Sasha
Writer
Tổng thống Donald Trump đã cấp phép cho Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc với mức phụ phí 25%, một động thái cho phép công ty giá trị nhất thế giới có khả năng lấy lại hàng tỷ đô la doanh thu đã mất từ một thị trường toàn cầu quan trọng.
Quyết định này được ông Trump công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông, khép lại nhiều tuần thảo luận với các cố vấn về việc có nên cho phép xuất khẩu H200 sang Trung Quốc hay không. Ông Trump cho biết ông đã thông báo cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về động thái này và ông Tập đã phản hồi tích cực. Ông nói thêm rằng các lô hàng sẽ chỉ được chuyển đến "những khách hàng được phê duyệt", và các nhà sản xuất chip như Intel và Advanced Micro Devices cũng sẽ đủ điều kiện.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ An ninh Quốc gia, tạo việc làm cho người Mỹ và duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI", ông Trump tuyên bố trong bài đăng của mình. “Các khách hàng tại Mỹ của NVIDIA đã và đang tiến hành sản xuất chip Blackwell tiên tiến, đáng kinh ngạc của họ, và sắp tới là cả Rubin, cả hai đều không nằm trong thỏa thuận này”, ám chỉ các dòng chip Nvidia tiên tiến hơn.
Việc cấp phép xuất khẩu H200 được coi là một sự thỏa hiệp so với nỗ lực trước đó của Nvidia nhằm bán chip thiết kế Blackwell tiên tiến hơn cho khách hàng Trung Quốc. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã gặp riêng ông Trump tại Washington vào tuần trước để thảo luận về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, mặc dù cả Nhà Trắng và công ty đều không chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện của họ.
Theo một quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, khoản thanh toán cho chính phủ Mỹ sẽ được tính dưới dạng thuế quan 25% khi chip được vận chuyển từ các nhà máy sản xuất tại Đài Loan đến Mỹ để Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ kiểm tra như một phần của quá trình đánh giá an ninh. Sau đó, chip sẽ được vận chuyển đến khách hàng ở Trung Quốc.
Trong một tuyên bố hôm 8/12, Nvidia đã hoan nghênh quyết định này, cho biết quyết định này sẽ "giúp hỗ trợ các công việc lương cao và ngành sản xuất tại Mỹ. Việc cung cấp H200 cho các khách hàng thương mại được Bộ Thương mại phê duyệt, tạo ra sự cân bằng hợp lý, rất tốt cho nước Mỹ."
Cổ phiếu của Nvidia và AMD đều tăng khoảng 2% vào cuối phiên giao dịch sau thông báo của ông Trump. Intel, vốn được dự đoán sẽ không được hưởng lợi từ những thay đổi này trong ngắn hạn, chỉ tăng chưa đến 1%.
Việc cho phép bán H200 cho Trung Quốc thể hiện một chiến thắng của Nvidia trong nỗ lực thúc đẩy ông Trump và Quốc hội Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vốn đã ngăn cản công ty bán chip AI tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. CEO Jensen Huang đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump kể từ cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 và đã sử dụng mối quan hệ đó để lập luận rằng các hạn chế chỉ thúc đẩy các công ty nội địa hàng đầu của Trung Quốc như Huawei Technologies.
Việc nới lỏng các hạn chế đối với chip H200 và các loại chip tương tự có nguy cơ tạo lợi thế cho các công ty Trung Quốc như DeepSeek, vốn đang cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, theo Chris McGuire, nghiên cứu viên cấp cao về Trung Quốc và các công nghệ mới nổi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.
H20 và H200 thuộc cùng một thế hệ bộ xử lý Hopper, một dòng sản phẩm đã lỗi thời. Nvidia bán thế hệ Blackwell tiên tiến hơn tại Mỹ và đang chuẩn bị chuyển sang một dòng chip thậm chí còn nhanh hơn có tên là Rubin.
Tuy nhiên, H200 vẫn là một bước tiến đáng kể so với H20. Theo Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi của Đại học Georgetown, hiệu suất xử lý tổng thể của H200 gần gấp 10 lần giới hạn trước đây được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.
Việc xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trước đó cuối cùng đã bị chính quyền Bắc Kinh ngăn cản, khi họ khuyến cáo các khách hàng tiềm năng trong nước tránh xa các sản phẩm của Mỹ và thay vào đó sử dụng bộ vi xử lý do các công ty Trung Quốc sản xuất. Điều này đã ngăn cản Nvidia và AMD tiếp cận thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.
Vào tháng 10, trước hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã đề xuất khả năng cung cấp phiên bản thu nhỏ của chip kiến trúc Blackwell của Nvidia cho Trung Quốc. Ý tưởng đó đã không được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hàn Quốc. Các thành viên trong nội các của ông Trump, bao gồm Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, sau đó cho biết họ không muốn bán phiên bản Blackwell cho Trung Quốc vào thời điểm hiện tại.
