Ngành bán dẫn Trung Quốc khủng hoảng: nhiều hãng lớn phá sản, 23 công ty khác đã rút đơn IPO

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Theo Chine Times, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng vốn đầu tư. Một số công ty lớn đã nộp đơn phá sản và thanh lý tài sản, còn nhiều hãng nhỏ khác gặp khó khăn trong nguồn vốn. Shanghai Wusheng Semiconductor mới đây đã nộp đơn xin đóng cửa. Trong khi đó, thị trường chứng kiến 23 công ty bán dẫn nhỏ hơn rút đơn đăng ký IPO kể từ năm ngoái.
Trong giai đoạn 2021 đến 2022, hơn 10.000 công ty bán dẫn Trung Quốc đã phải đóng cửa. Năm ngoái, con số phá kỷ lục là hơn 10.900 doanh nghiệp phải dừng kinh doanh. Sự việc mới đây của Shanghai Wusheng Semiconductor càng ******** hình đầu tư bán dẫn sâu sắc hơn. Họ là nhà sản xuất trình điều khiển màn hình OLED (OLED DDI), vi mạch, cảm biến hình ảnh CMOS. Thành lập từ năm 2021 với số vốn 2,48 tỷ USD nhưng giờ đã lâm vào khó khăn tài chính, nộp đơn phá sản.

1718783880008.png


Vào tháng 7 năm 2020, một dự án IDM trị giá 3 tỷ USD được khởi xướng ở Nam Kinh, mục tiêu sản lượng hàng tháng là 40.000 tấm wafer 300 mm và đạt giá trị hàng năm hơn 827 triệu USD, nhưng không có tiến triển gì sau đó. Vào cuối năm 2020, Nanjing Wusheng Semiconductor đã tiến hành tái cơ cấu cổ đông, đổi tên thành Xinyue Polar Core Semiconductor vào năm 2021, giảm đáng kể vốn điều lệ đăng ký.
Vào tháng 4 năm 2021, Shanghai Wusheng Semiconductor công bố kế hoạch đầu tư trị giá 2,48 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, Wu Sheng Electronics đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023 và đến nay Shanghai Wusheng Semiconductor cũng thông báo vỡ nợ. Vụ phá sản liên hoàn này làm dấy lên lo ngại về 1 làn sóng đóng cửa mới tương tự như những gì đã thấy vào năm 2020 trong ngành.

1718783869682.png


Được chính phủ hậu thuẫn từ 1 thập kỷ trước, chỉ riêng năm 2020, 50.000 công ty bán dẫn đã được đăng ký. Hàng tấn các khoản đầu tư từ chính quyền các tỉnh Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Sơn Đông và Thượng Hải cũng như từ nhiều tổ chức do chính phủ kiểm soát đổ về. Tuy nhiên, một số dự án nổi tiếng đã không đạt được kết quả gì, gồm cả hợp tác giữa GlobalFoundries và chính quyền Thành Đô, đều kết thúc trong thất bại.
Còn dự án Vũ Hán Hongxin sau đó bị vạch trần là một trò lừa đảo. Kể từ đầu năm 2023, 23 công ty đã rút lại kế hoạch IPO, thể hiện quan điểm thận trọng của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực này. Việc thắt chặt chính sách IPO vào năm 2024 sẽ khiến nhiều công ty kém năng lực khó huy động vốn hơn. Các chuyên gia dự đoán, tiêu chuẩn niêm yết cao hơn sẽ khiến nhiều doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường do thách thức huy động vốn và khó khăn đầu tư lâu dài.


#Cuộcchiếnbándẫn #CuộcchiếnbándẫnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top