Bui Nhat Minh
Intern Writer

Sâu trong nội địa Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đang phát triển lò phản ứng hạt nhân dành cho tàu chiến lớn, hứa hẹn trang bị cho thế hệ tàu sân bay tiếp theo của nước này. Công nghệ này sẽ giúp Hải quân Trung Quốc triển khai xa hơn khỏi châu Á, tiến gần Bắc Mỹ hơn bao giờ hết.
Hiện Trung Quốc sở hữu 3 tàu sân bay (Liêu Ninh, Sơn Đông, Phúc Kiến) nhưng đều dùng động cơ diesel thông thường, khiến chúng:
- Tiêu thụ nhiên liệu khổng lồ (cạn kiệt sau vài ngày)
- Phụ thuộc vào tàu tiếp liệu
- Hạn chế phạm vi hoạt động
- Thiếu căn cứ hậu cần ở nước ngoài
Năng lượng hạt nhân - chìa khóa mở rộng sức mạnh hải quân
- Khác biệt với Mỹ - nước đã vận hành tàu sân bay hạt nhân từ 1958, Trung Quốc đang:
- Phát triển lò phản ứng lớn tại Tứ Xuyên
- Áp dụng công nghệ hiện đại tương tự lò A1B của Mỹ
- Hướng tới tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới
- Có thể triển khai gần Guam, Hawaii, thậm chí Bờ Tây nước Mỹ
Với việc phát triển thành công tàu sân bay hạt nhân, Trung Quốc sẽ xóa bỏ lợi thế công nghệ cuối cùng của Mỹ, đe dọa nghiêm trọng đến sự thống trị hải quân Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai gần. (popularmechanics)