Nữ sinh trung học Tokyo giờ mới được phép tự chọn màu tóc và màu nội y khi đến trường

Các trường công lập của Tokyo đã chính thức bãi bỏ các quy tắc bị chỉ trích là kìm hãm sự tự thể hiện của học sinh. Bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, học sinh tại các trường trên sẽ không còn cần phải để tóc đen tự nhiên hoặc mặc áo lót có màu sắc được chỉ định (thường là màu trắng) khi đi học.
Nữ sinh trung học Tokyo giờ mới được phép tự chọn màu tóc và màu nội y khi đến trường
Nữ sinh trung học Tokyo giờ mới được phép tự chọn màu tóc và màu nội y khi đến trường
Các trường trung học tại Nhật có rất nhiều quy đinh hà khắc về trang phục và đầu tóc của học sinh
Trong nhiều thập kỷ, các trường học Nhật Bản đã luôn gò ép suy nghĩ và hành động của học sinh. Nhiều trường công thường quy định rằng học sinh phải để tóc đen, mặc đồ lót màu trắng và xõa tóc khi đi học. Nữ sinh bị cấm buộc tóc đuôi ngựa ở nhiều vùng do lo ngại cổ của họ có thể gây "kích thích tình dục" đối học sinh nam.
Những quy định hà khắc như vậy đã dấy lên làn sóng phản đối của rất nhiều phụ huynh và học sinh. Họ cho rằng những quy định đó (gọi chung là buraku kosoku trong tiếng Nhật) đang ngăn cản sự tự do thể hiện cá tính riêng của mỗi học sinh. Cuối cùng, hội đồng giáo dục của Tokyo vào tháng trước đã quyết định bãi bỏ những quy định đó. Bắt đầu từ thứ Sáu (1/4), khoảng 200 trường trung học công lập ở thủ đô Tokyo đã loại bỏ 5 quy tắc gây tranh cãi, tham gia một phong trào đang phát triển trên toàn quốc nhằm chấm dứt các quy định hách dịch về ngoại hình của học sinh.
Theo VICE World News, Chise Iida, một sinh viên vừa tốt nghiệp trường trung học Tokyo Metropolitan Kokusai: “Buraku kosoku thực sự khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chẳng hạn, chiều dài của váy được quy định nghiêm ngặt và tuyệt đối không được gấp váy, và nếu nó dài trên đầu gối, học sinh sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc. Thật tuyệt khi cuối cùng chúng tôi cũng bắt kịp thời đại.”
Ngoài việc loại bỏ các quy tắc về màu tóc và đồ lót, các trường học giờ đây cũng sẽ cho phép học sinh được để nhiều kiểu tóc hơn, chẳng hạn như kiểu “two-block” — ngắn ở hai bên và phía sau và dài ở trên đỉnh đầu. Học sinh cũng sẽ được phép đến trường trong thời gian bị đình chỉ thay vì chấp hành hình thức đình chỉ tại nhà, mặc dù vẫn phải ngồi trong một phòng riêng biệt.
Nữ sinh trung học Tokyo giờ mới được phép tự chọn màu tóc và màu nội y khi đến trường
Nam sinh tại các trường công Tokyo sẽ được phép để kiểu tóc two-block
Các quy tắc bất thành văn về việc học sinh trung học nên trông như thế nào và hành động ra sao sẽ bị cấm.
Những quy tắc hà khắc xuất hiện trong các trường học Nhật Bản vào những năm 1970 và 1980, khi các nhà giáo dục áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn để trấn áp bạo lực học đường và bắt nạt. Mặc dù nhờ đó các vi phạm liên quan đến trường học đã giảm xuống nhưng các quy tắc hạn chế cuộc sống của học sinh phần lớn vẫn còn cho đến ngày nay.
Sau khi vi phạm giảm xuống, các trường học đã phải đối mặt với sự phản đối của nhiều người. Tuy nhiên, vấn đề buraku kosoku chỉ thực sự được toàn quốc quan tâm sau vụ việc một nữ sinh trung học ở quận phía nam Osaka kiện trường của mình vào năm 2017 vì tổn thương tinh thần.
