Mỹ sắp yêu cầu Apple và Google mở cửa cho bên thứ ba trong cửa hàng ứng dụng

Đạo luật Chợ Ứng dụng Mở (Open App Markets Act) đã được đưa đến Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Dự luật này liên quan đến việc yêu cầu Apple phải cung cấp chức năng sideload ứng dụng trên iPhone và buộc cả Google lẫn Apple cho phép hệ thống thanh toán của bên thứ ba trên các cửa hàng ứng dụng chính chủ cũng như khả năng tồn tại của cửa hàng ứng dụng từ bên thứ ba trên mọi nền tảng của họ.
Mỹ sắp yêu cầu Apple và Google mở cửa cho bên thứ ba trong cửa hàng ứng dụng
Dự luật này đang tiến thêm một bước để trở thành luật chính thức. Nó nhận được nhiều sự ủng hộ của cả 2 đảng và chắc chắn là một điều đáng lo lắng đối với Apple lẫn Google. Dẫu thế, chúng ta vẫn chưa rõ đạo luật này sẽ được thực hiện nghiêm túc đến mức nào. Nhiều dự luật được đề xuất tại Quốc Hội Mỹ đã "chết" ngay tại giai đoạn Ủy ban.
Thông tin chi tiết về Đạo luật Chợ Ứng dụng Mở (Open App Markets Act) nói chung vẫn có thể thay đổi trước khi được thông qua luật, nhưng các chi tiết hiện tại cho thấy rằng đạo luật này sẽ yêu cầu các nhà cung cấp cửa hàng ứng dụng vốn có hơn 50 triệu khách hàng tại Mỹ, phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản.
Bên cạnh những thay đổi thân thiện với cạnh tranh, đạo luật này buộc các cửa hàng ứng dụng phải cho phép người dùng cài đặt ứng dụng từ bên ngoài, không ngăn cản quá trình thanh toán của bên thứ ba (hoặc cố gắng tác động không công bằng đến việc thanh toán đó bằng những phương pháp khác) và cho phép mọi cửa hàng ứng dụng bên thứ ba.
Nhiều thay đổi trong đề xuất này chính là những thứ mà người dùng Android đã cho là đương nhiên, chẳng hạn như khả năng “sideload” ứng dụng, cài đặt chúng từ bất kỳ nguồn nào mà họ muốn, và khả năng cài đặt các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba, dù những thay đổi này không có được mức độ tích hợp hệ thống tương tự như Play Store (Google dự định khắc phục nó).
Mỹ sắp yêu cầu Apple và Google mở cửa cho bên thứ ba trong cửa hàng ứng dụng
Trong khi đó, Apple từ lâu đã tuyên bố khách hàng sẽ bị phần mềm độc hại (malware) lợi dụng nếu được quyền tự do sideload ứng dụng. Dĩ nhiên, không công ty nào muốn từ bỏ con bò vắt ra sữa trên kho ứng dụng của mình, dù cả 2 đều đã hài lòng và giảm mức phí cho một số nhà phát triển.
Dẫu cả Apple lẫn Google phản đối rất nhiều với dự luật nhưng nó lại được các ông lớn khác trong ngành ủng hộ. Spotify, Epic Games, Basecamp và nhiều công ty khác đã thành lập Liên minh Công bằng Ứng dụng (Coalition for App Fairness). Liên hiệp nhiều công ty này đang yêu cầu các nhà lập pháp dỡ bỏ những ngôi nhà kiên cố mà Google và Apple đã xây dựng, với danh nghĩa tạo ra một môi trường công bằng hơn cho những doanh nghiệp không thể trở thành người gác cổng đối với doanh thu di động. Epic Games chính là cái tên điển hình nhất với các biện pháp quyết liệt chống lại điều này, trong khi Spotify có thể cảm thấy vui mừng hơn vì mức tăng trưởng doanh thu của mình trở nên cao hơn.
Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa trở thành luật chính thức và nó còn cả 1 chặng đường dài phía trước trước khi có thể trở thành sự thật mà vẫn chưa có lịch trình cụ thể.
Nguồn: Android Police
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top