NhatDuy
Intern Writer
Khoảng hai năm sau lần phô diễn năng lực phản công chiến lược trước đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp tục gây chú ý khi tiến hành một vụ phóng tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân. Theo Tân Hoa Xã, một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân PLA đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện mô phỏng ra vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương. Đầu đạn sau đó rơi chính xác vào khu vực được chỉ định.
Đối với giới quan sát quân sự, đây được xem là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm do Trung Quốc tự phát triển, tiếp tục cho thấy năng lực răn đe hạt nhân dưới nước của nước này.
Việc tên lửa được phóng từ phía bắc Hoàng Hải cho thấy đây là một vụ phóng từ biển. Trong khi đó, phần "mảnh vỡ tên lửa" nhiều khả năng là tầng đẩy của một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Do dòng Julang hiện là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm do Trung Quốc tự phát triển, nhiều chuyên gia đã nhận định đây là hoạt động của một tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Hải quân PLA. Thông báo chính thức sau đó đã xác nhận nhận định này.
Nhìn lại lịch sử, những thông báo chính thức của Trung Quốc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chủ yếu xuất hiện vào các năm 1980 và 1982. Khi đó, Trung Quốc lần lượt công bố vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn JL-1 từ tàu ngầm và lần đầu đưa đầu đạn rơi chính xác xuống khu vực định trước trên Thái Bình Dương. Vì vậy, vụ thử lần này được xem là màn phô diễn sức mạnh hạt nhân dưới nước đáng chú ý tiếp theo sau hơn 40 năm.
Nhiều người cũng liên tưởng đến vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Dongfeng-31AG do Lực lượng Tên lửa PLA thực hiện vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, vụ phóng lần này của Hải quân PLA có một số điểm khác biệt đáng chú ý.
Sau khi tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3 lần đầu xuất hiện trước công chúng trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm ngoái, nhiều ý kiến cho rằng loại tên lửa được thử nghiệm lần này rất có thể chính là JL-3.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên lửa vừa được thử nghiệm còn mới hơn JL-3. Các quan chức Trung Quốc từng xác nhận toàn bộ vũ khí được trưng bày trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm ngoái đều đã được đưa vào trang bị. Theo cách nhìn này, tên lửa vừa thử nghiệm có thể thuộc một thế hệ mới hơn. Liệu đó có phải JL-4 như nhiều đồn đoán hay không vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Một điểm đáng chú ý khác là đây là vụ phóng thử nghiệm với đầu đạn mô phỏng, vì vậy nhiều khả năng sẽ có hoạt động thu hồi trên biển. Không giống các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thông thường, những cuộc thử nghiệm kỹ thuật thường cần thu hồi đầu đạn, dữ liệu và các mẫu vật để phục vụ quá trình đánh giá kết quả.
Do đó, trước khi vụ thử diễn ra, Hải quân cùng các cơ quan chức năng có thể đã bố trí lực lượng tại khu vực dự kiến đầu đạn rơi xuống, sẵn sàng tiến hành công tác thu hồi ngay sau khi nhiệm vụ hoàn tất.
Trong bối cảnh lực lượng phản công hạt nhân chiến lược trên bộ và trên biển của PLA đều đã có những màn trình diễn đáng chú ý, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu Không quân PLA có phải là lực lượng tiếp theo xuất hiện hay không. Theo nhận định được đưa ra, sự kết hợp giữa máy bay ném bom chiến lược H-6N và tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Jinglei-1 có thể sẽ là bước đi tiếp theo, dù đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức.
Đối với giới quan sát quân sự, đây được xem là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm do Trung Quốc tự phát triển, tiếp tục cho thấy năng lực răn đe hạt nhân dưới nước của nước này.
