Nếu Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du không chết trẻ, Tam Quốc Ngụy Thục Ngô ai sẽ thống nhất thiên hạ?

Nói đến ba quân sư đáng tiếc nhất, Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du đều đáng tiếc, và họ cũng là một trong những quân sư giỏi nhất trong Tam Quốc. Liệu Tam Quốc có khác đi nếu họ không chết trẻ?
Nếu Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du không chết trẻ, Tam Quốc Ngụy Thục Ngô ai sẽ thống nhất thiên hạ?
Trước tiên hãy nói về Quách Gia, không cần phải nói về tài năng của Quách Gia, bởi vì có thể coi là toàn diện, Quách Gia được mệnh danh là "Tam Quốc đệ nhất ma", thậm chí có dân gian nói rằng "Quách Gia không chết Gia Cát không ra”. Trước trận quyết chiến với Viên Thiệu, ai cũng coi thường Tào Tháo, nhưng Quách Gia lại đưa ra kết luận “Viên Thiệu mười lần thua, Tào Tháo mười lần thắng”. Viên Thiệu cai trị phương bắc, nhưng Quách Gia chết ở tuổi 37. Cái chết của Quách Gia khiến Tào Tháo mất đi quân sư đắc lực nhất.
Cho đến nay, có thể thấy rằng nếu Quách Gia vẫn ở cùng Tào Tháo trong trận Xích Bích, thì Tào Tháo đã không thua thảm hại như vậy, và có thể đánh bại Chu Du.
Nếu Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du không chết trẻ, Tam Quốc Ngụy Thục Ngô ai sẽ thống nhất thiên hạ?
Bên cạnh đó, nói về Bàng Thống thì ông ta và Gia Cát Lượng xuất thân từ cùng một gia đình, và tài năng không thua kém gì Gia Cát Lượng. Tư Mã Huệ từng nói: “Ngoạ long phụng phụng là một, thiên hạ sẽ bình”. Đây cũng là sự công nhận lớn nhất đối với tài năng của Bàng Thống. Trong thời gian Lưu Bị chiếm Ích Châu, Bàng Thống đã đề nghị với Lưu Bị ba chiến lược "thượng, trung, hạ". Nếu Lưu Bị có thể áp dụng chiến lược tốt nhất của Bàng Thống, thì ông ta có thể dễ dàng giành được Ích Châu và Bàng Thống sẽ không chết ở gò Lạc Phượng. Thật đáng tiếc khi Lưu Bị áp dụng một chiến lược bảo thủ, cuối cùng dẫn đến cái chết bi thảm của Bàng Thống. Cứ thử tưởng tượng, nếu Bàng Thống không chết, Gia Cát Lượng sẽ không phải từ Kinh Châu đến giúp Lưu Bị, Kinh Châu sẽ không thất thủ.
Rất có khả năng.
Nếu Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du không chết trẻ, Tam Quốc Ngụy Thục Ngô ai sẽ thống nhất thiên hạ?
Ngoài cái chết đáng tiếc của hai quân sư này, cái chết sớm của Chu Du cũng rất đáng tiếc. Là quân sư số một ở Đông Ngô, tài năng của Chu Du đủ để ổn định thiên hạ. Trong trận Xích Bích, Chu Du đã đánh bại 800.000 quân của Tào Tháo, điều này cho thấy bản lĩnh mạnh mẽ của ông, không chỉ vậy, tầm nhìn chiến lược và khả năng quân sự của Chu Du là hạng nhất vào thời điểm đó, nếu ông ta sống sót, thì kế hoạch chiếm Ích Châu của Lưu Bị rất có khả năng sẽ phá sản, nhưng không may Chu Du qua đời vì bệnh tật ở tuổi 36, cái chết của ông cũng tạo cơ hội phát triển cho Lưu Bị. Nếu không vì Chu Du chết tức tưởi, thì với tài năng của mình, Đông Ngô có thể đã đánh bại Lưu Bị và Tào Tháo.
Theo bạn, nếu ba người này không chết, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng của Tam Quốc Ngụy, Thục và Ngô?
Ảnh trong bài: tạo hình Quách Gia, Bàng Thống và Chu Du trong phim truyền hình Trung Quốc
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top