Bui Nhat Minh
Intern Writer
Noshir Sheriarji Gowadia từng là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Là một trong những kỹ sư chính thiết kế hệ thống động cơ và công nghệ tàng hình cho máy bay ném bom B-2 Spirit, Gowadia góp công lớn vào việc giúp chiếc máy bay này thoát khỏi sự truy đuổi của tên lửa tầm nhiệt. Nhưng chính ông cũng trở thành kẻ phản bội nguy hiểm nhất khi bí mật bán những công nghệ tối mật này cho nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc.
Gowadia sinh năm 1944 tại Ấn Độ, đến Mỹ khi còn trẻ và trở thành công dân Mỹ. Ông bắt đầu làm việc cho Northrop năm 1968, nơi ông được giao phát triển công nghệ quan trọng cho B-2. Nhờ quyền truy cập Tuyệt mật, Gowadia đã tạo ra hệ thống xả động cơ giúp giảm dấu vết hồng ngoại công nghệ cốt lõi khiến B-2 gần như vô hình trước radar và tên lửa.
Sau hơn 20 năm, ông rời Northrop Grumman để mở công ty tư vấn riêng mang tên NS Gowadia, Inc. Từ đây, Gowadia bắt đầu bán kiến thức tuyệt mật mà ông thu được cho người trả giá cao nhất. Ông tổ chức các lớp học công nghệ cho người nước ngoài, thậm chí fax tài liệu tuyệt mật của Không quân Mỹ cho ít nhất ba quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đến Trung Quốc để hỗ trợ thiết kế hệ thống ống xả tàng hình giống với B-2.
Bị bắt vì gián điệp và rửa tiền
Khi các nhà điều tra khám xét nhà riêng của Gowadia tại Hawaii, họ phát hiện bằng chứng cho thấy ông đã chia sẻ thông tin bí mật cho ít nhất tám quốc gia. Dù công ty chỉ công bố doanh thu 750.000 USD, Gowadia lại xây biệt thự xa hoa gần 7.000 foot vuông trị giá hơn 1,6 triệu USD. Ông bị cáo buộc bốn tội rửa tiền liên quan đến các khoản thanh toán từ chính phủ Trung Quốc.
Cuối cùng, Gowadia phải đối mặt với hơn một chục tội danh gián điệp và rửa tiền. Sau phiên tòa kéo dài, bồi thẩm đoàn kết luận ông phạm tội, và Gowadia bị kết án 32 năm tù tại nhà tù an ninh tối đa ADX Florence nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ. Mức độ thiệt hại từ hành vi gián điệp của Gowadia không được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách xác nhận ông đã chia sẻ bí mật với ít nhất ba quốc gia gồm Trung Quốc, Israel và Đức. (Yahoo)
Gowadia sinh năm 1944 tại Ấn Độ, đến Mỹ khi còn trẻ và trở thành công dân Mỹ. Ông bắt đầu làm việc cho Northrop năm 1968, nơi ông được giao phát triển công nghệ quan trọng cho B-2. Nhờ quyền truy cập Tuyệt mật, Gowadia đã tạo ra hệ thống xả động cơ giúp giảm dấu vết hồng ngoại công nghệ cốt lõi khiến B-2 gần như vô hình trước radar và tên lửa.

Sau hơn 20 năm, ông rời Northrop Grumman để mở công ty tư vấn riêng mang tên NS Gowadia, Inc. Từ đây, Gowadia bắt đầu bán kiến thức tuyệt mật mà ông thu được cho người trả giá cao nhất. Ông tổ chức các lớp học công nghệ cho người nước ngoài, thậm chí fax tài liệu tuyệt mật của Không quân Mỹ cho ít nhất ba quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đến Trung Quốc để hỗ trợ thiết kế hệ thống ống xả tàng hình giống với B-2.
Bị bắt vì gián điệp và rửa tiền

Khi các nhà điều tra khám xét nhà riêng của Gowadia tại Hawaii, họ phát hiện bằng chứng cho thấy ông đã chia sẻ thông tin bí mật cho ít nhất tám quốc gia. Dù công ty chỉ công bố doanh thu 750.000 USD, Gowadia lại xây biệt thự xa hoa gần 7.000 foot vuông trị giá hơn 1,6 triệu USD. Ông bị cáo buộc bốn tội rửa tiền liên quan đến các khoản thanh toán từ chính phủ Trung Quốc.
Cuối cùng, Gowadia phải đối mặt với hơn một chục tội danh gián điệp và rửa tiền. Sau phiên tòa kéo dài, bồi thẩm đoàn kết luận ông phạm tội, và Gowadia bị kết án 32 năm tù tại nhà tù an ninh tối đa ADX Florence nơi giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ. Mức độ thiệt hại từ hành vi gián điệp của Gowadia không được tiết lộ, nhưng các nhà chức trách xác nhận ông đã chia sẻ bí mật với ít nhất ba quốc gia gồm Trung Quốc, Israel và Đức. (Yahoo)