Nghiên cứu: Cha mẹ hay uống rượu bia có thể khiến trẻ nghiện rượu từ sớm

Nghiên cứu cho thấy những thanh thiếu niên có ký ức về việc cha mẹ uống rượu sẽ có nguy cơ bắt đầu uống rượu sớm hơn những người có cha mẹ không uống rượu.
Theo các nhà nghiên cứu, các bậc cha mẹ nên nhận thức được rằng thói quen của họ sẽ hằn sâu vào ký ức của con cái, từ đó gây ảnh hưởng rất lớn quá trình phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Tương tự như vậy, việc cha mẹ thường xuyên uống rượu bia trước mặt trẻ nhỏ sẽ khiến trẻ có nguy cơ cao bị nghiện rượu từ sớm.
Giáo sư Rutger Engels thuộc Đại học Radboud Nijmegen, Hà Lan và nhóm nghiên cứu về nghiện rượu cho biết: “Các chương trình phòng chống rượu nên cung cấp cho phụ huynh những thông tin cụ thể để giảm thiểu tác động của việc uống rượu đối với trẻ nhỏ”.
Nghiên cứu: Cha mẹ hay uống rượu bia có thể khiến trẻ nghiện rượu từ sớm
Cha mẹ hay uống rượu sẽ có thể khiến trẻ cảm thấy ám ảnh và tò mò, từ đó tìm đến rượu ngay từ sớm
Thông qua việc phân tích 608 thanh thiếu niên Canada (42,9% là nam) từ lớp 7 đến lớp 9 cho thấy, việc uống rượu của cha mẹ, theo nhận thức của một thanh thiếu niên, khiến họ cảm thấy ám ảnh và tò mò, kết quả là họ đã tìm đến rượu ngay từ khi còn nhỏ tuổi.
Điều này chứng minh chứng minh rằng việc sử dụng rượu của cha mẹ có liên quan đến việc uống rượu ở tuổi vị thành niên. Hơn nữa, những ký ức liên quan đến rượu cũng dự đoán việc sử dụng rượu ở tuổi vị thành niên 1 năm sau đó.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các bé trai và thanh thiếu niên ở lớp cao hơn sẽ bị ám ảnh bởi những ký ức liên quan đến rượu nhiều hơn so với các bé gái và thanh thiếu niên ở lớp thấp hơn.
Engels và nhóm nghiên cứu tin rằng, phát hiện của họ chứng minh rằng những ký ức liên quan đến rượu tồn tại trước khi một người bắt đầu uống rượu. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng có các mô hình quá trình kép về các hành vi gây nghiện cùng tồn tại ở người lớn và thanh thiếu niên.
Không những thế, ngay cả thói quen uống rượu, thái độ đối với rượu và cách hành sử khi say cũng được hình thành dựa trên những ký ức thuở nhỏ của một người về rượu.
Engels và nhóm nghiên cứu khuyến nghị, điều quan trọng là các chương trình phòng chống rượu phải bắt đầu từ cuối thời thơ ấu của trẻ. Điều này sẽ ngăn chặn việc trẻ uống với rượu từ sớm, từ đó giúp giảm nguy cơ xảy ra các vấn đề liên quan đến rượu ở tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành.
Theo News Medical
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top