NhatDuy
Intern Writer
Tính đến ngày 18/7, chiến sự giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 1.241 ngày, với căng thẳng leo thang và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã kiểm soát được ba khu vực mới tại Ukraine bao gồm Degtyarnoye ở Kharkiv, Popov Yar tại Donetsk và Kamianskoye ở Zaporizhia. Cũng trong khoảng thời gian này, Ukraine được cho là đã thiệt hại hơn 1.185 binh sĩ cùng nhiều trang thiết bị quân sự.
Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Ukraine, bao gồm các nhà xưởng chế tạo máy bay không người lái FPV, trung tâm điều khiển, kho lưu trữ UAV, boongke phòng không và sân bay dã chiến.
Tổng cộng, 133 địa điểm triển khai quân sự của Ukraine đã bị không kích bởi máy bay chiến đấu, UAV cảm tử, pháo binh và tên lửa.
Nga tuyên bố đã bắn hạ 2 tên lửa Neptune tầm xa và 308 UAV trong ngày 17 tháng 7. Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga nói đã phá hủy tổng cộng 664 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 70.079 UAV, 619 hệ thống phòng không, 24.240 xe tăng và xe bọc thép, 1.577 bệ phóng tên lửa, 27.480 khẩu pháo và 38.290 phương tiện quân sự khác của Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga đã tiến hành tấn công bằng UAV quy mô lớn vào quận Shostka thuộc vùng Sumy.
Quan điểm quốc tế và những cáo buộc chính trị giữa hai bên
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đang ngày càng mất đi các yếu tố dân chủ như bầu cử và tự do ngôn luận. Ông so sánh Ukraine hiện tại với Đệ tam Đế chế, đồng thời chỉ ra rằng các nhà hoạt động đối lập đang bị bắt giữ và quyền tự do bị đàn áp với lý do chiến tranh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braze kêu gọi Mỹ không nên chờ đợi thêm mà phải áp đặt ngay các lệnh trừng phạt thứ cấp với Nga. Bà nhấn mạnh rằng việc trì hoãn là vô nghĩa, khi Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Braze cho biết tất cả đồng minh đều nhận định Tổng thống Vladimir Putin chưa có dấu hiệu muốn đàm phán hòa bình. Mục tiêu của các lệnh trừng phạt là nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga, chứ không nhắm vào dân thường.
Trong bối cảnh chiến sự chưa có hồi kết, mỗi bên đều theo đuổi chiến lược riêng: Nga khẳng định tiến bộ quân sự, Ukraine đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước, còn quốc tế tiếp tục chia rẽ về cách thức gây sức ép và tìm hướng đi cho hòa bình.
#chiếntranhngavàukraine
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/914924140_12...c.content-abroad.fd-d.22.1752808495272XWfQJOR
Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã kiểm soát được ba khu vực mới tại Ukraine bao gồm Degtyarnoye ở Kharkiv, Popov Yar tại Donetsk và Kamianskoye ở Zaporizhia. Cũng trong khoảng thời gian này, Ukraine được cho là đã thiệt hại hơn 1.185 binh sĩ cùng nhiều trang thiết bị quân sự.

Nga cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Ukraine, bao gồm các nhà xưởng chế tạo máy bay không người lái FPV, trung tâm điều khiển, kho lưu trữ UAV, boongke phòng không và sân bay dã chiến.
Tổng cộng, 133 địa điểm triển khai quân sự của Ukraine đã bị không kích bởi máy bay chiến đấu, UAV cảm tử, pháo binh và tên lửa.
Nga tuyên bố đã bắn hạ 2 tên lửa Neptune tầm xa và 308 UAV trong ngày 17 tháng 7. Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga nói đã phá hủy tổng cộng 664 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 70.079 UAV, 619 hệ thống phòng không, 24.240 xe tăng và xe bọc thép, 1.577 bệ phóng tên lửa, 27.480 khẩu pháo và 38.290 phương tiện quân sự khác của Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga đã tiến hành tấn công bằng UAV quy mô lớn vào quận Shostka thuộc vùng Sumy.
Quan điểm quốc tế và những cáo buộc chính trị giữa hai bên
Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine đang ngày càng mất đi các yếu tố dân chủ như bầu cử và tự do ngôn luận. Ông so sánh Ukraine hiện tại với Đệ tam Đế chế, đồng thời chỉ ra rằng các nhà hoạt động đối lập đang bị bắt giữ và quyền tự do bị đàn áp với lý do chiến tranh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braze kêu gọi Mỹ không nên chờ đợi thêm mà phải áp đặt ngay các lệnh trừng phạt thứ cấp với Nga. Bà nhấn mạnh rằng việc trì hoãn là vô nghĩa, khi Nga tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Braze cho biết tất cả đồng minh đều nhận định Tổng thống Vladimir Putin chưa có dấu hiệu muốn đàm phán hòa bình. Mục tiêu của các lệnh trừng phạt là nhằm làm suy yếu năng lực chiến đấu của Nga, chứ không nhắm vào dân thường.

Trong bối cảnh chiến sự chưa có hồi kết, mỗi bên đều theo đuổi chiến lược riêng: Nga khẳng định tiến bộ quân sự, Ukraine đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước, còn quốc tế tiếp tục chia rẽ về cách thức gây sức ép và tìm hướng đi cho hòa bình.
#chiếntranhngavàukraine
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/914924140_12...c.content-abroad.fd-d.22.1752808495272XWfQJOR