Mỹ đánh giá sao về chiến dịch phản công của Ukraine? Liệu có "lật ngược thế cờ" với Nga?

Chiến dịch phản công “không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào”, một quan chức cho biết.
Theo đánh giá của phương Tây, các tuyến phòng thủ của Nga được củng cố vững chắc, khiến lực lượng Ukraine khó có thể chọc thủng. Ngoài ra, Nga thành công trong việc phá hủy thiết giáp Ukraine bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả hơn.
Theo một quan chức phương Tây, lực lượng Ukraine có vẻ "dễ bị tổn thương" trước các bãi mìn, trong khi Nga thể hiện "năng lực tốt" trong phòng thủ.
Các quan chức này nhấn mạnh rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu, và Mỹ cùng các đồng minh “vẫn lạc quan” rằng lực lượng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ. Mỹ và các đồng minh có thể sẽ đợi ít nhất đến tháng 7 để đánh giá đầy đủ hơn về tiến độ của cuộc phản công trong những tuần qua, và xác định bên nào cuối cùng sẽ chiến thắng.
Các quan chức này lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã thích nghi với những chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc tấn công và bắn hạ máy bay Nga.
Theo một quan chức, cuộc phản công cho thấy đây là chiến dịch khó khăn với cả Ukraine và Nga, khiến hai bên đều chịu tổn thất nặng nề.
Mỹ đánh giá sao về chiến dịch phản công của Ukraine? Liệu có lật ngược thế cờ với Nga?
Binh lính Ukraine bắn súng phóng lựu ở tiền tuyến gần thị trấn Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 17/6. (Ảnh: Getty)
Ngày 20/6, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thừa nhận rằng tiến độ “chậm hơn mong muốn" nhưng khẳng định "sẽ chiến thắng".
Một số quan chức nói với CNN rằng thời tiết bất lợi là vấn đề đối với các lực lượng Ukraine.
“Thời tiết cản trở việc tấn công khi các phương tiện phải di chuyển vất vả. Thương vong của Ukraine rất nặng nề, dù không đến mức như đối phương khắc hoạ”, một quan chức cho biết.
Sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng tại Brussels tuần trước, vị tướng hàng đầu của Mỹ khẳng định Ukraine đang đạt được “tiến bộ ổn định”, nhưng cảnh báo họ sẽ phải nỗ lực cho một chặng đường dài.
“Đây là một cuộc chiến rất khó khăn, rất bạo lực và có thể sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể cũng như chi phí cao”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley cho biết.
Đề cập đến việc Ukraine mất một số xe bọc thép trong những ngày đầu của cuộc phản công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Ukraine có khả năng khôi phục thiết bị hư hỏng, sửa chữa và các đưa thiết bị đó trở lại chiến đấu.
“Sẽ tiếp tục có thiệt hại trong trận chiến, nhưng các lực lượng Ukraine vẫn có nhiều khả năng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu”, ông Austin nói.

Theo CNN
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top