, kết hợp với Viện Nghiên cứu Biển Maldives và Bảo tàng Field ở Chicago, tiến hành phân tích gen trên cả loài C.rubrisquamis và C.finifenmaa, họ phát hiện rằng cá mặt hoa hồng là một loài khác. Các nhà nghiên cứu cũng tập trung vào sự khác biệt giữa con trưởng thành và con non, bằng cách đo chiều cao các gai của chúng, xác định các mẫu màu, đếm từng thang đo.

Loài cá cầu vồng kỳ lạ có màu sắc tuyệt đẹp
Tên loài của loài Rose-veiled wrasse, finifenmaa, có nghĩa là hoa hồng trong tiếng địa phương Dhivehi, mô tả màu sắc đỏ hồng của loài cá
Để tôn vinh "sắc đẹp" đến từ màu sắc đỏ đặc trưng của loài cá này, các nhà nghiên cứu đã đặt cho nó cái tên "finifenmaa", có nghĩa là hoa hồng trong tiếng Dhivehi. Hoa hồng cũng là quốc hoa của Maldives.
Bên cạnh loài cá hoa hồng, các thợ lặn cũng tìm thấy 8 loài cá khác có thể là loài mới, nằm trong nỗ lực hợp tác của Học viện Khoa học California về các rặng san hô, nhằm nghiên cứu, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cũng lập danh mục và xác định các loài mới để hiểu rõ hơn cách bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô mong manh, đặt ra các ưu tiên bảo tồn dựa trên phạm vi từng loài cá.
"Sự hợp tác của chúng tôi sẽ giúp hiểu rõ hơn về độ sâu chưa được khám phá của các hệ sinh thái biển và cư dân của chúng. Chúng tôi càng hiểu rõ và thu thập được càng nhiều bằng chứng khoa học thuyết phục, thì càng có thể bảo vệ chúng tốt hơn."
Nguồn
smithsonianmag
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top