Phần Lan và Thụy Điển muốn vào NATO không dễ. Đây chính là lúc Thổ Nhĩ Kỳ "tính sổ"

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Đơn xin vào Nato của Phần Lan và Thụy Điển đang nằm trong sự đe dọa và quyền quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Nato từ 1952.
Để Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập Nato, tất cả 30 thành viên hiện tại phải đồng ý theo nguyên tắc đồng thuận của toàn bộ các thành viên.
Tổng thống Erdogan nói rằng ông sẽ không đồng ý lá đơn của các quốc gia áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Phần Lan và Thụy Điển muốn vào NATO không dễ. Đây chính là lúc Thổ Nhĩ Kỳ tính sổ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Thụy Điển đã đình chỉ việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ ba năm trước, sau khi Ankara can thiệp quân sự vào Syria. Và theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, cả Phần Lan và Thụy Điển đã từ chối hàng chục yêu cầu dẫn độ các tay súng người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là khủng bố.
Cả hai nước nói họ muốn cử phái đoàn tới Ankara để tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng Tổng thống Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đón tiếp.
Là một thành viên NATO đồng thời là láng giềng trong khu vực Biển Đen của cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ tốt với cả 2 bên và cũng phản đối các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn đồng thời là cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, Ankara chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng nước này không áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Theo ông Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến của hàng chục nghìn người Nga và một số du thuyền bị trừng phạt của các nhà tài phiệt Nga kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng phát. Dù vậy Ankara cũng cung cấp cho Kiev các máy bay không người lái có vũ trang và chặn tàu Nga vào Biển Đen, đóng vai trò độc lập để tổ chức các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine cũng như các cuộc đàm phán riêng biệt của phái đoàn 2 bên.

Theo Hãng tin Reuters, ông Putin nói Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, do đó không có mối đe dọa trực tiếp nào từ việc NATO mở rộng, trong đó có kết nạp thành viên mới là hai nước này.
"Tuy nhiên việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ hai nước này chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng từ Matxcơva. Phản ứng đó là gì sẽ phụ thuộc vào mối đe dọa họ tạo ra với chúng tôi".

>> Nga: Có thể nổ ra chiến tranh hạt nhân! Putin ca ngợi đồng rúp tốt nhất thế giới

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top