Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Bí ẩn từ hang Hoyo Negro hé lộ những loài săn mồi cổ đại từng lang thang khắp châu Mỹ
Các nhà khoa học đã có một phát hiện chấn động khi lặn sâu trong hang ngầm Hoyo Negro, ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Yucatán, Mexico. Tại đây, họ tìm thấy hóa thạch của những loài động vật cổ đại khổng lồ, bao gồm gấu mặt ngắn Arctotherium wingei và sói Protocyon troglodytes những sinh vật từng được cho là chỉ tồn tại ở Nam Mỹ.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là lần đầu tiên các hóa thạch hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của A. wingei được phát hiện ngoài khu vực Nam Mỹ. "Toàn bộ hồ sơ trước đây về loài gấu này chỉ đến từ vài địa điểm rải rác ở Nam Mỹ," tiến sĩ Blaine Schubert từ Đại học East Tennessee State, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. "Giờ đây, chúng tôi có bằng chứng vững chắc cho thấy loài gấu khổng lồ này từng sinh sống ở tận Mexico."
Arctotherium wingei, mặc dù tên gọi là "gấu mặt ngắn", lại là một trong những loài gấu lớn nhất từng tồn tại, với trọng lượng ước tính lên đến 3.500 pound (hơn 1,5 tấn). Phát hiện lần này còn bao gồm 7 cá thể khác nhau, giúp các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn về sinh học và lối sống của chúng.
Bên cạnh đó, họ cũng tìm thấy Protocyon troglodytes, một loài sói cổ đại từng sống cùng thời. Cả hai loài này đều có mặt ở khu vực Mexico khoảng 3 triệu năm trước, trong sự kiện lịch sử gọi là Sự trao đổi sinh học lớn giữa châu Mỹ (GABI) khi Bắc và Nam Mỹ nối liền nhau qua một cây cầu đất, cho phép động vật di cư giữa hai lục địa.
Không chỉ có động vật, hang động Hoyo Negro còn cất giữ những bí ẩn về con người cổ đại. Một bộ xương người gần như hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 12.000 năm, được phát hiện trong hang. Đây là một trong những bằng chứng rõ ràng cho thấy con người từng sinh sống và tương tác với động vật lớn trong thời kỳ cuối Kỷ Băng Hà. (popularmechanics)

Các nhà khoa học đã có một phát hiện chấn động khi lặn sâu trong hang ngầm Hoyo Negro, ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Yucatán, Mexico. Tại đây, họ tìm thấy hóa thạch của những loài động vật cổ đại khổng lồ, bao gồm gấu mặt ngắn Arctotherium wingei và sói Protocyon troglodytes những sinh vật từng được cho là chỉ tồn tại ở Nam Mỹ.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là lần đầu tiên các hóa thạch hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của A. wingei được phát hiện ngoài khu vực Nam Mỹ. "Toàn bộ hồ sơ trước đây về loài gấu này chỉ đến từ vài địa điểm rải rác ở Nam Mỹ," tiến sĩ Blaine Schubert từ Đại học East Tennessee State, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. "Giờ đây, chúng tôi có bằng chứng vững chắc cho thấy loài gấu khổng lồ này từng sinh sống ở tận Mexico."
Gấu khổng lồ nặng 1,5 tấn và dấu tích con người cổ đại
Arctotherium wingei, mặc dù tên gọi là "gấu mặt ngắn", lại là một trong những loài gấu lớn nhất từng tồn tại, với trọng lượng ước tính lên đến 3.500 pound (hơn 1,5 tấn). Phát hiện lần này còn bao gồm 7 cá thể khác nhau, giúp các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn về sinh học và lối sống của chúng.
Bên cạnh đó, họ cũng tìm thấy Protocyon troglodytes, một loài sói cổ đại từng sống cùng thời. Cả hai loài này đều có mặt ở khu vực Mexico khoảng 3 triệu năm trước, trong sự kiện lịch sử gọi là Sự trao đổi sinh học lớn giữa châu Mỹ (GABI) khi Bắc và Nam Mỹ nối liền nhau qua một cây cầu đất, cho phép động vật di cư giữa hai lục địa.
Không chỉ có động vật, hang động Hoyo Negro còn cất giữ những bí ẩn về con người cổ đại. Một bộ xương người gần như hoàn chỉnh, có niên đại khoảng 12.000 năm, được phát hiện trong hang. Đây là một trong những bằng chứng rõ ràng cho thấy con người từng sinh sống và tương tác với động vật lớn trong thời kỳ cuối Kỷ Băng Hà. (popularmechanics)