Nữ sinh giấu tên cho biết cơ sở giáo dục của cô liên tục buộc cô nhuộm đen mai tóc nâu tự nhiên. Ban đầu, cô tuân theo các quy tắc của trường nhưng cuối cùng đã dừng lại. Điều này đã khiến cô bị nhà trường dời bàn ra khỏi lớp học, xóa tên khỏi danh sách và kiểm tra chân tóc của cô. Một tòa án đã yêu cầu chính quyền địa phương bồi thường thiệt hại 3.100 USD cho cô bé này vào tháng Hai năm ngoái, nhưng vẫn phán quyết rằng nhà trường có quyền áp dụng các quy định về tóc.
Nữ sinh trung học Tokyo giờ mới được phép tự chọn màu tóc và màu nội y khi đến trường
Một nữ sinh tại Osaka đã kiện trường học của mình vì bị ép nhuộm từ màu tóc nâu tự nhiên sang màu đen.
Các phong trào cấp cơ sở của các nhóm phi lợi nhuận ủng hộ giáo dục trẻ em và phản đối bắt nạt cũng đã thúc đẩy các hội đồng giáo dục xem xét lại các quy tắc.
Yuji Sunaga, phó chủ tịch của một tổ chức phi lợi nhuận chống bắt nạt có tên “Stop Ijime! Navi, ” cho biết phần lớn thay đổi gần đây chủ yếu đến từ chính những người dân bình thường:
“Phản ứng ngày càng dữ dội từ phụ huynh và học sinh đã giúp thúc đẩy sự thay đổi. Nhiều người kêu gọi các cơ sở tổ chức các cuộc thảo luận toàn trường về ảnh hưởng của Buraku kosoku đến cuộc sống của học sinh”.
Theo VICE World News, sau khi các tổ chức phi lợi nhuận thu thập thông tin về mức độ phổ biến của các quy tắc này, họ gửi chúng cho các hội đồng giáo dục của tỉnh và thành phố với hy vọng họ sẽ xem xét lại các quy định.
Sự thay đổi gần đây của hội đồng giáo dục Tokyo được đưa ra sau phát hiện vào năm ngoái rằng 216 trong số 240 cơ sở giáo dục trong tỉnh vẫn có buraku kosoku.
Hội đồng quản trị sau đó yêu cầu các trường xem lại các quy định. Tại mỗi trường, các thành viên hội đồng học sinh và giáo viên đã tổ chức thảo luận về việc bãi bỏ bớt một số quy định. Đến tháng 12, tất cả các trường trung học công lập ở thành phố đã quyết định loại bỏ năm buraku kosoku.
Nhưng một quy tắc về việc học sinh phải chứng minh màu tóc và kiểu tóc tự nhiên của họ vẫn được duy trì. Hội đồng giáo dục Tokyo không giải thích lý do tại sao họ giữ quy tắc, nhưng Sunaga suy đoán rằng nó liên quan đến việc duy trì kỷ luật.
Ông nói: “Tóc là một trong những cách dễ nhất để kiểm soát và thực thi hành vi đúng đắn của học sinh. Tôi nghĩ rằng nhiều giáo viên vẫn đang lo lắng rằng nếu tất cả buraku kosoku đều bị bãi bỏ, họ sẽ mất mọi quyền kiểm soát.”
Tokyo là nơi có số lượng trường trung học lớn nhất Nhật Bản nhưng lại tỏ ra khá chậm chạp trong loại bỏ buraku kosoku. Trước đó, vào năm 2019, quận Gifu miền trung Nhật Bản cho biết họ sẽ bãi bỏ các quy tắc hà khắc của trường học đối với tất cả các trường trung học của tỉnh kể từ năm sau. Tháng 3 năm ngoái, tỉnh Saga, miền nam Nhật Bản, đã cấm các quy định về màu sắc đồ lót.
Theo Vice
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top