Nguồn gốc của "cánh tả" và "cánh hữu" trong chính trị

Trung Đào

Writer
Ngày nay, các thuật ngữ “cánh tả” (left-wing) và “cánh hữu” (right-wing) được dùng như những nhãn hiệu tượng trưng lần lượt cho những người theo chủ nghĩa tự do và bảo thủ, nhưng ban đầu chúng được đặt ra để ám chỉ cách sắp xếp chỗ ngồi thực tế của các chính trị gia trong Cách mạng Pháp.

Sự chia rẽ bắt đầu từ mùa hè năm 1789, khi các thành viên của Quốc hội Pháp họp để bắt đầu soạn thảo hiến pháp. Các đại biểu đã chia rẽ sâu sắc về vấn đề Vua Louis XVI nên có bao nhiêu quyền lực, và khi cuộc tranh luận diễn ra dữ dội, hai phe phái chính đã cắm cọc lãnh thổ trong hội trường. Những người cách mạng chống chế độ bảo hoàng ngồi ở bên trái của viên chức chủ tọa, trong khi những người ủng hộ chế độ quân chủ bảo thủ hơn, quý tộc tụ tập ở bên phải.
1722162875352.png

“Tôi đã cố gắng ngồi ở những vị trí khác nhau trong hội trường và không chọn bất kỳ vị trí nào được đánh dấu để có thể làm chủ được quan điểm của mình hơn,” một nam tước cánh hữu đã viết, “nhưng tôi buộc phải từ bỏ phe cánh tả, nếu không sẽ luôn bị kết án phải bỏ phiếu một mình và do đó sẽ bị mọi người chế giễu.”

Sự chia rẽ chỉ tiếp tục trong những năm 1790, khi các tờ báo bắt đầu đề cập đến "tả" tiến bộ và "hữu" theo chủ nghĩa truyền thống của quốc hội Pháp. Sự phân biệt sau đó đã biến mất trong nhiều năm dưới thời trị vì của Napoleon Bonaparte, nhưng với sự phục hồi của Bourbon và sự khởi đầu của chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1814, các đại diện tự do và bảo thủ một lần nữa đảm nhiệm các vị trí tương ứng của họ ở bên trái và bên phải của cơ quan lập pháp. Vào giữa thế kỷ 19, "tả" và "hữu" đã đi vào tiếng Pháp như một cách viết tắt cho các hệ tư tưởng chính trị đối lập. Các đảng phái chính trị thậm chí bắt đầu tự nhận mình là "trung tả", "trung hữu", "cực tả" và "cực hữu".

Các nhãn "tả" và "hữu" của Pháp đã lan ra phần còn lại của thế giới trong những năm 1800, nhưng chúng không phổ biến ở các quốc gia nói tiếng Anh cho đến đầu thế kỷ 20. Các thuật ngữ này hiện được sử dụng để mô tả các đầu đối lập của quang phổ chính trị, nhưng nguồn gốc của chúng vẫn còn rõ ràng trong cách sắp xếp chỗ ngồi của nhiều cơ quan lập pháp. Ví dụ, tại Quốc hội Hoa Kỳ, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa theo truyền thống ngồi ở các phía đối diện của Hạ viện và Thượng viện.
 
  • 1722162875352.png
    1722162875352.png
    888.7 KB · Lượt xem: 97


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top