Ông Trump lại cân nhắc tạm dừng thuế ô tô trong bối cảnh thị trường hoảng loạn

Sasha
Sasha
Phản hồi: 1

Sasha

Writer
Ngày 14/4, Tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể tạm thời miễn thuế cho ngành công nghiệp ô tô khỏi các mức thuế mà ông đã áp dụng trước đây đối với ngành này, để các nhà sản xuất ô tô có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ.

1744680555038.png

"Tôi đang xem xét một số biện pháp giúp một số công ty ô tô thực hiện điều này", ông Trump nói với các phóng viên tập trung tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Trump cho biết các nhà sản xuất ô tô cần thời gian để di dời sản xuất khỏi Canada, Mexico và những nơi khác, "Và họ cần một chút thời gian vì họ sẽ sản xuất tại đây, nhưng họ cần một chút thời gian. Vì vậy, tôi đang nói về những điều như vậy".

Matt Blunt, chủ tịch Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, hiệp hội đại diện cho Ford, General Motors và Stellantis, cho biết nhóm này chia sẻ mục tiêu của ông Trump là tăng sản lượng trong nước.

"Người ta ngày càng nhận thức rằng thuế quan rộng rãi đối với các linh kiện có thể làm suy yếu mục tiêu chung của chúng ta là xây dựng một ngành công nghiệp ô tô Mỹ phát triển mạnh mẽ và nhiều quá trình chuyển đổi chuỗi cung ứng này sẽ mất thời gian", Blunt cho biết.

Tuyên bố của ông Trump ám chỉ một vòng đảo ngược thuế quan khác khi đợt tấn công thuế nhập khẩu của Mỹ đã khiến thị trường tài chính hoảng loạn và làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc từ các nhà kinh tế Phố Wall về khả năng suy thoái.

Khi ông Trump công bố mức thuế ô tô 25% vào ngày 27/3, ông mô tả chúng là "vĩnh viễn". Đường lối cứng rắn của ông về thương mại ngày càng trở nên mờ nhạt khi ông tìm cách hạn chế phản ứng dữ dội về kinh tế và chính trị có thể xảy ra từ các chính sách của mình.

Tuần trước, sau khi thị trường trái phiếu bán tháo đẩy lãi suất nợ của Mỹ lên cao, ông Trump tuyên bố rằng trong 90 ngày, mức thuế quan rộng hơn của ông đối với hàng chục quốc gia thay vào đó sẽ được đặt ở mức cơ sở 10% để có thời gian đàm phán.

Cùng lúc đó, ông Trump tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc lên 145%, chỉ để tạm thời miễn một số mặt hàng điện tử khỏi mức thuế đó bằng cách áp dụng mức thuế 20% cho những mặt hàng đó.

"Tôi không thay đổi quyết định, nhưng tôi linh hoạt", ông Trump cho biết hôm 14/4.

Sự linh hoạt của ông Trump cũng đã thúc đẩy cảm giác không chắc chắn và bối rối về ý định và mục tiêu cuối cùng của ông. Chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0,8% vào ngày 14/4 nhưng vẫn giảm gần 8% trong năm nay. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 4,4%.

Carl Tannenbaum, nhà kinh tế trưởng của công ty tài chính toàn cầu Northern Trust, cho biết cú sốc lớn đến mức ông có thể phải "đi niềng cổ".

Tannenbaum cảnh báo trong một bài phân tích: "Tổn hại đối với niềm tin của người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường có thể đã không thể đảo ngược".

Maros Sefcovic, ủy viên châu Âu về thương mại và an ninh kinh tế, đã đăng trên X vào ngày 14/4 rằng thay mặt cho Liên minh châu Âu, ông đã tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

"EU vẫn mang tính xây dựng và sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng - bao gồm cả sự có đi có lại thông qua đề nghị áp thuế 0 đổi 0 đối với hàng hóa công nghiệp và công việc về các rào cản phi thuế quan", Sefcovic cho biết.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã nói chuyện với CEO Apple Tim Cook và "giúp đỡ" ông này gần đây. Nhiều sản phẩm của Apple, bao gồm cả iPhone phổ biến, được lắp ráp tại Trung Quốc.

Ngay cả khi các miễn trừ được cấp cho thiết bị điện tử vào tuần trước hóa ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, thì sự hoãn lại tạm thời này cũng giúp Apple có thêm thời gian để tìm ra cách giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại đối với doanh số bán iPhone tại Mỹ.

Triển vọng đó đã giúp nâng giá cổ phiếu của Apple lên 2% vào ngày 14/4. Tuy nhiên, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều mức thuế quan hơn đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất trong những tuần tới.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cho biết Apple rõ ràng đang ở vị thế tốt hơn nhiều so với một tuần trước, nhưng ông cảnh báo rằng vẫn còn "sự không chắc chắn, hỗn loạn và bối rối về các bước tiếp theo sắp tới".

Một giải pháp khả thi mà Apple có thể đang xem xét trong thời gian hoãn thuế quan hiện tại là chuyển nhiều hoạt động sản xuất iPhone hơn nữa từ các trung tâm lâu năm ở Trung Quốc sang Ấn Độ, nơi công ty bắt đầu mở rộng hoạt động sản xuất trong khi ông Trump tiến hành chiến tranh thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là tổng thống.

Chính quyền của ông Trump đã ám chỉ rằng thuế quan của họ đã cô lập Trung Quốc khi Mỹ tham gia các cuộc đàm phán với các quốc gia khác.

Nhưng Trung Quốc cũng đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn ở Châu Á với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trump. Hôm 14/4, nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội với thông điệp rằng không ai chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại.

>> Mỹ bất ngờ miễn thuế cho smartphone, máy tính và các thiết bị điện tử khác

>> Mỹ vừa công bố áp thuế không chừa một quốc gia nào, Việt Nam thuộc nhóm bị áp thuế cao nhất

>> Các trọng điểm sản xuất của Apple đều bị ảnh hưởng nặng bởi chính sách thuế mới của Mỹ

>> Thuế đối ứng của Mỹ làm rung chuyển chiến lược “Trung Quốc cộng một”

>> Trung Quốc thề sẽ “chiến đấu đến cùng” nếu Mỹ kiên quyết áp thuế mới
 
  • 1744680455023.png
    1744680455023.png
    335.7 KB · Lượt xem: 74


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top