Ông Trump trong "Ở nhà một mình": Họ nài nỉ mời tôi đóng phim

Ngày 27/12, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth rằng đoàn làm phim "Home Alone 2: Lost in New York" năm 1992 đã thuê khách sạn Plaza do ông sở hữu làm bối cảnh và "năn nỉ ông đóng vai khách mời", bác bỏ những cáo buộc trước đó rằng ông gây sức ép để được xuất hiện trong phim.
"Tôi lúc đó rất bận và không muốn tham gia. Họ rất lịch sự nhưng cứ nài nỉ tôi nhận vai. Cuối cùng tôi đồng ý, và phần còn lại là lịch sử. Mặc dù là vai nhỏ nhưng bộ phim thành công lớn cho đến tận bây giờ, nhất là mỗi dịp Giáng sinh. Bạn bè thường gọi điện chúc mừng tôi mỗi khi phim được chiếu", ông Trump kể lại.

Vai diễn kéo dài khoảng 5 giây của ông Trump xuất hiện trong phần 2 của loạt phim, sau phần 1 ra mắt năm 1990. Phần 2 đạt doanh thu 359 triệu USD, xếp thứ 3 trong năm 1992.
Năm 2020, đạo diễn Chris Columbus tiết lộ ông Trump đưa điều kiện phải cho ông đóng cameo nếu muốn dùng khách sạn Plaza làm bối cảnh. "Ông ấy tạo áp lực để có mặt trong phim, nếu không chúng tôi không thể quay tại Plaza", ông Columbus nói.
Tuy nhiên, ông Trump phủ nhận thông tin trên và cho rằng vai diễn đã giúp bộ phim thêm phần nổi tiếng. "Nếu họ cảm thấy bị ép buộc hay không muốn tôi xuất hiện, tại sao họ vẫn giữ cảnh quay đó suốt hơn 30 năm?", ông đặt câu hỏi.
Ông Trump trong Ở nhà một mình: Họ nài nỉ mời tôi đóng phim
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có phân cảnh dài 5 giây trong "Ở nhà một mình 2: Lạc lối ở New York"
Loạt phim "Home Alone" về cậu bé Macaulay Culkin vô tình bị gia đình bỏ quên và phải đối đầu bọn trộm đã trở thành một trong những bộ phim Giáng sinh ăn khách nhất mọi thời đại.
Cựu Tổng thống Trump cũng nổi tiếng với nhiều vai khách mời trong các bộ phim và chương trình truyền hình thập niên 80, 90.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top