Loại vật liệu phổ biến ở Việt Nam lại bị đào thải tại Trung Quốc vì xu hướng xây dựng thân thiện môi trường

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử, vật liệu xây dựng đã trải qua một hành trình biến đổi không ngừng, từ những công trình gỗ sơ khai đến những tòa nhà hiện đại bằng kính và bê tông cốt thép. Mỗi vật liệu đều mang trong mình những ưu điểm và hạn chế riêng. Song song với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nhu cầu ngày càng cao của con người, ngành xây dựng cũng không ngừng tìm kiếm những giải pháp tối ưu hơn. Trong bối cảnh đó, một số vật liệu truyền thống như gạch đỏ đang dần bị thay thế bởi những nguy cơ tiềm ẩn mà nó mang lại.

Vì sao gạch đỏ bị "khai tử" trong ngành xây dựng Trung Quốc?​


Việc sản xuất gạch đỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. "Quá trình nung gạch thải ra khí CO2, NOx, SOx và bụi mịn, góp phần làm gia tăng biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến chất lượng không khí", đồng thời tiêu tốn một lượng lớn than, gây nên hiệu ứng nhà kính. Chưa kể, để tạo ra "một viên gạch đỏ tiêu chuẩn phải mất gần 1kg đất sét", dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên đất quý giá. Bên cạnh đó, "Gạch đỏ có hiệu quả cách nhiệt kém, dẫn đến lãng phí năng lượng trong các tòa nhà". So với các vật liệu hiện đại như bê tông và thép, gạch đỏ thua kém về cả độ bền và khả năng chịu lực.

Nhận thức rõ những nguy cơ này, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sử dụng gạch đất sét đặc trong các dự án xây dựng mới, cải tạo và mở rộng tại khu vực đô thị. Quyết định này thể hiện nỗ lực của quốc gia tỷ dân trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hướng đến một nền xây dựng xanh bền vững.

1722055027522.png

Giải pháp thay thế cho gạch đỏ: Hướng tới tương lai xanh​


Lệnh cấm sử dụng gạch đỏ đã mở ra cơ hội cho các vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường và hiệu quả hơn.

Nhà kết cấu thép: Với ưu điểm vượt trội về độ bền, khả năng chống động đất và thời gian thi công nhanh chóng, nhà kết cấu thép nổi lên như một giải pháp thay thế lý tưởng. Việc sản xuất và lắp đặt cấu kiện thép tại nhà máy giúp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và bụi bặm. Thép còn có thể tái chế và tái sử dụng, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Xây dựng bê tông nguyên khối: Gạch bê tông ghi điểm bởi chi phí thấp, dễ thi công và khả năng cách nhiệt tốt. Việc sản xuất và sử dụng bê tông nguyên khối ít gây ô nhiễm hơn so với gạch đỏ.

Thi công tổng hợp: Phương pháp xây dựng này sử dụng vật liệu composite có độ bền cao, trọng lượng nhẹ kết hợp với vật liệu cách nhiệt tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Mặc dù chi phí ban đầu có thể cao hơn so với gạch đỏ, nhưng "về lâu dài, việc sử dụng các vật liệu xây dựng mới có hiệu quả năng lượng cao hơn có thể giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho các tòa nhà", đồng thời góp phần kiến tạo một tương lai xanh và bền vững hơn cho ngành xây dựng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top