NhatDuy
Intern Writer
Nhiều người hiểu lầm rằng nếu con người tiến hóa từ vượn thì lẽ ra tất cả vượn phải trở thành người. Tuy nhiên, tiến hóa không phải là một "chiếc thang tiến bộ" mà giống như một cái cây với nhiều nhánh, mỗi loài thích nghi theo cách riêng của mình.
Con người không tiến hóa từ loài vượn hiện đại, mà có chung tổ tiên với chúng. Trong họ Hominidae, con người, tinh tinh, khỉ đột, đười ươi đều có tổ tiên chung và đã tách ra thành các nhánh tiến hóa riêng biệt.
Về mặt di truyền:
Do môi trường khác nhau, mỗi loài thích nghi theo cách riêng:
Một số người nghĩ rằng nếu con người tiến hóa, các loài vượn khác sẽ biến mất. Nhưng thực tế, tiến hóa không phải là quá trình "loại bỏ" mà là "đa dạng hóa". Nhiều loài có thể cùng tồn tại giống như chó sói và chó nhà có chung tổ tiên nhưng sống khác nhau.
Trí thông minh không phải là mục tiêu của tiến hóa, mà chỉ là một kết quả ngẫu nhiên:
Tóm lại:

Con người không tiến hóa từ loài vượn hiện đại, mà có chung tổ tiên với chúng. Trong họ Hominidae, con người, tinh tinh, khỉ đột, đười ươi đều có tổ tiên chung và đã tách ra thành các nhánh tiến hóa riêng biệt.
Về mặt di truyền:
- Tinh tinh và bonobo có 98,7% DNA giống con người.
- Khỉ đột có khoảng 98% DNA tương đồng.
- Đười ươi có khoảng 97% sự tương đồng.

Do môi trường khác nhau, mỗi loài thích nghi theo cách riêng:
- Tổ tiên loài người tiến hóa để đi thẳng đứng, thích nghi với đồng cỏ.
- Tinh tinh tiếp tục sống trong rừng, đi bằng bốn chân.
- Khỉ đột phát triển cơ thể to khỏe hơn, ăn thực vật.
Một số người nghĩ rằng nếu con người tiến hóa, các loài vượn khác sẽ biến mất. Nhưng thực tế, tiến hóa không phải là quá trình "loại bỏ" mà là "đa dạng hóa". Nhiều loài có thể cùng tồn tại giống như chó sói và chó nhà có chung tổ tiên nhưng sống khác nhau.
Trí thông minh không phải là mục tiêu của tiến hóa, mà chỉ là một kết quả ngẫu nhiên:
- Sự thay đổi khí hậu khiến tổ tiên loài người phải thích nghi.
- Sử dụng công cụ giúp con người phát triển.
- Hợp tác xã hội thúc đẩy sự phát triển của não bộ.
- Tinh tinh có trí nhớ ngắn hạn tốt hơn.
- Khỉ đột mạnh hơn con người gấp sáu lần.
- Bonobo có xã hội hòa bình hơn loài người.
Tóm lại:
- Tiến hóa là một cây lớn, không phải một con đường thẳng.
- Con người không tiến hóa từ vượn hiện đại, mà có tổ tiên chung.
- Không phải loài nào cũng cần trở thành con người để sinh tồn.
- Trí thông minh không phải là đích đến của tiến hóa.