Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Nga cho biết sẵn sàng tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hạt nhân tiềm năng giữa Tehran và Mỹ.
Ngày 13/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này đã nhiều lần được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các quốc gia Trung Đông.
Theo ông Peskov, Nga vẫn để ngỏ khả năng tiếp nhận số uranium này nếu hai bên đạt được thỏa thuận và cần một bên thứ ba đứng ra quản lý. Tuy nhiên, hiện chưa có tín hiệu cụ thể từ các bên liên quan.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ chưa đạt kết quả rõ ràng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng kéo dài trong khu vực.
Phía Washington, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, nhấn mạnh không chỉ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà còn phải thiết lập cơ chế kiểm soát lâu dài. Một trong những đề xuất là đưa lượng uranium này ra khỏi lãnh thổ Iran để tăng tính minh bạch.
Trong các cuộc thảo luận gần đây, Mỹ được cho là đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận thời hạn 5 năm. Hai bên cũng chưa đạt đồng thuận về việc có chuyển uranium ra nước ngoài hay không.
Trước đó, trong cuộc xung đột năm 2025, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, tuyên bố làm suy yếu năng lực làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, đến nay, vị trí thực sự của lượng uranium đã làm giàu vẫn chưa được xác định rõ.
Tóm lại, đề xuất của Nga có thể trở thành một phương án trung gian giúp giảm căng thẳng, nhưng tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn nhiều ẩn số, đặc biệt khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề uranium.(yahoo)
Ngày 13/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này đã nhiều lần được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ và các quốc gia Trung Đông.
Theo ông Peskov, Nga vẫn để ngỏ khả năng tiếp nhận số uranium này nếu hai bên đạt được thỏa thuận và cần một bên thứ ba đứng ra quản lý. Tuy nhiên, hiện chưa có tín hiệu cụ thể từ các bên liên quan.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ chưa đạt kết quả rõ ràng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng kéo dài trong khu vực.
400 kg uranium trở thành “nút thắt” trong đàm phán Mỹ - Iran
Theo các nguồn tin, Iran hiện đang sở hữu khoảng 400 kg uranium được làm giàu tới mức 60% tiến gần ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đây được xem là vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Phía Washington, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, nhấn mạnh không chỉ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà còn phải thiết lập cơ chế kiểm soát lâu dài. Một trong những đề xuất là đưa lượng uranium này ra khỏi lãnh thổ Iran để tăng tính minh bạch.
Trong các cuộc thảo luận gần đây, Mỹ được cho là đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận thời hạn 5 năm. Hai bên cũng chưa đạt đồng thuận về việc có chuyển uranium ra nước ngoài hay không.
Trước đó, trong cuộc xung đột năm 2025, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, tuyên bố làm suy yếu năng lực làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, đến nay, vị trí thực sự của lượng uranium đã làm giàu vẫn chưa được xác định rõ.
Tóm lại, đề xuất của Nga có thể trở thành một phương án trung gian giúp giảm căng thẳng, nhưng tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn còn nhiều ẩn số, đặc biệt khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề uranium.(yahoo)