Pháp, Đức và Ba Lan cam kết ủng hộ Ukraine trong chiến dịch phản công Nga

Lizzie

Writer
Lãnh đạo ba nước Pháp, Đức và Ba Lan hôm qua (12/6) đã họp thượng đỉnh tam giác Weimar, với tuyên bố nhấn mạnh sự tăng cường kết nối Đông và Tây Âu để phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp vũ khí, đạn dược cũng như sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh tam giác Weimar cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh châu Âu cần phải duy trì phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Pháp sẽ tăng cường cung cấp vũ khí, đạn dược, xe bọc thép cũng như sự hỗ trợ về hậu cần cho Ukraine.
Người đứng đầu nước Pháp khẳng định phương Tây sẽ làm tất cả để Nga không thể giành chiến thắng tại Ukraine và coi thắng lợi của Ukraine là chìa khoá để có thể bước vào bàn đàm phán với ưu thế thuận lợi. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khẳng định sẽ hỗ trợ đến chừng nào có thể cho Ukraine và tiếp tục gửi đến Ukraine xe tăng, pháo binh và cả hệ thống phòng không.
Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh phương Tây cần đưa ra một thông điệp rõ ràng về một triển vọng rõ ràng đối với yêu cầu xin gia nhập NATO của Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Theo Tổng thống Ba Lan, NATO vẫn cần phải bật đèn xanh cho vấn đề này dù việc kết nạp một quốc gia đang có chiến tranh như Ukraine là điều khó có thể xảy do nguy cơ lan rộng ra các nước thành viên.
Pháp, Đức và Ba Lan cam kết ủng hộ Ukraine trong chiến dịch phản công Nga
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Pháp, Đức và Ba Lan luôn là những quốc gia châu Âu viện trợ thiết bị quân sự nhiều nhất cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng: “Ukraine bắt đầu phản công từ nhiều ngày nay. Cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để hỗ trợ Ukraine trong giới hạn có thể mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra”.
Thượng đỉnh tam giác Weimar là diễn đàn đối thoại giữa Pháp, Đức và Ba Lan được hình thành từ năm 1991 với mục tiêu gắn kết quan hệ giữa hai khối Tây và Đông Âu sau chiến tranh Lạnh.
Hiện cả Đức, Pháp và Ba Lan đều cho rằng, phương Tây cần thống nhất trong việc đưa ra những đảm bảo về an ninh “hữu hình và cụ thể” dành cho Ukraine trước thềm các Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu diễn ra vào cuối tháng 6/2023 và sau đó là Thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7/2023.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top