Với thủ đoạn livestream “cào vé số may mắn”, hứa hẹn trúng thưởng lớn, nhóm đối tượng do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng.
Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai).
Phước trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo thông qua hình thức livestream cào thẻ trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn.
Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên.
Ngày 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại trên cả nước. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai).
Phước trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo thông qua hình thức livestream cào thẻ trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn.
Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên.
Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền. Trong quá trình livestream, nhóm này thường dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông. Với người mua gói nhỏ, chúng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.
Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC
Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, riêng ngày 2/1 vừa qua, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, các nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.
Đối tượng Lê Xuân Phước. Ảnh: CACC
Trước thực trạng các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân tuyệt đối không nên tin vào các hình thức “livestream trúng thưởng”, cá cược, quay số may rủi hay đầu tư hứa hẹn lợi nhuận nhanh trên mạng xã hội. Cần tỉnh táo trước các chiêu trò tạo hiệu ứng đám đông, trúng thưởng giả để dụ nạp tiền, không chuyển khoản thêm bất kỳ khoản phí nào với lý do “bảo hành, kích hoạt, nhận thưởng”. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng giao dịch ngay, lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, tránh rơi vào bẫy đỏ đen trá hình, tiền mất tật mang.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview