Mỹ chi hơn 42 tỷ USD để "phổ cập" internet toàn quốc

Theo Reuters, khoản đầu tư 42,45 tỷ USD này tới từ Chương trình Triển khai và Tiếp cận Công bằng Băng thông rộng và được ủy quyền theo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden ủng hộ năm 2021.
Mỹ chi hơn 42 tỷ USD để phổ cập internet toàn quốc
50 tiểu bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ sẽ nhận các khoản đầu tư nhằm "phổ cập" internet băng thông rộng vào năm 2030. Các khoản tiền dao động từ 27 triệu USD cho các lãnh thổ như Quần đảo Virgin cho đến hơn 3 tỷ USD cho Texas, nhưng mỗi tiểu bang sẽ nhận được ít nhất 107 triệu USD.
Hai bang đông dân nhất của Mỹ là Texas và California đứng đầu danh sách nhận tài trợ với lần lượt 3,1 tỷ USD và 1,9 tỷ USD. Virginia, Alabama và Louisiana cũng nằm trong top 10 nhưng nguyên nhân là vì các tiểu bang này có các khu nông thôn rộng lớn, ít kết nối internet hơn các thành phố lớn.
Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm đầu tuần, Tổng thống Joe Biden nhận định: "Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Internet tốc độ cao từ trước đến nay. Để nền kinh tế ngày nay có thể phục vụ cho tất cả mọi người, truy cập internet cũng quan trọng như điện, nước hoặc các dịch vụ cơ bản khác".
Tuyên bố phổ cập Internet được đưa ra trong bối cảnh chuyến công du của ông Biden mở ra chặng thứ hai. Nó góp phần thể hiện cách các điều luật được thông qua thế nào khi Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội và cách chúng ảnh hưởng đến những người Mỹ bình thường khi cuộc tái tranh cử năm 2024 của ông Biden bắt đầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top