Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?

Một số loài động vật mà chúng ta cảm thấy sợ và chúng trở nên nổi tiếng bởi chính đặc tính nguy hiểm của chính mình. Bạn có nghĩ rằng cá mập là loài nguy hiểm nhất không? Những phản ứng tiêu cực của chúng ta đối với một số loài như cá mập trở nên thái quá sau khi xem phim "JAWS", bạn có thể tưởng tượng rằng cá mập có thể giết chết ngay bất cứ người nào mà chúng chạm trán, rất nhiều lời phỉ báng thiếu hợp lý dành cho nó.
Trên thực tế, cá mập gây ra trung bình khoảng 10 cái chết mỗi năm cho con người trên toàn thế giới, có nghĩa là một số năm còn ít hơn nhiều, tuy nhiên có đến 137 trường hợp cá mập cắn được xác nhận vào năm 2021. Tuy nhiên, cá mập vẫn là loài ít nguy hiểm hơn so với nhiều loài động vật khác. Một số loài vật chứa nọc độc cáo, chỉ một chút xíu cũng đủ giết chết một con vật khác lớn hơn chúng hàng trăm lần, những loài khác có thể mang bệnh truyền nhiễm và lây lan, những con vật hung dữ và xâm chiếm lãnh thổ. Hãy cùng tìm hiểu xem con vật nào nguy hiểm nhất trong số những loài nguy hiểm này.

1. Động vật có nọc độc nhất

Loài sứa hộp từng được công bố là loài vật có nọc độc nhất thế giới, tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất thì "niềm vinh dự" này thuộc về loài ốc nón địa lý (Conus geographus), nó chỉ cần lượng nọc độc bằng 1/10 so với bọ cạp tử thần để giết cùng một con mồi. Những sinh vật biển nhỏ bé này sống trong các rạn san hô của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và không gặp nhiều người, vì vậy rất hiếm khi nó gây hại cho ai đó. Tuy nhiên, có khoảng 30 trường hợp thợ lặn tử vong được ghi nhận là do nọc độc của loài ốc nón này.
Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?
Trên thực tế, khoảng 65% số người bị ốc nón "đốt" sẽ tử vong nếu họ không được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, chưa có cách nào để để điều trị vết đốt của ốc nón, tất cả phụ thuộc vào thể trạng người bị trúng độc. Ốc nón Conus geographus là loài có nọc độc nhất trong số 500 loài ốc nón đã biết, và có khoảng 200 loại độc tố để bạn lựa chọn khi pha chế một loại nọc độc chết người. Khi đã nhắm được con mồi và sẵn sàng, chúng sẽ phóng ra một cái vòi giống như những cây lao, với liều lượng nọc độc mạnh gấp 10.000 lần morphin. Đặc biệt nộc độc của loài ốc nón này được cho là có thể dùng để làm thuốc giảm đau cho con người.
Tuy nhiên, loài sứa hộp, đặc biệt là sứa hộp Úc cũng nổi tiếng là giết nhiều người hơn mỗi năm so với loài ốc nón địa lý. Hơn 100 người trên khắp thế giới đã tử vong mỗi năm vì những xúc tu của sứa hộp Úc, 20 đến 40 người trong số đó là ở Philippines. May mắn là có một loại thuốc giải nọc độc của sứa hộp, nhưng những người sống sốt cũng phải chịu một số di chứng đáng kể.

