Microsoft: Tin tặc Trung Quốc theo dõi cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ

Một nhóm tin tặc Trung Quốc do nhà nước tài trợ đã tiến hành một hoạt động giám sát tinh vi đối với các tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ, gã khổng lồ công nghệ Microsoft tuyên bố hôm thứ Tư, cảnh báo rằng các hoạt động tương tự có thể xảy ra ở những nơi khác trên thế giới. Trong một tuyên bố, Microsoft tuyên bố rằng nhóm hacker “Bão Volt” đã giám sát các tổ chức cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, bao gồm cả lĩnh vực viễn thông và giao thông, kể từ giữa năm 2021. Công ty công nghệ cho biết, nhóm này cũng đã tiến hành các hoạt động do thám các cơ sở của Hoa Kỳ ở đảo Guam, nơi đặt các tài sản quân sự quan trọng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.
Microsoft: Tin tặc Trung Quốc theo dõi cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ
Microsoft cho biết “việc giảm thiểu cuộc tấn công này có thể là một thách thức” và Bắc Kinh đang nỗ lực làm giảm khả năng liên lạc của Washington với “khu vực châu Á”. Công ty công nghệ này cũng tuyên bố đã đánh giá với “độ tin cậy vừa phải” rằng chiến dịch Bão Volt này đang “theo đuổi sự phát triển của các khả năng có thể phá vỡ cơ sở hạ tầng liên lạc quan trọng giữa Hoa Kỳ và khu vực châu Á trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai”. Microsoft nói thêm họ tin rằng chiến dịch Bão Volt nhắm vào một loạt lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, bao gồm truyền thông, sản xuất, tiện ích, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, chính phủ, công nghệ thông tin và giáo dục. Bắc Kinh mô tả báo cáo của Microsoft là “rất thiếu chuyên nghiệp” và coi đó là “thông tin sai lệch”. Cũng vào thứ Tư, mạng lưới tình báo Five Eyes, bao gồm các cơ quan ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc và New Zealand, đã đưa ra Tư vấn An ninh mạng (CSA), trong đó nhấn mạnh một “nhóm hoạt động đáng quan tâm được phát hiện gần ” từ những gì nó nói là tác nhân mạng Volt Typhoon do nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc. Các cơ quan tình báo của Anh cũng cảnh báo rằng các phương pháp mà tin tặc Trung Quốc sử dụng để xâm nhập vào các hệ thống của Hoa Kỳ có thể được áp dụng cho các quốc gia khác, theo The Guardian hôm thứ Năm. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh, Mao Ning, bác bỏ tuyên bố hack Five Eyes là một “chiến dịch thông tin sai lệch tập thể” chứng tỏ Washington đang mở rộng việc truyền bá thông tin sai lệch bên ngoài các cơ quan chính phủ. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã gia tăng trong những tháng gần đây, chủ yếu là do tuyên bố của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đang hậu thuẫn cho “các lực lượng ly khai” trên đảo Đài Loan tự trị – mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Washington cũng bày tỏ lo ngại trước các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top