Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Thay vì dùng tản nhiệt khí hay tản nước AIO thông thường, một modder đã thực hiện thử nghiệm táo bạo khi bơm nước trực tiếp lên phần silicon của nhân GPU RTX 2060, mang lại kết quả hạ nhiệt đầy kinh ngạc.
Modder TrashBench vốn không còn xa lạ với những ý tưởng tản nhiệt độc lạ, chẳng hạn như gắn nguyên bộ tản nhiệt CPU cỡ lớn lên card đồ họa. Tuy nhiên, thử nghiệm lần này lại ở một cấp độ hoàn toàn khác: bơm nước trực tiếp lên phần silicon của nhân GPU chứ không qua các khối block đồng hay hệ thống AIO khép kín.

Anh sử dụng một khối nhựa in 3D kết hợp với keo epoxy phủ quanh phần đế silicon để ngăn nước tràn ra bo mạch. Trong vài lần thử đầu tiên, nước vẫn bị rò qua tấm nhựa, nhưng sau nhiều chỉnh sửa, hệ thống cuối cùng cũng đạt độ kín cần thiết.

Sau khi thử nghiệm thành công trên chiếc RTX 3060 hỏng, modder tiếp tục áp dụng phương pháp này lên GeForce GTX 980 để hoàn thiện cách lắp ráp trước khi tiến hành trên chiếc card chính thức.

Đối tượng thử nghiệm chính là chiếc GeForce RTX 2060. Ở điều kiện mặc định với tản nhiệt nguyên bản, card chạy phần mềm Unigine Heaven ở mức nhiệt 70°C. Khi thử gắn một bộ tản nhiệt nước AIO 360mm, nhiệt độ giảm xuống còn 36°C.

Tuy nhiên, khi chuyển sang hệ thống bơm nước trực tiếp - sử dụng khối nhựa tự chế, cố định ống dẫn cẩn thận và dùng bơm hút nước từ một bình chứa dội thẳng vào nhân silicon - nhiệt độ của RTX 2060 đã giảm sâu kinh ngạc xuống chỉ còn 28°C, với điểm nóng nhất (hotspot) ghi nhận ở mức 41°C.
Dù kết quả trên GPU rất ấn tượng, đây hoàn toàn không phải là giải pháp dành cho người dùng phổ thông. Việc can thiệp sâu vào phần cứng và dẫn nước trực tiếp trên bo mạch đòi hỏi kỹ thuật cao cùng sự tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chiếc card đồ họa bị hỏng vĩnh viễn.
Modder TrashBench vốn không còn xa lạ với những ý tưởng tản nhiệt độc lạ, chẳng hạn như gắn nguyên bộ tản nhiệt CPU cỡ lớn lên card đồ họa. Tuy nhiên, thử nghiệm lần này lại ở một cấp độ hoàn toàn khác: bơm nước trực tiếp lên phần silicon của nhân GPU chứ không qua các khối block đồng hay hệ thống AIO khép kín.

Thử nghiệm rủi ro
Việc cho nước tiếp xúc trực tiếp với nhân silicon chứa đựng nguy cơ rò rỉ rất cao, dễ làm hỏng phần bo mạch (PCB) xung quanh. Để đảm bảo an toàn, modder này đã bắt đầu thử nghiệm trên một chiếc RTX 3060 đã hỏng.Anh sử dụng một khối nhựa in 3D kết hợp với keo epoxy phủ quanh phần đế silicon để ngăn nước tràn ra bo mạch. Trong vài lần thử đầu tiên, nước vẫn bị rò qua tấm nhựa, nhưng sau nhiều chỉnh sửa, hệ thống cuối cùng cũng đạt độ kín cần thiết.

Sau khi thử nghiệm thành công trên chiếc RTX 3060 hỏng, modder tiếp tục áp dụng phương pháp này lên GeForce GTX 980 để hoàn thiện cách lắp ráp trước khi tiến hành trên chiếc card chính thức.
Kết quả hạ nhiệt ấn tượng trên RTX 2060

Đối tượng thử nghiệm chính là chiếc GeForce RTX 2060. Ở điều kiện mặc định với tản nhiệt nguyên bản, card chạy phần mềm Unigine Heaven ở mức nhiệt 70°C. Khi thử gắn một bộ tản nhiệt nước AIO 360mm, nhiệt độ giảm xuống còn 36°C.

Tuy nhiên, khi chuyển sang hệ thống bơm nước trực tiếp - sử dụng khối nhựa tự chế, cố định ống dẫn cẩn thận và dùng bơm hút nước từ một bình chứa dội thẳng vào nhân silicon - nhiệt độ của RTX 2060 đã giảm sâu kinh ngạc xuống chỉ còn 28°C, với điểm nóng nhất (hotspot) ghi nhận ở mức 41°C.
Không phải thiết bị nào cũng đạt hiệu quả tương tự
Thử nghiệm này sau đó cũng được áp dụng trên vi xử lý Intel Core i5-7600K khi chạy Cinebench R23, nhưng phương pháp dội nước trực tiếp lại không thể vượt qua hiệu quả của tản AIO truyền thống.Dù kết quả trên GPU rất ấn tượng, đây hoàn toàn không phải là giải pháp dành cho người dùng phổ thông. Việc can thiệp sâu vào phần cứng và dẫn nước trực tiếp trên bo mạch đòi hỏi kỹ thuật cao cùng sự tỉ mỉ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chiếc card đồ họa bị hỏng vĩnh viễn.