2. Động vật truyền bệnh kinh khủng nhất

Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?
Những con muỗi nhỏ bé sống xung quanh bạn mặc dù không ăn thịt hay giết chết bạn bằng nọc độc của chúng, nhưng chúng được xem là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Là bởi vì do chúng mang mầm bệnh cực kỳ nguy hiểm cho con người, bao gồm các bệnh như viêm não, sốt vàng da, sốt xuất huyết, sốt rét, virus Zika và những bệnh khác nữa. Hơn 725.000 người chết hàng năm, và 700 triệu người khác bị ốm do những bệnh truyền nhiễm từ muỗi.
Muỗi đạt được danh hiệu này vì chúng là vật trung gian truyền bệnh. Nó là những sinh vật sống ăn các loài sinh vật nguy hiểm, sau đó truyền từ người bệnh sang người khỏe mạnh và cứ tiếp tục lây lan bệnh với tốc độ chóng mặt. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nhiều ca tử vong do muỗi gây ra có thể được ngăn ngừa bằng những hành động bảo vệ, tuy nhiên, chúng được cho là không thể thực hiện được hiệu quả và triệt để do bị cản trở bởi các yếu tố văn hóa và kinh tế xã hội khác nhau. Ngay cả khi một người không chết vì bệnh do muỗi truyền cũng có thể phải chịu đựng những đau khổ đáng kể, có thể bị tàn tật suốt đời.

3. Động vật "giữ nhà" nhất

Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?
Nếu bạn vô tình đi lang thang vào lãnh thổ mà hà mã đang sống, đồng nghĩa rằng bạn có thể đang ở trong một thế giới đầy sự "tổn thương". Những người khổng lồ châu Phi "siêu lãnh thổ" này đã giữ danh hiệu động vật có vú chết chóc nhất trên lục địa đó trong nhiều năm và chúng không ngần ngại bảo vệ lãnh thổ của mình khỏi các loài động vật khác hoặc con người.
Hà mã giết khoảng 500 người mỗi năm ở châu Phi, chúng thậm chí không cần dùng chiếc răng dài 61 cm) của mình để hạ gục nạn nhân. Theo nghiên cứu, chúng có thể "nghiền nát" một con vật nặng hàng tấn. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định đến thăm Châu Phi cận Sahara hoặc Colombia, hãy tìm hiểu chút ít về loài hà mã, khi háu đói, chúng không hề dễ thương như trong game đâu.

4. Động vật hung dữ nhất

Loài hà mã nói trên có vẻ hung dữ nhưng chúng vẫn chưa là gì so với loài cá sấu. Cho dù là loài sống ở vùng nước mặn, sông Nile hay một số loài khác, cá sấu đều mang danh hiệu động vật "hung dữ" nhất thế giới.
Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?
Đặc biệt, cá sấu nước mặn không cần phải có sự khiêu khích để truy đuổi con người. Những kẻ săn mồi hung hãn dài tới 7 mét này có thể tấn công bất cứ thứ gì mà chúng để ý. Cá sấu nước mặn, sống ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở đông Ấn Độ, Đông Nam Á và bắc Australia, cũng có mức độ hung dữ mà không loài nào có thể so được, đó cũng là "hung thủ" đằng sau hàng chục vụ tấn công con người mỗi năm.
Loài cá sấu sông Nile (Crocodylus niloticus ) nổi tiếng nhất với nhiều vụ tấn công con người hàng năm. Các nhà nghiên cứu vào năm 2019 đã phân tích 67 năm các vụ cá sấu tấn công người dân ở Nam Phi từ năm 1949 đến năm 2016 và phát hiện ra 214 vụ tấn công vô cớ đã được xác minh - hầu hết là ở các con sông và phần lớn nạn nhân là trẻ em trai. Hãy định hướng rõ ràng và nhận biết bất cứ lúc nào bạn đang ở một nơi mà cá sấu gọi là nhà.

5. Loài nhện với nọc độc tấn công hệ thần kinh

Những động vật nào nguy hiểm nhất thế giới?
Sẽ là thiếu sót nếu không đưa loài nhện vào danh sách các động vật nguy hiểm nhất thế giới. Loài nhện ở Brazil được coi là loài nhện nguy hiểm nhất trên thế giới, và nọc độc của nó tấn công hệ thần kinh của con người. Một trong những hệ lụy là làm ********* cương cứng kéo dài, gây đau đớn, vì vậy các nhà khoa học đang xem xét nọc độc của chúng để phát triển các phương pháp điều trị rối loạn cương dương ở nam giới.
Nguồn
animals.howstuffworks
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top