Vũ Nguyễn
Writer
Theo báo cáo của ChipThings ngày 26/12, FTDI, một công ty thiết kế chip cầu nối USB có trụ sở tại Anh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Quản lý Tài sản Giang Quang Trung Quốc (sau đây gọi là "Tài sản Giang Quang"), sẽ bị bán cưỡng chế vào cuối tháng này.
Ngày 7/12/2021, Jianguang Asset Management, thông qua công ty đăng ký tại Anh là FTDI Holding Ltd, đã hoàn tất việc mua lại 80,2% cổ phần của công ty FTDI có trụ sở tại Anh với giá 414 triệu đô la Mỹ. Giao dịch được thực hiện trên cơ sở thương mại tự nguyện, công khai và đã được các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Anh phê duyệt vào thời điểm đó.
FTDI (Future Technology Devices International) được thành lập năm 1992 và có trụ sở chính tại Glasgow, Scotland. Các sản phẩm cầu nối USB của công ty được sử dụng rộng rãi trong điện tử ô tô, điều khiển công nghiệp, thiết bị y tế và điện tử tiêu dùng, với thị phần toàn cầu gần 20%.
Tuy nhiên, gần ba năm sau khi giao dịch hoàn tất, vào ngày 5/11/2024, chính phủ Anh đột ngột tiến hành xem xét lại thương vụ mua lại dựa trên điều khoản “xem xét lại” trong Đạo luật An ninh Quốc gia và Đầu tư năm 2021 (NISA) và ban hành lệnh cuối cùng yêu cầu FTDI Holding Ltd bán toàn bộ 80,2% cổ phần trong FTDI trong một thời hạn nhất định, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.
Theo các chuyên gia pháp lý, hạn chót cho việc bán đấu giá bắt buộc là cuối tháng 12/2025.
Trùng hợp thay, vào tháng 11/2022, Wingtech Technology đã đưa ra thông báo cho biết công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của họ, Nexperia, đã nhận được thông báo chính thức từ Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Vương quốc Anh, yêu cầu công ty này phải bán ít nhất 86% cổ phần của Newport Wafer Fab, một công ty sản xuất chip của Anh mà họ đã mua lại trước đó, với lý do tương tự là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Mùa thu năm nay, vụ tranh cãi xung quanh sự can thiệp của chính phủ Hà Lan vào hoạt động của Nexperia đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Trung Quốc. Vào tháng 9, sau khi Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành các quy định kiểm soát xuất khẩu mới, Bộ Kinh tế và Chính sách Khí hậu Hà Lan đã ban hành một lệnh hành chính hạn chế các quyết định hoạt động của Nexperia và các công ty liên kết, trên thực tế tước bỏ quyền kiểm soát thông thường của cổ đông Trung Quốc. Vở kịch này cuối cùng đã kết thúc khi chính phủ Hà Lan tuyên bố đình chỉ lệnh hành chính đối với Nexperia.
Người phát ngôn Bộ Thương mại TQ đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này, chỉ trích việc sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của doanh nghiệp là "sự can thiệp không phù hợp". Điều này không chỉ vi phạm tinh thần hợp đồng và nguyên tắc thị trường mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến cả hai bên.
Việc đánh giá này áp dụng như nhau đối với bất kỳ hành động nào cưỡng chế tước đoạt quyền kiểm soát của một công ty nhân danh an ninh quốc gia, do đó cấu thành sự can thiệp quá mức vào hoạt động của công ty.
Ngày 7/12/2021, Jianguang Asset Management, thông qua công ty đăng ký tại Anh là FTDI Holding Ltd, đã hoàn tất việc mua lại 80,2% cổ phần của công ty FTDI có trụ sở tại Anh với giá 414 triệu đô la Mỹ. Giao dịch được thực hiện trên cơ sở thương mại tự nguyện, công khai và đã được các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Anh phê duyệt vào thời điểm đó.
FTDI (Future Technology Devices International) được thành lập năm 1992 và có trụ sở chính tại Glasgow, Scotland. Các sản phẩm cầu nối USB của công ty được sử dụng rộng rãi trong điện tử ô tô, điều khiển công nghiệp, thiết bị y tế và điện tử tiêu dùng, với thị phần toàn cầu gần 20%.
Tuy nhiên, gần ba năm sau khi giao dịch hoàn tất, vào ngày 5/11/2024, chính phủ Anh đột ngột tiến hành xem xét lại thương vụ mua lại dựa trên điều khoản “xem xét lại” trong Đạo luật An ninh Quốc gia và Đầu tư năm 2021 (NISA) và ban hành lệnh cuối cùng yêu cầu FTDI Holding Ltd bán toàn bộ 80,2% cổ phần trong FTDI trong một thời hạn nhất định, với lý do rủi ro an ninh quốc gia.
Theo các chuyên gia pháp lý, hạn chót cho việc bán đấu giá bắt buộc là cuối tháng 12/2025.
Trùng hợp thay, vào tháng 11/2022, Wingtech Technology đã đưa ra thông báo cho biết công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của họ, Nexperia, đã nhận được thông báo chính thức từ Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Vương quốc Anh, yêu cầu công ty này phải bán ít nhất 86% cổ phần của Newport Wafer Fab, một công ty sản xuất chip của Anh mà họ đã mua lại trước đó, với lý do tương tự là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Mùa thu năm nay, vụ tranh cãi xung quanh sự can thiệp của chính phủ Hà Lan vào hoạt động của Nexperia đã thu hút sự chú ý rộng rãi ở Trung Quốc. Vào tháng 9, sau khi Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành các quy định kiểm soát xuất khẩu mới, Bộ Kinh tế và Chính sách Khí hậu Hà Lan đã ban hành một lệnh hành chính hạn chế các quyết định hoạt động của Nexperia và các công ty liên kết, trên thực tế tước bỏ quyền kiểm soát thông thường của cổ đông Trung Quốc. Vở kịch này cuối cùng đã kết thúc khi chính phủ Hà Lan tuyên bố đình chỉ lệnh hành chính đối với Nexperia.
Người phát ngôn Bộ Thương mại TQ đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này, chỉ trích việc sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của doanh nghiệp là "sự can thiệp không phù hợp". Điều này không chỉ vi phạm tinh thần hợp đồng và nguyên tắc thị trường mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến cả hai bên.
Việc đánh giá này áp dụng như nhau đối với bất kỳ hành động nào cưỡng chế tước đoạt quyền kiểm soát của một công ty nhân danh an ninh quốc gia, do đó cấu thành sự can thiệp quá mức vào hoạt động của công ty.