Một công ty khởi nghiệp tham vọng hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng vào năm 2027

Chắc hẳn bạn vẫn hay nghe nói về các công ty khởi nghiệp với chip máy tính, giao hàng bằng máy bay không người lái hay khởi nghiệp mạng xã hội. Tuy vậy, một công ty khoa học sinh học có tên là Colossal lại đặt cho mình một mục tiêu khác biệt: hồi sinh loài voi ma mút lông xoăn đã tuyệt chủng vào năm 2027 bằng cách sử dụng CRISPR, một công nghệ chỉnh sửa gen mang tính cách mạng.
Một công ty khởi nghiệp tham vọng hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng vào năm 2027
Colossal hy vọng sẽ giúp đưa loài voi ma mút lông xoăn trở lại sau khi tuyệt chủng.
Kế hoạch của họ không nhằm tái tạo một cách chính xác những con voi ma mút lông xoăn mà thay vào đó là đem những đặc điểm di truyền thích nghi với khí hậu lạnh giá của chúng như tai nhỏ, trữ nhiều mỡ cơ thể lên những họ hàng voi khác. Từ đó tạo ra con lai sinh sống tại đài nguyên - lãnh địa nơi những con voi ma mút đã biến mất trong 10.000 năm qua.
Những nhà đồng sáng lập của Colossal là Giám đốc điều hành Ben Lamm - người đã lập nên 5 công ty trước đó và George Church, giáo sư di truyền học tại Trường Y Harvard với chuyên môn sâu về CRISPR.
Lamm nói: “Mục tiêu thực sự của chúng tôi là hồi sinh thành công voi ma mút lông xoăn, nhưng cũng là để tái hoang dã thành công thành các đàn giao phối ở Bắc Cực. Chúng tôi hiện đang tập trung để có được những con non đầu tiên trong vòng 4 đến 6 năm tới”.
Có những sứ mệnh thú vị “quét qua” thế giới công nghệ ngày nay với phương châm. Sứ mệnh của Tesla là điện khí hóa phương tiện giao thông nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đang làm tổn thương Trái đất. Công ty cung cấp nguyên liệu may mặc Bolt Threads muốn thay thế da thuộc bằng một vật liệu tương đương có nguồn gốc từ sợi nấm, có thể bảo vệ môi trường hơn là lấy sản phẩm từ chăn nuôi động vật. Còn đối với Colossal, họ hy vọng công trình của mình sẽ thu hút được nhiều sự chú ý đến các vấn đề đa dạng sinh học.
Colossal đã huy động được 15 triệu USD. 19 nhân viên của Colossal làm việc tại trụ sở chính ở Dallas và tại các văn phòng ở Boston và Austin, Texas.

Tử cung nhân tạo và các phát kiến công nghệ khác​

Church cho biết anh mong đợi vào sáng kiến từ công nghệ di truyền và công nghệ sinh học của công ty. “Đặc quyền của các kỹ thuật bộ gen quy mô lớn có thể được áp dụng cho nhiều ứng dụng khác ngoài việc tái sinh loài đã tuyệt chủng, và vì thế nó cực kỳ hứa hẹn để thương mại hóa”, ông nói.
Một công nghệ đã chín muồi để thương mại hóa là kỹ thuật gen đa hợp, một kỹ thuật mà Church sử dụng để tăng tốc độ chỉnh sửa gen, bằng cách thực hiện nhiều thay đổi đối với DNA cùng lúc.
Colossal cũng hy vọng sẽ phát triển tử cung nhân tạo để nuôi dưỡng phôi voi ma mút. Nuôi lớn 10 con voi ma mút lông xoăn cùng với những con voi mẹ đẻ hộ là chưa đủ để tạo nên những đàn quy mô lớn theo hình dung của công ty.
Nền tảng của Colossal là CRISPR (được điều chỉnh từ một phương pháp khoa học, trong đó vi khuẩn phát triển để nhận diện các vi rút tấn công và cắt nhỏ DNA của chúng) công nghệ này hiện là một trụ cột chính của kỹ thuật di truyền.

