NATO triển khai 32.000 quân gần biên giới Nga - Belarus, căng thẳng tiếp tục gia tăng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết NATO đã triển khai 32.000 quân, hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng gần biên giới Nga - Belarus, khiến căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.
Theo Sputnik, ông Lukashenko đưa ra thông tin này trong một cuộc họp với các quan chức quân đội vào ngày 20/2. Ông nhấn mạnh rằng tình hình ở khu vực lân cận Belarus và Nga "không hề yên bình" và việc NATO tăng cường lực lượng quân sự là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của hai quốc gia.
NATO triển khai 32.000 quân gần biên giới Nga - Belarus, căng thẳng tiếp tục gia tăng
Theo Tổng thống Belarus Lukashenko, liên minh NATO đang triển khai ít nhất 32.000 quân tới gần vùng biên giới tiếp giáp giữa nước này và Nga
Để đối phó với động thái của NATO, Belarus đã triển khai 2 sư đoàn phòng không S-400 mới được đưa vào biên chế. Hệ thống tên lửa S-400 được ví như "lá chắn thép" có khả năng bảo vệ Belarus khỏi các cuộc tấn công đường không. Ngoài ra, Belarus cũng sở hữu 2 sư đoàn khác trang bị hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly xa.
Việc NATO tăng cường lực lượng quân sự ở châu Âu và cung cấp vũ khí cho Ukraine đã khiến Nga vô cùng lo ngại. Moscow khẳng định bất kỳ vũ khí nào của phương Tây ở Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công hợp pháp.
Hiện tại, NATO đang tiến hành cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất ở châu Âu kể từ những năm 1990 mang tên "Operation Steadfast Defender". Cuộc tập trận này kéo dài vài tháng và có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top