Lý giải hiện tượng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội trưa 21/5

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Vào trưa ngày 21/5, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một vòng hào quang rực rỡ xuất hiện trên bầu trời của Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương khác. Nhiều người dân đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc hiếm có này và chia sẻ lên các trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Theo ghi nhận, hiện tượng hào quang này xuất hiện rõ nét nhất trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 11h trưa cùng ngày. Đặc biệt, vòng hào quang bao quanh Mặt Trời đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và hấp dẫn trên nền trời.

1716277098821.png

Hào quang được chụp vào lúc 12h ngày 21/5 tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Nguyệt).

Hào quang mặt trời là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong khí quyển, tạo thành một quầng sáng màu trắng hoặc đa sắc gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây là một hiện tượng quang học tự nhiên và bình thường.

Theo Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, quầng hào quang còn được gọi là quầng 22 độ. Hiện tượng này xảy ra trong khí quyển Trái Đất ở vùng lân cận đĩa sáng Mặt Trời hoặc Mặt Trăng khi thời tiết rất khô, ít hơi nước, và trên tầng cao của khí quyển chỉ có mật độ thấp các hạt băng.

Khi ánh sáng từ Mặt Trời hoặc Mặt Trăng (do Mặt Trời chiếu sáng) đi vào khí quyển và xuyên qua các tinh thể hình lục giác này, nó bị khúc xạ, tương tự như khi đi qua một thấu kính phân kì, tạo thành một vòng sáng trắng có bán kính khoảng 22 độ (đường kính rộng 44 độ) bao quanh đĩa sáng.

1716277110552.png

Nhiều người dùng tỏ ra thích thú khi bắt được khoảnh khắc hào quang mặt trời và chia sẻ lên mạng xã hội (Ảnh: Phạm Hùng).

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, mặc dù hiếm gặp, nhưng hiện tượng tự nhiên này không hề thần bí vì chúng chỉ là những hiện tượng quang học thông thường.

Hào quang có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, từ các vòng tròn màu trắng, đến đa sắc, hay dạng các cung tròn và điểm sáng trên bầu trời. Hình dạng và sự sắp xếp của các tinh thể băng thường quyết định loại hào quang mà chúng ta có thể quan sát được.

1716277125818.png


Hiện tượng hào quang thường được quan sát thấy phổ biến hơn ở Mặt Trăng so với Mặt Trời. Khi chúng ta nhìn thấy quầng mặt trời, đây thường là dấu hiệu báo trước khu vực đó sắp có mưa.

Trước đó, vào ngày 20/5, hào quang mặt trời cũng đã xuất hiện tại Đồng Nai. Và vào ngày 12/5, bầu trời TP.HCM cũng chứng kiến hiện tượng vầng hào quang đầy màu sắc tuyệt đẹp bao quanh đám mây.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top