Mỹ hồi sinh động vật cổ đại đầu tiên đã tuyệt chủng hàng ngàn năm

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Một loài sói đã tuyệt chủng cách đây khoảng 12.500 năm đã sống lại, được coi là "loài động vật đầu tiên trên thế giới được phục hồi thành công", theo công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences có trụ sở tại Dallas, Mỹ.

1744096314322.png

Hai trong số ba con sói được các nhà khoa học chỉnh sửa gen để có đặc điểm của loài sói hung dữ, một loài động vật thời tiền sử đã tuyệt chủng cách đây khoảng 12.500 năm.

Theo hãng tin CNN, các nhà khoa học của Colossal đã tạo ra ba chú sói hung dữ con bằng cách sử dụng công nghệ DNA cổ đại, nhân bản và chỉnh sửa gen để thay đổi gen của một con sói xám, họ hàng gần nhất còn sống của loài sói hung dữ thời tiền sử, công ty thông báo hôm 7/4. Về cơ bản, kết quả là một loài lai có ngoại hình tương tự như loài tiền thân đã tuyệt chủng của nó.

Loài sói hung dữ, Aenocyon dirus, nguồn cảm hứng cho loài chó đáng sợ trong loạt phim truyền hình HBO "Game of Thrones", là loài săn mồi hàng đầu từng lang thang ở Bắc Mỹ. Loài sói hung dữ này có kích thước lớn hơn sói xám và "có đầu hơi rộng hơn, lông dày nhẹ và hàm khỏe hơn", công ty Colossal cho biết.

Colossal đã nỗ lực hồi sinh voi ma mút, chim dodo và hổ Tasmania từ năm 2021, nhưng công ty chưa từng công bố công trình nghiên cứu nào về loài sói dữ.

Ben Lamm, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Colossal, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng "Cột mốc lớn này là ví dụ đầu tiên trong số nhiều ví dụ sắp tới chứng minh rằng công nghệ phục hồi tuyệt chủng toàn diện của chúng tôi có hiệu quả". "Nhóm của chúng tôi đã lấy DNA từ một chiếc răng 13.000 năm tuổi và một hộp sọ 72.000 năm tuổi và tạo ra những chú sói dữ khỏe mạnh".

Ba con sói dữ đang sống trên một khu đất rộng 2.000 mẫu Anh tại một địa điểm không được tiết lộ, được bao quanh bởi hàng rào "cấp sở thú" cao 3 mét được nhân viên an ninh, máy bay không người lái và camera trực tiếp theo dõi. Colossal cho biết cơ sở này đã được Hiệp hội Bảo vệ Động vật Mỹ chứng nhận và đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Hóa thạch sói dữ và DNA cổ đại

Các nhà khoa học và cộng sự của Colossal cho biết họ có thể lắp ráp hai bộ gen Aenocyon dirus chất lượng cao, hay còn gọi là bộ thông tin di truyền hoàn chỉnh, bằng cách sử dụng DNA cổ đại được trích xuất từ hai hóa thạch sói dữ.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh bộ gen này với bộ gen của các loài chó còn sống như chó sói, chó rừng và cáo để xác định các biến thể di truyền cho các đặc điểm đặc trưng của loài sói dữ, chẳng hạn như bộ lông trắng và dài, dày.

Sau đó, công ty đã sử dụng thông tin từ phân tích di truyền để thay đổi các tế bào sói xám, thực hiện 20 lần chỉnh sửa trong 14 gen trước khi nhân bản các dòng tế bào triển vọng nhất và chuyển chúng vào trứng của con sói hiến tặng, theo thông cáo báo chí.

"Sau đó, các phôi thai đang phát triển khỏe mạnh đã được chuyển vào các cá thể mang thai hộ để mang thai giữa các loài", với ba lần mang thai dẫn đến sự ra đời của loài đầu tiên đã tuyệt chủng, Colossal tiết lộ trong tuyên bố của mình. Công ty đã xác nhận với CNN rằng họ đã sử dụng chó nhà — cụ thể là chó săn lai lớn — làm vật mang thai hộ.

Theo Colossal Biosciences, hai con sói xám đực con chào đời vào ngày 1 tháng 10 năm 2024, trong khi một con sói cái con chào đời vào ngày 30 tháng 1 năm 2025.