Tháng trước, Jensen Huang cho biết Trung Quốc đại diện cho một thị trường trị giá 50 tỷ USD với Nvidia. "Chúng tôi rất mong muốn có cơ hội tái gia nhập thị trường Trung Quốc", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
Quyết định này được ông Trump công bố trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông, khép lại nhiều tuần thảo luận với các cố vấn về việc có nên cho phép xuất khẩu H200 sang Trung Quốc hay không. Ông Trump cho biết ông đã thông báo cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về động thái này và ông Tập đã phản hồi tích cực. Ông nói thêm rằng các lô hàng sẽ chỉ được chuyển đến "những khách hàng được phê duyệt", và các nhà sản xuất chip như Intel và Advanced Micro Devices cũng sẽ đủ điều kiện.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ An ninh Quốc gia, tạo việc làm cho người Mỹ và duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI", ông Trump tuyên bố trong bài đăng của mình. “Các khách hàng tại Mỹ của NVIDIA đã và đang tiến hành sản xuất chip Blackwell tiên tiến, đáng kinh ngạc của họ, và sắp tới là cả Rubin, cả hai đều không nằm trong thỏa thuận này”, ám chỉ các dòng chip Nvidia tiên tiến hơn.
Việc cấp phép xuất khẩu H200 được coi là một sự thỏa hiệp so với nỗ lực trước đó của Nvidia nhằm bán chip thiết kế Blackwell tiên tiến hơn cho khách hàng Trung Quốc. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã gặp riêng ông Trump tại Washington vào tuần trước để thảo luận về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, mặc dù cả Nhà Trắng và công ty đều không chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện của họ.
Theo một quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, khoản thanh toán cho chính phủ Mỹ sẽ được tính dưới dạng thuế quan 25% khi chip được vận chuyển từ các nhà máy sản xuất tại Đài Loan đến Mỹ để Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ kiểm tra như một phần của quá trình đánh giá an ninh. Sau đó, chip sẽ được vận chuyển đến khách hàng ở Trung Quốc.
Trong một tuyên bố hôm 8/12, Nvidia đã hoan nghênh quyết định này, cho biết quyết định này sẽ "giúp hỗ trợ các công việc lương cao và ngành sản xuất tại Mỹ. Việc cung cấp H200 cho các khách hàng thương mại được Bộ Thương mại phê duyệt, tạo ra sự cân bằng hợp lý, rất tốt cho nước Mỹ."
Cổ phiếu của Nvidia và AMD đều tăng khoảng 2% vào cuối phiên giao dịch sau thông báo của ông Trump. Intel, vốn được dự đoán sẽ không được hưởng lợi từ những thay đổi này trong ngắn hạn, chỉ tăng chưa đến 1%.
Việc cho phép bán H200 cho Trung Quốc thể hiện một chiến thắng của Nvidia trong nỗ lực thúc đẩy ông Trump và Quốc hội Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vốn đã ngăn cản công ty bán chip AI tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. CEO Jensen Huang đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump kể từ cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 và đã sử dụng mối quan hệ đó để lập luận rằng các hạn chế chỉ thúc đẩy các công ty nội địa hàng đầu của Trung Quốc như Huawei Technologies.
Việc nới lỏng các hạn chế đối với chip H200 và các loại chip tương tự có nguy cơ tạo lợi thế cho các công ty Trung Quốc như DeepSeek, vốn đang cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, theo Chris McGuire, nghiên cứu viên cấp cao về Trung Quốc và các công nghệ mới nổi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.
H20 và H200 thuộc cùng một thế hệ bộ xử lý Hopper, một dòng sản phẩm đã lỗi thời. Nvidia bán thế hệ Blackwell tiên tiến hơn tại Mỹ và đang chuẩn bị chuyển sang một dòng chip thậm chí còn nhanh hơn có tên là Rubin.
Tuy nhiên, H200 vẫn là một bước tiến đáng kể so với H20. Theo Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi của Đại học Georgetown, hiệu suất xử lý tổng thể của H200 gần gấp 10 lần giới hạn trước đây được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.
Việc xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trước đó cuối cùng đã bị chính quyền Bắc Kinh ngăn cản, khi họ khuyến cáo các khách hàng tiềm năng trong nước tránh xa các sản phẩm của Mỹ và thay vào đó sử dụng bộ vi xử lý do các công ty Trung Quốc sản xuất. Điều này đã ngăn cản Nvidia và AMD tiếp cận thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.
Vào tháng 10, trước hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã đề xuất khả năng cung cấp phiên bản thu nhỏ của chip kiến trúc Blackwell của Nvidia cho Trung Quốc. Ý tưởng đó đã không được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hàn Quốc. Các thành viên trong nội các của ông Trump, bao gồm Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, sau đó cho biết họ không muốn bán phiên bản Blackwell cho Trung Quốc vào thời điểm hiện tại.
Tháng trước, Jensen Huang cho biết Trung Quốc đại diện cho một thị trường trị giá 50 tỷ USD với Nvidia. "Chúng tôi rất mong muốn có cơ hội tái gia nhập thị trường Trung Quốc", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.