Phát hiện cấu trúc thời Đồ đá lâu đời hơn cả Kim tự tháp và Stonehenge

Các nhà khảo cổ học đang nghiên cứu một di tích bí ẩn vừa được phát hiện ở vùng ngoại ô Prague, ước tính có niên đại lên đến khoảng… 7.000 năm - tức lâu đời hơn cả Stonehenge và kim tự tháp Giza ở Ai Cập!
Di tích cổ đại này được gọi là “vật tròn” - tên các nhà khảo cổ dùng để chỉ những cấu trúc hình vòng cung với tuổi đời tương tự từng được phát hiện rải rác ở Trung Âu trước đây. Hình dạng và thiết kế của những vật tròn này khá đa dạng, nhưng thường được cấu thành từ một đường rãnh phức tạp chia tác bởi nhiều lối vào. Một số thiết kế có đường kính đến hơn 200 mét.
Mục đích của những vật tròn này hiện chưa rõ, nhưng nhiều giả định đã được đưa ra. Theo một số nhà nghiên cứu, những lối vào có lẽ được đặt ở vị trí tương ứng với chuyển động của các thiên thể. Ngoài ra, cũng có khả năng những vật tròn này có mối liên hệ nào đó với các nghi thức tôn giáo xa xưa, như nghi thức của sự chuyển đổi chẳng hạn.
Những vật tròn đang được nghiên cứu ở Prague có thể giúp các nhà khoa học nắm thêm được nhiều thông tin liên quan lĩnh vực nghiên cứu nói trên.
Phát hiện cấu trúc thời Đồ đá lâu đời hơn cả Kim tự tháp và Stonehenge
Nằm tại quận Vinor của Prague, những vật tròn vừa được phát hiện được bảo quản tốt đến đáng kinh ngạc, và có những vùng lõm nơi các nhà khảo cổ tin rằng từng có một cấu trúc gỗ trung tâm được nhúng vào.
Trong thông cáo báo chí, Miroslav Kraus, người phụ trách nghiên cứu ở Prague, cho biết: “Những vật tròn được xây dựng ở thời Đồ đá, khi con người chưa khám phá ra sắt. Những công cụ duy nhất họ có thể sử dụng đều được làm bằng đá và xương thú”.
Kraus cho biết một phần của cấu trúc đã được phát hiện vào thập niên 1980, trong quá trình lắp đặt các đường ống dẫn khí gas và nước. Kể từ đó, di tích này đã dần được khai quật gần như toàn bộ.
Dù có khả năng những vật tròn có thể cung cấp bằng chứng cho thấy mục đích ban đầu của nó, Kraus nói tỷ lệ đó là rất thấp, bởi những nghiên cứu trước đây đều chưa mang lại bất kỳ câu trả lời nào. Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu có thể tìm ra niên đại của chúng, và đó cũng là thông tin khá hữu ích rồi.
Cho đến nay, các mẫu carbon phóng xạ thu thập được từ các vật tròn cho thấy niên đại của chúng từ khoảng năm 4.900 - 4.600 Trước Công nguyên. Đó là một khoảng cách khá lớn” - Kraus nói.
Trong khi đó, cả ba kim tự tháp Giza nổi tiếng ở Ai Cập đều được xây dựng từ giữa 2575 - 2465 Trước Công nguyên, còn quần thể đá Stonehenge ở Anh thì được cho là xuất hiện từ khoảng 5.000 năm trước.
Nghiên cứu về những vật tròn ở Prague dự kiến sẽ được tiếp tục cho đến cuối tháng này.
Tham khảo: Newsweek
>> Định lý Pytago đã được áp dụng để xây Stonehenge trước khi tác giả ra đời
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top