Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
DeepSeek vừa có một bước đi gây chấn động khi quyết định bỏ qua dòng GPU H20 của NVIDIA để chốt đơn 160.000 chip Ascend 950DT từ Huawei. Đơn hàng trị giá khoảng 2,56 tỷ USD này sẽ được đưa về trung tâm dữ liệu 1GW tại Nội Mông, bất chấp việc phải chờ đợi cả năm và chịu mức chênh lệch hiệu năng đáng kể.

Hồi tháng 7, CEO DeepSeek từng gây xôn xao khi nhận định NVIDIA đang tự đào hố chôn mình tại thị trường Trung Quốc. Không dừng lại ở lời nói, DeepSeek dường như đang biến điều đó thành hiện thực bằng một đơn đặt hàng khổng lồ dành cho Huawei, khiến cánh cửa của NVIDIA tại thị trường tỷ dân ngày càng hẹp lại.
Với giá bán lẻ trên thị trường hiện rơi vào khoảng 111.000 Nhân dân tệ (khoảng 16.000 USD) cho mỗi chip 950DT — so với mức 15.000 đến 25.000 USD của NVIDIA H20 — tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 2,56 tỷ USD.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở khâu cung ứng. Năng lực sản xuất dòng Ascend 950DT của Huawei hiện bị thắt chặt nghiêm ngặt, chỉ đạt vài trăm nghìn đơn vị mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc Huawei có thể phải mất tới tròn một năm mới hoàn thành xong đơn hàng khổng lồ này cho DeepSeek.
Mỗi con chip 950DT sở hữu thông số khá ấn tượng:
* Trang bị 144 GB bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng (HiZQ 2.0 HBM).
* Băng thông bộ nhớ chạm mốc 4,0 TB/s.
* Tốc độ kết nối liên kết GPU-to-GPU đạt 2,0 TB/s.
* Hỗ trợ phần cứng cho các định dạng độ chính xác thấp như FP8, FP4 và định dạng riêng HiF8 của Huawei.
Mặc dù con chip này xử lý tốt cả tác vụ huấn luyện (training) lẫn giải mã (decode), DeepSeek đặt mua số lượng lớn đợt này chủ yếu nhằm phục vụ cho nhu cầu suy luận (inference). Ở cấp độ hạ tầng, Huawei đưa dòng chip này vào hệ thống Atlas 950 SuperPoD, cho phép liên kết tới 8.192 chip Ascend 950DT để cung cấp sức mạnh tính toán AI đỉnh lên tới 8 EFLOPS.
Trước đây, CEO Liang Wenfeng của DeepSeek từng thẳng thắn chia sẻ: mọi tác vụ mà NVIDIA GB300 làm được thì cụm siêu nút của Huawei cũng gánh được, độ trễ và mọi thứ tương đương. Cái giá phải trả duy nhất là cần tới 4 GPU Huawei để đổi lấy sức mạnh của 1 GPU NVIDIA, và công nghệ đang đi sau khoảng hai năm.
Ở một diễn biến song song, Nội Mông đang nhanh chóng vươn lên thành tâm điểm xây dựng hạ tầng AI của Trung Quốc. Khu vực này sở hữu khí hậu khô, lạnh tự nhiên, cực kỳ lý tưởng để vận hành các cụm trung tâm dữ liệu dùng năng lượng mặt trời.
Chi phí vận hành tại đây rẻ đến kinh ngạc: tiền điện tại trung tâm dữ liệu Ulanqab của Alibaba chỉ dao động trong khoảng 0,32 đến 0,35 Nhân dân tệ/kWh (tương đương vỏn vẹn 0,05 USD/kWh). Hiện tại, ByteDance cũng đang xúc tiến đàm phán để bổ sung thêm khoảng 5 đến 6GW công suất tại Nội Mông, nơi chi phí triển khai cho mỗi 1GW công suất ước tính rơi vào khoảng 23,8 tỷ USD.

Hồi tháng 7, CEO DeepSeek từng gây xôn xao khi nhận định NVIDIA đang tự đào hố chôn mình tại thị trường Trung Quốc. Không dừng lại ở lời nói, DeepSeek dường như đang biến điều đó thành hiện thực bằng một đơn đặt hàng khổng lồ dành cho Huawei, khiến cánh cửa của NVIDIA tại thị trường tỷ dân ngày càng hẹp lại.
Đơn hàng 2,56 tỷ USD và bài toán chấp nhận đánh đổi
DeepSeek đã quyết định không chọn dòng GPU H20 vốn được NVIDIA thiết kế riêng cho Trung Quốc, mà đặt mua tới 160.000 chip Ascend 950DT của Huawei. Lô chip này dự kiến dùng để trang bị cho trung tâm dữ liệu quy mô 1GW tại Nội Mông.Với giá bán lẻ trên thị trường hiện rơi vào khoảng 111.000 Nhân dân tệ (khoảng 16.000 USD) cho mỗi chip 950DT — so với mức 15.000 đến 25.000 USD của NVIDIA H20 — tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 2,56 tỷ USD.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở khâu cung ứng. Năng lực sản xuất dòng Ascend 950DT của Huawei hiện bị thắt chặt nghiêm ngặt, chỉ đạt vài trăm nghìn đơn vị mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc Huawei có thể phải mất tới tròn một năm mới hoàn thành xong đơn hàng khổng lồ này cho DeepSeek.
Cấu hình Ascend 950DT: Đủ sức gánh việc dù vẫn có khoảng cách
Về mặt công nghệ, chip Ascend 950DT được xây dựng trên kiến trúc DaVinci v3 thế hệ thứ ba do chính Huawei tự phát triển, tận dụng tiến trình N+3 của xưởng đúc SMIC (thuộc phân khúc 7nm nâng cao).Mỗi con chip 950DT sở hữu thông số khá ấn tượng:
* Trang bị 144 GB bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng (HiZQ 2.0 HBM).
* Băng thông bộ nhớ chạm mốc 4,0 TB/s.
* Tốc độ kết nối liên kết GPU-to-GPU đạt 2,0 TB/s.
* Hỗ trợ phần cứng cho các định dạng độ chính xác thấp như FP8, FP4 và định dạng riêng HiF8 của Huawei.
Mặc dù con chip này xử lý tốt cả tác vụ huấn luyện (training) lẫn giải mã (decode), DeepSeek đặt mua số lượng lớn đợt này chủ yếu nhằm phục vụ cho nhu cầu suy luận (inference). Ở cấp độ hạ tầng, Huawei đưa dòng chip này vào hệ thống Atlas 950 SuperPoD, cho phép liên kết tới 8.192 chip Ascend 950DT để cung cấp sức mạnh tính toán AI đỉnh lên tới 8 EFLOPS.
Trước đây, CEO Liang Wenfeng của DeepSeek từng thẳng thắn chia sẻ: mọi tác vụ mà NVIDIA GB300 làm được thì cụm siêu nút của Huawei cũng gánh được, độ trễ và mọi thứ tương đương. Cái giá phải trả duy nhất là cần tới 4 GPU Huawei để đổi lấy sức mạnh của 1 GPU NVIDIA, và công nghệ đang đi sau khoảng hai năm.
NVIDIA buông xuôi và sự trỗi dậy của vùng đất Nội Mông
Việc DeepSeek chấp nhận giảm tới gần 4 lần hiệu năng trên mỗi đơn vị phần cứng, chấp nhận chờ đợi giao hàng ròng rã suốt một năm trời trong khi mức giá không chênh lệch quá nhiều cho thấy một thực tế rõ ràng: giải pháp nội địa đang dần thay thế hoàn toàn phần cứng phương Tây. Steven Glinert, CEO của Sphere Semi, nhận định NVIDIA dường như đã xem thị trường Trung Quốc là cuộc chơi không còn cứu vãn được.Ở một diễn biến song song, Nội Mông đang nhanh chóng vươn lên thành tâm điểm xây dựng hạ tầng AI của Trung Quốc. Khu vực này sở hữu khí hậu khô, lạnh tự nhiên, cực kỳ lý tưởng để vận hành các cụm trung tâm dữ liệu dùng năng lượng mặt trời.
Chi phí vận hành tại đây rẻ đến kinh ngạc: tiền điện tại trung tâm dữ liệu Ulanqab của Alibaba chỉ dao động trong khoảng 0,32 đến 0,35 Nhân dân tệ/kWh (tương đương vỏn vẹn 0,05 USD/kWh). Hiện tại, ByteDance cũng đang xúc tiến đàm phán để bổ sung thêm khoảng 5 đến 6GW công suất tại Nội Mông, nơi chi phí triển khai cho mỗi 1GW công suất ước tính rơi vào khoảng 23,8 tỷ USD.