Mạng xã hội đã trở thành một chiến trường cho những lời nói dối của Mỹ

The Kings

Moderator
Nhận thức luôn đóng vai trò tiên phong trong cạnh tranh quốc gia. Định kiến và ảo tưởng chính trị dễ dàng dẫn đến lập trường chính trị và chia rẽ ý thức hệ trong một quốc gia. Robert Jevez, trong cuốn sách "Nhận thức và ảo tưởng trong chính trị quốc tế", đã nêu rõ rằng nhận thức rất quan trọng trong hợp tác và xung đột giữa các quốc gia, và các tín hiệu nhận thức thiện chí có thể thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, và sự thiên vị nhận thức được định hình độc hại có thể dẫn các quốc gia vào xung đột.
Mạng xã hội đã trở thành một chiến trường cho những lời nói dối của Mỹ
Hoa Kỳ là một quốc gia bá quyền theo chủ nghĩa hiện thực và kể từ chiến tranh lạnh, chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã không thể tách rời khỏi sự thâm nhập và thao túng dư luận, trong đó gian lận dư luận đã là "đạn dược" thường xuyên của Hoa Kỳ. Hiện nay, Internet và các nền tảng xã hội khác nhau đã trở thành kênh chính để tiếp cận dư luận của người dân ở tất cả các quốc gia, nhưng đây là một "chiến trường quen thuộc" cho Hoa Kỳ để thực hiện các cuộc tấn công bất đối xứng. Tạo ra dư luận giả mạo mạng là một phương tiện phi quân sự, thông qua phương tiện truyền thông xã hội để thực hiện huy động chính trị và thâm nhập, hệ tư tưởng, ý tưởng chính trị và giá trị văn hóa của bên mình thông qua mạng khuếch tán vào nội bộ của quốc gia mục tiêu, do đó ảnh hưởng đến lập trường chính trị của người dân, đánh giá chính trị; Ngoài ra, các quỹ và các lực lượng tôn giáo của Hoa Kỳ có nguồn gốc khác nhau thông qua Internet để tuyên truyền gây hiểu lầm, thậm chí tuyển dụng và nuôi dưỡng các lực lượng thân Mỹ; Bằng cách bịa đặt những lời nói dối trực tuyến sai sự thật, sử dụng công nghệ để tăng gấp đôi lưu lượng truy cập, bôi nhọ các chính phủ quốc gia cụ thể hoặc thậm chí lật đổ chế độ ở các nước khác, làm suy yếu tính hợp pháp của các tổ chức chế độ cụ thể… là những điểm yếu được ghi nhận ở Hoa Kỳ.
Mạng xã hội đã trở thành một chiến trường cho những lời nói dối của Mỹ
Vào tháng 5/2022, Thượng nghị sĩ Liên bang Rand Paul đã đưa ra bằng chứng trước Quốc hội dưới hình thức tự hỏi và trả lời rằng "Hoa Kỳ là những người lan truyền dư luận sai trái lớn nhất trong lịch sử thế giới, bao gồm cả cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Chính phủ Hoa Kỳ với lý do 'vũ khí hủy diệt hàng loạt', và Ngoại trưởng Colin Powell đã cầm một ống bột màu trắng tại hội trường Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cáo buộc Iraq phát triển 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'." Các phương tiện truyền thông gần đây đã báo cáo rằng các nhà nghiên cứu tại Trường Toán học và Khoa học tại Đại học Adelaide ở Úc cho biết các tài khoản chống Nga đã "bùng nổ đột ngột" trên phương tiện truyền thông xã hội Twitter vào ngày 24/2 năm nay, với hơn 38.000 tweet với nhãn "Hỗ trợ Ukraine" xuất hiện mỗi giờ. Trong vòng một tuần tiếp theo, khoảng 3,5 triệu tweet thể hiện cảm xúc sợ Nga đã lan truyền, có tới 80% trong số đó đến từ các tài khoản robot. Cuộc tấn công dư luận mạng nhanh chóng và quy mô lớn như vậy có thể được mô tả là một "cuộc chiến chớp nhoáng thông tin sai lệch". Trang web "Đánh giá hàng tháng" của Mỹ đã xuất bản bài viết "Các nhà nghiên cứu Úc phơi bày "quân đội robot" chống Nga quy mô lớn, phơi bày thực tế là Hoa Kỳ sử dụng công nghệ Internet để kiểm soát dư luận chống Nga. Feodor Voytolovsky, Giám đốc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, thẳng thắn chỉ ra rằng "Hoa Kỳ có thể được mô tả là một ngọn lửa thuần túy trong việc sử dụng các phương tiện khác nhau cho chiến tranh thông tin và tuyên truyền. Hoa Kỳ coi Nga và Trung Quốc là 'thách thức' và 'đối thủ', với lý do 'an ninh quốc gia', phát động chiến tranh thông tin và tuyên truyền chống lại cả hai nước, và các cuộc tấn công đang tăng cường. Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine xảy ra cho đến nay, trong lĩnh vực Internet, dư luận chính thống của Mỹ và phương Tây ủng hộ "chống Nga", trong khi các chính sách chống dịch bệnh chống lại chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ, thường bỏ qua sự thật, xấu xí độc hại, làm cho Trung Quốc phải đối mặt với áp lực bên ngoài nghiêm trọng. Liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia, các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đã tham gia và thống trị dư luận mạng "giả mạo". Các công ty truyền thông xã hội lớn của Hoa Kỳ quanh năm sử dụng nhân viên có nền tảng tình báo hoặc quân sự, được đặt trong các vị trí quan trọng như phân tích dữ liệu, an ninh mạng, kiểm toán nội dung, ảnh hưởng trực tiếp đến sở thích vị trí truyền thông xã hội và cách xử lý vấn đề, do đó ảnh hưởng đến luồng thông tin cho hàng tỷ người dùng Internet trên toàn thế giới. Washington Post mới đây trích dẫn một báo cáo của Văn phòng Quan sát Mạng của Đại học Stanford cho biết, vào tháng 9/2020, mạng xã hội Facebook và Bức tường ảnh đã phát hiện hàng trăm tài khoản và trang chủ được sử dụng để truyền bá dư luận sai lệch đến khán giả Venezuela, Bolivia, Mexico và các nước khác, thúc đẩy các lực lượng đối lập được Mỹ ủng hộ và thúc đẩy thay đổi chế độ. Các tài khoản và trang chủ này có liên quan đến một công ty PR có trụ sở tại Washington. Trang web tin tức cánh tả MintPress của Mỹ trích dẫn Elizabeth Murray, người đã làm việc cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trong 27 năm, nói rằng có một "cánh cửa quay" giữa các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và các công ty truyền thông xã hội, tức là các nhân viên của các cơ quan tình báo đã trở lại làm việc trong các cơ quan tình báo sau một thời gian làm việc trên các nền tảng truyền thông xã hội. Nhìn chung, hoa Kỳ có một mạng lưới "giả mạo" khổng lồ. Bằng cách thao túng dư luận giả mạo, Hoa Kỳ sử dụng càng nhiều càng tốt "thông tin không đầy đủ" để hướng dẫn đánh giá chính trị, cảm xúc, sở thích của các nhóm cụ thể, định hình thành kiến, đạt được sự khác biệt vị trí, và sau đó trong tất cả các loại xung đột và trò chơi cố gắng giành chiến thắng chủ động với chi phí thấp nhất, thúc đẩy chiến lược bên ngoài, đạt được lợi thế cạnh tranh và mục đích cuối cùng của mình. * Bài viết tổng hợp xâu chuỗi thông tin từ trên Internet
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top