1744096398132.png

Hai con sói sinh ngày 1 tháng 10 năm 2024.

Chỉnh sửa gen để phục hồi tuyệt chủng

Để đạt được mục tiêu, công ty về cơ bản đã tạo ra một bộ gen lai bằng công nghệ CRISPR để cắt bỏ một số biến thể gen sói xám và thay thế chúng bằng các đặc điểm liên quan đến sói xám, Love Dalén, giáo sư về bộ gen tiến hóa tại Trung tâm Cổ di truyền học tại Đại học Stockholm và là cố vấn của Colossal cho biết.

"Không có gì bí mật khi trên toàn bộ bộ gen, đây là 99,9% sói xám. Sẽ có một cuộc tranh luận trong cộng đồng khoa học về việc cần phải thay đổi bao nhiêu gen để tạo ra một con sói xám, nhưng đây thực sự là một câu hỏi triết học", Dalén nói.

"Nó mang gen sói xám và những gen này khiến nó trông giống sói xám hơn bất kỳ loài nào chúng ta từng thấy trong 13.000 năm qua. Và điều đó thật tuyệt".

Dalén, người cho biết ông đã "tham gia một chút" vào quá trình phân tích bộ gen của loài sói dữ nhưng chưa từng gặp trực tiếp những chú sói dữ con hoặc tham gia vào quá trình chỉnh sửa gen hoặc nhân bản gen, cho biết công trình của các nhà khoa học là "bước tiến lớn" so với bất kỳ công trình nào đã thực hiện trong quá khứ.

"Theo tôi thấy, họ đã hồi sinh kiểu hình của loài sói dữ (những đặc điểm có thể quan sát được của một loài) và chúng ta biết từ bộ gen rằng chúng có thể trông hơi giống những chú chó con này. Đối với tôi, đó là một loài sói dữ theo nghĩa đó", ông nói.

Colossal đã huy động được ít nhất 435 triệu USD kể từ khi Lamm, một doanh nhân và nhà di truyền học George Church của Đại học Harvard, thành lập công ty vào tháng 9 năm 2021 và lần đầu tiên công bố kế hoạch hồi sinh loài voi ma mút. Nỗ lực đó mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu của Lamm, với việc công ty cho biết họ đang đi đúng hướng để giới thiệu những chú voi ma mút lông xoăn đầu tiên vào năm 2028.

Công ty hy vọng rằng các công nghệ tương tự đã tạo ra loài sói dữ có thể trực tiếp giúp đỡ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Colossal cho biết hôm 7/4 rằng họ đã nhân bản hai lứa sói đỏ, loài sói có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng nhất, bằng cách sử dụng một phương pháp nhân bản mới, ít xâm lấn hơn được phát triển trong quá trình nghiên cứu loài sói dữ.

Nhiều người chỉ trích việc phục hồi tuyệt chủng cho rằng số tiền khổng lồ đầu tư vào dự án này có thể được chi tiêu tốt hơn ở nơi khác — và việc nuôi và lai tạo các loài lai có thể gây nguy hiểm cho các loài động vật sống được sử dụng làm vật thay thế. Tuy nhiên, Christopher Preston, giáo sư triết học môi trường tại Đại học Montana, cho biết Colossal dường như đang chú ý đến các vấn đề phúc lợi động vật, lưu ý đến quy mô của cơ sở và sự hỗ trợ từ Hiệp hội Bảo vệ động vật Mỹ.

"Colossal đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa chu đáo để sàng lọc mọi hậu quả di truyền không mong muốn của các lần chỉnh sửa của họ, loại bỏ các lần chỉnh sửa rủi ro được biết là có liên quan đến kết quả kém", ông nói thêm.

Nhưng ông cho biết thật khó để tưởng tượng loài sói hung dữ đóng vai trò trong hệ sinh thái, một kết quả mà công ty cho biết là mục tiêu cuối cùng của nỗ lực tạo ra voi ma mút biến đổi gen.

“Tại các tiểu bang như Montana, hiện chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc duy trì quần thể sói xám khỏe mạnh trên đất liền trước sự phản đối chính trị ngày càng tăng”, Preston cho biết. “Thật khó để tưởng tượng loài sói hung dữ sẽ được thả ra và đảm nhận vai trò sinh thái. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải hỏi xem những loài động vật mới này sẽ đóng vai trò gì”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top