NÓNG: Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc giáng đòn đáp trả, áp thuế 84% lên hàng Mỹ

Hoàng Anh
Hoàng Anh
Phản hồi: 0

Hoàng Anh

Writer
Bắc kinh đáp trả sắc lệnh thuế quan của ông Trump chỉ sau vài giờ có hiệu lực, đồng thời đưa hàng loạt công ty Mỹ vào 'danh sách đen', khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo.

http-com.ft.imagepublish.upp-prod-eu.s3.amazonaws.com-ea21f0c8-7732-11e9-b0ec-7dff87b9a4a2_75.jpg

Những điểm chính
  • Trung Quốc chính thức thông báo áp thuế trả đũa 84% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.
  • Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi mức thuế 104% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4.
  • Ngoài thuế quan, Trung Quốc còn đưa 12 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 6 công ty vào danh sách thực thể không đáng tin cậy.
  • Phía Mỹ gọi hành động của Trung Quốc là "đáng tiếc", cảnh báo không phá giá tiền tệ, và không loại trừ khả năng hủy niêm yết cổ phiếu Trung Quốc trên sàn Mỹ.
  • Thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực mạnh mẽ ngay sau thông báo của Trung Quốc, với các chỉ số chứng khoán tương lai và giao ngay ở Mỹ và châu Âu lao dốc.

Cuộc đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang đến mức độ nguy hiểm mới vào chiều tối nay (9/4, giờ Việt Nam), khi Trung Quốc tung ra đòn trả đũa trực diện và mạnh mẽ đối với các biện pháp thuế quan mới của Mỹ. Chỉ vài giờ sau khi mức thuế 104% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực, Bộ Tài chính Trung Quốc đã ra thông báo sẽ áp dụng mức thuế quan 84% tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Photo 1_0_webp_75.jpg

Động thái đáp trả quyết liệt này không chỉ dừng lại ở thuế quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đồng thời công bố đưa 12 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu6 doanh nghiệp Mỹ khác vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy". Các công ty trong danh sách kiểm soát xuất khẩu, bao gồm American Photonics và Novotech, sẽ bị cấm nhập khẩu các mặt hàng lưỡng dụng từ Trung Quốc. Trong khi đó, các công ty trong danh sách thực thể không đáng tin cậy, như Shield AI và Sierra Nevada Corporation, sẽ bị cấm hoàn toàn tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc cũng như không được phép đầu tư mới vào nước này.

Phản ứng của Bắc Kinh là sự đáp trả trực tiếp sau một chuỗi leo thang căng thẳng chóng mặt chỉ trong vòng vài ngày. Sau khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng 34% với Trung Quốc vào tuần trước, Bắc Kinh đã nhanh chóng đáp trả bằng mức thuế tương tự. Ông Trump sau đó tiếp tục đe dọa tăng thêm 50%, đưa mức thuế đối ứng của ông Trump đối Trung Quốc lên tới 84% nếu Trung Quốc không rút lại, và tuyên bố "mong chờ cuộc gọi từ Bắc Kinh". Như vậy, tổng mức thuế đối ứng hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ là 84%, và tính từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump (một đợt thuế 20% trước đó) lên tới 104%.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã không lùi bước, khẳng định sẽ "đáp trả tới cùng". Việc mức thuế 84% của Mỹ có hiệu lực vào sáng 9/4 (giờ Mỹ) đã kích hoạt đòn trả đũa tương xứng từ Trung Quốc.

shutterstock_1059836510_jpg_75.jpg

Tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phái đoàn Trung Quốc bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng và sự phản đối vững chắc" với động thái "liều lĩnh" của Mỹ, khẳng định các mức thuế này vi phạm quy định của tổ chức và làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương. "Thuế quan không bao giờ là giải pháp... chúng sẽ phản tác dụng, gây hại ngay cho Mỹ," tuyên bố của Trung Quốc nêu rõ.

Phản ứng từ phía Mỹ cũng rất cứng rắn. Phát biểu trên Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi hành động trả đũa 84% của Trung Quốc là "điều đáng tiếc", cho rằng Bắc Kinh không muốn đàm phán và sẽ là bên thua thiệt trong cuộc leo thang này. Đáng chú ý, ông Bessent tuyên bố không loại trừ khả năng loại bỏ các cổ phiếu Trung Quốc khỏi sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, cho biết "mọi lựa chọn đều đang được cân nhắc". Ông cũng cảnh báo Bắc Kinh không nên cố tình phá giá đồng Nhân dân tệ để đối phó, vì điều đó sẽ buộc các quốc gia khác phải tiếp tục tăng thuế, đồng thời kêu gọi Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán.

Thông tin về đòn trả đũa của Trung Quốc đã ngay lập tức gây ra một cú sốc trên thị trường tài chính toàn cầu. Các chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lao dốc không phanh: Dow Jones tương lai mất 709 điểm (~1,9%), S&P 500 tương lai mất 86,5 điểm (1,72%), Nasdaq tương lai giảm khoảng 250 điểm (1,45%). Thị trường châu Âu cũng chìm trong sắc đỏ: CAC 40 (Pháp) giảm 3,8%, DAX (Đức) giảm 3,9%, FTSE 100 (Anh) mất 3,5%.

Với kim ngạch thương mại hai chiều lên đến hàng trăm tỷ USD mỗi năm (Mỹ xuất 143,5 tỷ USD sang TQ, nhập gần 439 tỷ USD năm 2024 theo USTR), việc hai bên liên tục áp đặt các mức thuế quan cao và các biện pháp trừng phạt bổ sung đang đẩy hoạt động thương mại song phương vào bế tắc và gây ra những hậu quả khó lường cho kinh tế toàn cầu. Chuyên gia William Reinsch tại CSIS ví tình hình hiện tại như một trận đấu vật sumo, nơi "hai gã khổng lồ cố gắng quật đối phương ra khỏi sàn đấu".

#donaldtrumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top