Cảnh báo hàng hải hé lộ vụ phóng tên lửa
Những dấu hiệu đầu tiên về vụ phóng thực tế đã xuất hiện trước đó. Ngày 5/7, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đăng tải cảnh báo hàng hải, trong đó Cục An toàn Hàng hải Đại Liên ban hành "Cảnh báo Hàng hải Liêu Ninh 289/26", thông báo từ 8 giờ ngày 6/7 đến 15 giờ ngày 8/7 sẽ có mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực được xác định tại eo biển Bột Hải và phía bắc Hoàng Hải, đồng thời cấm mọi phương tiện đi vào khu vực này.
Việc tên lửa được phóng từ phía bắc Hoàng Hải cho thấy đây là một vụ phóng từ biển. Trong khi đó, phần "mảnh vỡ tên lửa" nhiều khả năng là tầng đẩy của một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Do dòng Julang hiện là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm do Trung Quốc tự phát triển, nhiều chuyên gia đã nhận định đây là hoạt động của một tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Hải quân PLA. Thông báo chính thức sau đó đã xác nhận nhận định này.
Nhìn lại lịch sử, những thông báo chính thức của Trung Quốc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm chủ yếu xuất hiện vào các năm 1980 và 1982. Khi đó, Trung Quốc lần lượt công bố vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn JL-1 từ tàu ngầm và lần đầu đưa đầu đạn rơi chính xác xuống khu vực định trước trên Thái Bình Dương. Vì vậy, vụ thử lần này được xem là màn phô diễn sức mạnh hạt nhân dưới nước đáng chú ý tiếp theo sau hơn 40 năm.
Nhiều người cũng liên tưởng đến vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Dongfeng-31AG do Lực lượng Tên lửa PLA thực hiện vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, vụ phóng lần này của Hải quân PLA có một số điểm khác biệt đáng chú ý.
Tên lửa mới và những mục tiêu phía sau vụ thử
Điểm khác biệt đầu tiên là vụ phóng của Lực lượng Tên lửa trước đây được mô tả là hoạt động "phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa", trong khi lần này Hải quân tiến hành một vụ phóng thử nghiệm với đầu đạn huấn luyện mô phỏng. Điều này cho thấy mục tiêu của vụ phóng có thể là xác minh kỹ thuật đối với một loại tên lửa chiến lược mới.Sau khi tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3 lần đầu xuất hiện trước công chúng trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm ngoái, nhiều ý kiến cho rằng loại tên lửa được thử nghiệm lần này rất có thể chính là JL-3.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên lửa vừa được thử nghiệm còn mới hơn JL-3. Các quan chức Trung Quốc từng xác nhận toàn bộ vũ khí được trưng bày trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm ngoái đều đã được đưa vào trang bị. Theo cách nhìn này, tên lửa vừa thử nghiệm có thể thuộc một thế hệ mới hơn. Liệu đó có phải JL-4 như nhiều đồn đoán hay không vẫn chưa có câu trả lời chính thức.
Một điểm đáng chú ý khác là đây là vụ phóng thử nghiệm với đầu đạn mô phỏng, vì vậy nhiều khả năng sẽ có hoạt động thu hồi trên biển. Không giống các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thông thường, những cuộc thử nghiệm kỹ thuật thường cần thu hồi đầu đạn, dữ liệu và các mẫu vật để phục vụ quá trình đánh giá kết quả.
Do đó, trước khi vụ thử diễn ra, Hải quân cùng các cơ quan chức năng có thể đã bố trí lực lượng tại khu vực dự kiến đầu đạn rơi xuống, sẵn sàng tiến hành công tác thu hồi ngay sau khi nhiệm vụ hoàn tất.
Trong bối cảnh lực lượng phản công hạt nhân chiến lược trên bộ và trên biển của PLA đều đã có những màn trình diễn đáng chú ý, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu Không quân PLA có phải là lực lượng tiếp theo xuất hiện hay không. Theo nhận định được đưa ra, sự kết hợp giữa máy bay ném bom chiến lược H-6N và tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Jinglei-1 có thể sẽ là bước đi tiếp theo, dù đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức.