Ở độ tuổi nào phụ nữ hoàn toàn không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời từ các nhà tâm lý học khá nhất quán

“Không có đàn ông thì phụ nữ cũng có thể sống tốt một mình” - Trong cuộc sống hàng ngày chắc chắn bạn từng nghe những người phụ nữ xung quanh mình nói những câu như vậy. Nhiều anh độc thân bắt đầu phát hoảng khi nghe câu này, không phải phụ nữ ngày nay cần đàn ông sao? Có một thực tế anh em nên biết là rất nhiều phụ nữ dù có muốn yêu hay lấy chồng thì cũng không muốn thẳng thắn nói ra, trừ những phụ nữ đến độ tuổi này khi họ nói không thích đàn ông nữa là họ nói thực đấy. Các nhà tâm lý học cũng phải công nhận như vậy. Dưới đây là phân tích tâm lý phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau:
Ở độ tuổi nào phụ nữ hoàn toàn không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời từ các nhà tâm lý học khá nhất quán
Ảnh minh họa

Phụ nữ ở độ tuổi 20-30​

Trưởng thành về mặt giới tính không có nghĩa là trưởng thành về tâm lý. Đối với các cô gái tuổi 20, do có nhiều mâu thuẫn và phức tạp trong các mối quan hệ khác giới nên trạng thái của họ thường khó hiểu đối với người khác giới. Một mặt, một số phụ nữ muốn được người khác giới chào đón và sống một cuộc sống khác, mặt khác, họ xấu hổ khi thể hiện bản thân nên tỏ ra lạnh lùng, dè dặt và hạn chế. Phụ nữ tuổi này đã đạt đến đỉnh cao của ham muốn tình yêu, họ sẵn sàng có một mối tình mãnh liệt, và họ sẵn sàng theo đuổi tình yêu bất chấp hậu quả, thái độ của họ đối với đàn ông là vô cùng chân thành. Lúc này, với phụ nữ, tình yêu và sự tò mò đối với người khác phái cũng đạt đến mức tương tự.

Phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40​

Ở độ tuổi nào phụ nữ hoàn toàn không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời từ các nhà tâm lý học khá nhất quán
Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng khi phụ nữ bước qua tuổi 30, nồng độ hormone sinh dục sẽ dần tăng cao, lúc này họ đã có đời sống tình dục thường xuyên và không còn dè dặt như khi còn ở tuổi thanh thiếu niên. Họ cũng mạnh dạn hơn khi thể hiện tình yêu, sẵn sàng bày tỏ mong muốn thực sự, ngoài ra, nhiều phụ nữ ở giai đoạn này đã sinh con rồi, họ không phải lo lắng quá nhiều về việc con cái lớn lên, được yên vui, cuộc sống hôn nhân của họ viên mãn nhất trong thời gian rảnh rỗi. Phụ nữ ở độ tuổi này có cảm tình với đàn ông mạnh mẽ nhất và dễ được đàn ông thấu hiểu nhất, nhưng đàn ông tuổi 30 dần có xu hướng bằng phẳng trong tình cảm, hứng thú với vợ cũng giảm dần. Ở giai đoạn này, tình trạng phụ nữ hàng ngày bận bịu với việc nhà, công việc và nuôi dạy con cái, mong nhận được sự thấu hiểu từ chồng nhưng đáng tiếc nhiều ông chồng lại bỏ qua sự cố gắng của vợ.

Từ 40 đến 50 tuổi, không bắt buộc phải có nam giới​

Ở độ tuổi này, phụ nữ đã sinh con đẻ cái rồi, mọi thứ đều giảm sút và trở về trạng thái đơn giản, kể cả tình cảm đối với đàn ông. Một số người có thể tò mò, phụ nữ ở tuổi này có còn tình yêu với đàn ông không? Câu trả lời là có. Dù là nam hay nữ, ai cũng đều trên con đường theo đuổi tình yêu, đó là sứ mệnh của đời người. Nhưng phụ nữ ở độ tuổi này ít khi có tình cảm với một người đàn ông, nhất là đối mặt với người chồng không hiểu mình, trong lòng sẽ có rất nhiều chán ghét. Điều phụ nữ mong mỏi là được bao bọc bởi tình yêu thương, chỉ có những ai đã qua tuổi thanh xuân từng bước trong môi trường tình yêu rồi bước qua mốc tuổi trung niên mới thực sự hiểu được hương vị của cuộc sống.

>> Tại sao phụ nữ quan hệ tình dục với đàn ông khác ngoài chồng? Chủ yếu là vì 3 lý do sau

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top