Du lịch theo phong cách Công viên kỷ Jura?​

Bán hoặc cấp phép công nghệ là là một hình thức tương đối gián tiếp để điều hành hoạt động kinh doanh. Một lựa chọn trực tiếp hơn là bán vé cho khách du lịch. Con người đã chi rất nhiều tiền để được chiêm ngưỡng tận mắt những loài động vật đầy sức lôi cuốn như sư tử, voi và hươu cao cổ trong các chuyến đi săn ở châu Phi. Vì thế, việc có thể nhìn thấy một sinh vật đã biến mắt 10.000 năm trước sẽ càng thêm phấn khích.
Một công ty khởi nghiệp tham vọng hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng vào năm 2027
Nhưng đó không phải là mục đích kế hoạch của Colossal. “Trọng tâm của chúng tôi là bảo tồn loài và bảo vệ đa dạng sinh học ngay từ bây giờ, không phải là đưa chúng vào các vườn thú”, Lamm nói. Bằng cách hồi sinh voi ma mút lông xoăn, Colossal có thể bảo tồn di sản gen của voi châu Á hiện đang bị đe dọa.
Một ứng cử viên khác mà Colossal muốn tái tạo là tê giác lông mượt, một họ hàng với tê giác Sumatra đang cực kỳ nguy cấp.
Mặc dù Colossal không có ý định xây dựng một điểm đến du lịch, nhưng một địa điểm với loài voi ma mút lông xoăn được tái hoang dã sẽ nghe có hơi hướng của Công viên kỷ Jura: Công viên Pleistocene. Khu vực này rộng khoảng 5793,6 km vuông ở miền bắc nước Nga, được đặt tên theo thời kỳ địa chất kết thúc cùng với Kỷ băng hà cuối cùng, là nơi mà các nhà nghiên cứu Sergey và Nikita Zimov đang cố gắng kiểm tra các thuyết của họ về tác động sinh thái và khí hậu đối với việc tái hoang dã giống loài này.

Liệu hồi sinh loài có phải là ý tưởng hay?​

Có một sức hấp dẫn nhất định đối với ý tưởng tái sinh loài đã tuyệt chủng. Con người đã thay đổi hành tinh này đáng kể, và Liên Hợp Quốc ước tính chúng ta đang đe dọa 1 triệu sinh vật đến bờ vực của tuyệt chủng.
Colossal hy vọng hành trình của mình sẽ gây chú ý nhiều hơn đến vấn đề sụp đổ đa dạng sinh học. Và họ cũng có kế hoạch tạo ra các mô tả di truyền chi tiết của nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng “để chúng ta có công thức tái sinh nếu loài đó tuyệt chủng”, Lamm nói.
Nhưng đó có thực sự là cách sử dụng tốt nhất các nguồn lực của con người để chăm sóc hành tinh? Theo một số nhà khoa học thì câu trả lời là không.
Trong bài báo đăng trên tạp chí Nature Ecology & Evolution, một nhóm các nhà sinh vật học khẳng định việc phục sinh các loài tuyệt chủng có thể mang lại một số lợi ích, nhưng tốt hơn hết là số tiền đó nên được chi cho việc bảo vệ những loài vẫn còn đang tồn tại. “Những mất mát có thể phải gánh chịu trong việc bảo tồn các loài vẫn đang tồn tại cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là tính toán đầu tư vào việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng hay tập trung nỗ lực của chúng ta cho các loài còn tồn tại”, các nhà nghiên cứu viết.
Trong một thế giới bị chi phối bởi các tiêu đề về khủng hoảng khí hậu, một công ty khởi nghiệp kiếm tiền với trọng tâm là cải thiện hệ sinh thái sẽ có sức hấp dẫn đặc biệt. Một nhà đầu tư tên là Zack Lynch của Jazz Venture Partners , rất hào hứng với phần mềm, phần cứng và công nghệ sinh học mà ông ấy kỳ vọng Colossal sẽ tạo ra.
Cùng thời điểm, “những đột phá này sẽ giúp giải quyết các vấn đề như suy thoái đất, suy thoái khả năng thụ phấn của động vật và các xu hướng đa dạng sinh học tiêu cực khác”, Lynch nói.

Nguồn: CNET
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top